HLV Afghanistan cáu kỉnh khi bị tuyển Việt Nam cầm hòa

Tuyển Việt Nam giành vé dự VCK Asian Cup 2019 sau trận hòa hú vía với Afghanistan. Ảnh: Vnexpress
Tuyển Việt Nam giành vé dự VCK Asian Cup 2019 sau trận hòa hú vía với Afghanistan. Ảnh: Vnexpress
TPO - HLV Otto Pfister của đội tuyển Afghanistan tỏ ra khá bực dọc, cáu kỉnh khi bước vào phòng họp báo sau trận hòa không bàn thắng với tuyển Việt Nam. Nhà cầm quân người Đức này chỉ trả lời vỏn vẹn 2 câu hỏi của các phóng viên rồi ra về.

Ở cuộc tiếp đón Afghanistan tại lượt thứ năm bảng C diễn ra trên sân Mỹ Đình tối nay, tuyển Việt Nam đã có được 1 điểm nhờ kết quả hòa 0-0. Trận hòa này giúp "đoàn quân áo đỏ" sớm giành được vé dự VCK  Asian Cup 2019 trước 1 lượt trận.

Trong khi đó, với Afghanistan, họ sớm cạn hy vọng lấy vé dự VCK  Asian Cup 2019 sau trận hòa hôm nay. Thế nên cũng dễ hiểu khi HLV Otto Pfister của đội khách tỏ ra khá bực dọc khi bước vào phòng họp báo sau trận đấu.

HLV Afghanistan cáu kỉnh khi bị tuyển Việt Nam cầm hòa ảnh 1 HLV Otto Pfister. Ảnh: Vnexpress

"Tôi không vui với kết quả trận đấu hôm nay. Ở trận này, tuyển Việt Nam chỉ có 1 cơ hội ghi bàn, trong khi đó chúng tôi tạo ra tới 4 cơ hội, trong đó có 1 tình huống bóng trúng cột dọc. Tôi cũng cho rằng trọng tài có phần thiên vị đội chủ nhà. Tuyển Việt Nam thường xuyên có tới 2,3 người đứng trên đường biên để chỉ đạo, trong khi luật chỉ cho phép 1 người", HLV Otto Pfister phàn nàn.

Trả lời câu hỏi "ông ấn tượng nhất với cầu thủ nào của đội tuyển Việt Nam", HLV Otto Pfister đáp gọn lỏn: "Thủ môn của các bạn".

Sau câu trả lời này, vị HLV của đội tuyển Afghanistan đứng dậy rời phòng họp báo.
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.