HLV Australia tấm tắc khen U23 Việt Nam phòng thủ hay

HLV Australia tấm tắc khen U23 Việt Nam phòng thủ hay
TPO - Theo HLV Ante Milicic, U23 Việt Nam đã giữ nguyên phong cách chơi bóng trước Australia như trận gặp U23 Hàn Quốc.  

Được đánh giá cao hơn nhưng U23 Australia bất ngờ để thua 0-1 trước U23 Việt Nam. Dù tấn công nhiều, đội bóng của HLV Ante Milicic hôm nay không tạo được nhiều cơ hội trước hệ thống phòng ngự rất tốt của U23 Việt Nam. Cơ hội nguy hiểm nhất của Australia là tình huống bóng chạm xà ngang khung thành thủ môn Tiến Dũng bật ra ngoài từ pha đánh đầu của Blackwood.

Tại phòng hợp báo, HLV Ante Milicic thừa nhận đây là kết quả gây thất vọng đối với U23 Australia. Theo ông Milicic, đội bóng của ông đã chơi không tốt sau chiến thắng có phần dễ dàng trước Syria ở trận lượt đi. Ông Milicic đồng thời đánh giá, trận thắng của U23 Việt Nam là rất tuyệt vời.

“Họ đã giữ nguyên phong cách thi đấu phòng ngự như với Hàn Quốc. Trong hiệp 1 chúng tôi chơi không tốt nhưng sang hiệp 2 thì tạo được nhiều cơ hội hơn. Rất tiếc các cầu thủ đã không tận dụng được. Đây là bài học đối với Australia. Chúng tôi đã chơi không tốt sau trận thắng thuận lợi trước Syria. Bóng đá châu lục đã thay đổi, chất lượng các đội bóng đều tốt lên”-HLV Milicic cho biết.

Ông Milicic khẳng định luôn dành sự tôn trọng đối với U23 Việt Nam, đồng thời đánh giá, đội bóng của HLV Park Hang Seo có hệ thống tổ chức tốt. “Đây là một kết quả gây thất vọng, nhưng chúng tôi phải nhanh chóng quên nó đi. Trước mắt, chúng tôi sẽ tập trung cho trận đấu với Hàn Quốc. Australia sẽ không thay đổi lối chơi của mình, chúng tôi chỉ nghiên cứu xem cần phải làm gì trước mỗi đối thủ”-HLV Milicic nói.

Ở lượt trận cuối, nếu Australia để thua U23 Hàn Quốc thì U23 Việt Nam chỉ cần hoà sẽ giành vé đi tiếp vào vòng sau. 

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.