'Đệ nhất Thiếu lâm' thảm bại, báo Thái hạ thấp võ cổ truyền Trung Quốc

Yi Long (trái) bị võ sĩ Thái Lan hạ gục ở hiệp 2.
Yi Long (trái) bị võ sĩ Thái Lan hạ gục ở hiệp 2.
TPO - Truyền thông xứ chùa Vàng tỏ ra "hả hê" khi võ sĩ kickboxer số 1 thế giới Sitthichai Sitsongpeenong (Thái Lan) hạ knock-out "Đệ nhất Thiếu lâm" Yi Long (Trung Quốc) trong cuộc đọ sức tại Côn Minh hôm 4/11.  
Ngày 4/11, "Đệ nhất Thiếu lâm" Yi Long (Trung Quốc) so tài với võ sĩ kickboxer số 1 thế giới Sitthichai Sitsongpeenong (Thái Lan) trong khuôn khổ sự kiện võ thuật Wu Lin Feng, diễn ra thành phố Côn Minh, Trung Quốc.

Dù được thi đấu trên sân nhà, nhưng cao thủ Yi Long đã khiến người hâm mộ thất vọng khi nhanh chóng bị Sitthichai Sitsongpeenong hạ gục bằng một đòn đá thượng đẳng trong hiệp hai. 

Sau trận đấu, báo chí Thái Lan đã dùng những mỹ từ đẹp nhất để ca ngợi Sitthichai đồng thời hạ thấp võ thuật Trung Hoa. Tờ Thairath bình luận: "Sitthichai giống như một kẻ bất khả chiến bại và lần đầu tiên Yi Long bị hạ đo ván ngay tại sân nhà. Kết quả này chẳng khác gì một sự châm biếm với võ thuật cổ truyền Trung Hoa".

Trong khi đó, tờ Trueid đánh giá: "Yi Long bất lực trước sức mạnh khủng khiếp của Sitthichai. Đây chắc chắn sẽ là một nỗi buồn rất lớn với kungfu Trung Quốc".

Với chiến thắng này, Sitthichai kéo dài chuỗi thành tích rất ấn tượng khi thắng tới 117 trận (31 trận thắng knock-out), thua 30 và hoà 5 trong 152 lần thượng đài ở võ đài kickboxing. Về phần mình, thất bại trước Sitthichai là trận thua thứ 9 trong sự nghiệp của Yi Long. Trước đối thủ quá mạnh, võ sĩ 31 tuổi người Trung Quốc không thể làm nên bất ngờ như từng đánh bại“Thánh Muay Thái” Buakaw Banchamek cách đây 1 năm.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.