Hai đội bóng nhà bầu Hiển đổi vị trí trên đỉnh bảng V-League

CLB Hà Nội (trái) đã thay vị trí số 1 của "người anh em" Quảng Nam trên bảng xếp hạng V-League.
CLB Hà Nội (trái) đã thay vị trí số 1 của "người anh em" Quảng Nam trên bảng xếp hạng V-League.
TPO - Chiều 19/11, CLB Hà Nội đã đánh bại Quảng Nam 1-0 ở trận đấu thuộc vòng 25 V-League 2017, diễn ra trên sân vận động Hàng Đẫy.

Kết quả này giúp CLB Hà Nội vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng với 45 điểm. Cùng điểm số trên nhưng do thua chỉ số phụ, Quảng Nam rơi xuống vị trí thứ nhì.

Thất bại này có phần đáng tiếc cho Quảng Nam bởi nếu giành chiến thắng, đội bóng của HLV Hoàng Văn Phúc sẽ vô địch V-League sớm 1 vòng đấu. Văn Quyết là người ghi bàn duy nhất của trận đấu với pha kết thúc chính xác ở phút 75.

Trước đó, trái với tính chất quan trọng của một trận “chung kết” cả mùa giải, hiệp 1 giữa đôi bên diễn ra khá hoà nhã. Cầu thủ cả hai đội tranh chấp bóng ít quyết liệt, cơ hội tạo ra ở cả hai phía cầu môn không nhiều.

Chỉ khi bước sang hiệp 2, đội chủ sân Hàng Đẫy mới tạo được nhiều pha bóng nguy hiểm hơn. Tuy nhiên, các chân sút của CLB Hà Nội đều không tận dụng thành công cho tới tình huống ghi bàn của Văn Quyết.

Bầu Hiển chia vui với các cầu thủ CLB Hà Nội

Cùng trong chiều nay, FLC Thanh Hoá đã thắng Khánh Hoà 2-0. Kết quả này giúp cho đội bóng xứ Thanh cũng giành được 45 điểm, nhưng đứng dưới 2 đội bóng nhà bầu Hiển do thua chỉ số phụ. Cục diện V-League trở nên hấp dẫn hơn khi ở vòng đấu cuối cùng, có đến 3 đội đang cùng được 45 điểm.

Vòng 26, CLB Hà Nội sẽ làm khách trên sân Quảng Ninh trong khi “người anh em” Quảng Nam tiếp CLB Tp Hồ Chí Minh trên sân nhà. FLC Thanh Hoá sẽ phải hành quân tới sân Vinh của SLNA. Chỉ cần CLB Hà Nội hoặc Quảng Nam giành chiến thắng, bầu Hiển chắc chắn sẽ được nâng cao chức vô địch V-League một lần nữa.

MỚI - NÓNG