HLV Park Hang-seo và cú 'điểm huyệt' Australia

HLV Park Hang-seo đã đạo diễn chiến thắng "bom tấn" của U23 Việt Nam trước U23 Australia bằng một đội hình hợp lý, đấu pháp chặt chẽ và lối chơi kỷ luật.
Bước vào trận đấu được dự báo khó khăn hơn rất nhiều so với cuộc đọ sức trước U23 Hàn Quốc, HLV Park Hang-seo đã có đấu pháp hợp lý khi cho học trò chủ động chơi phòng ngự phản công trước đối thủ được đánh giá là mạnh hơn rất nhiều. Phải nói rằng, trong tình thế nếu thua tiếp thì U23 Việt Nam sẽ mất luôn cơ hội giành vé vào vòng knock-out, ông Park đã không quá nóng vội trong việc tạo dựng cách chơi cho học trò. HLV đến từ Hàn Quốc tỏ ra rất hiểu biết điểm mạnh từ các pha phối hợp nhuyễn, ngắn từ tuyến giữa của U23 Australia nên ông đã cho học trò vận hành sơ đồ 5-4-1. Ngoài cặp trung vệ thường trực Đình Trọng-Tiến Dũng thì sự có mặt của Duy Mạnh đã tạo nên sự chắc chắn nơi tuyến dưới. Chưa hết, việc ông Park bố trí Đức Huy càn quét trước mặt các trung vệ cũng tạo nên hệ số an toàn cho hàng phòng ngự. Đặc biệt, tiền vệ Xuân Trường cũng được yêu cầu tranh chấp quyết liệt từ giữa sân rồi khi có bóng phất dài lên phía trên, vừa giúp U23 Việt Nam có lớp phòng ngự từ xa mà còn đẩy hàng thủ U23 Australia phải dè chừng các đường phản công nhanh. Hơn nữa, các nhân tố ở tuyến trên như Đức Chinh, Công Phượng hay Quang Hải được quán triệt áp sát, tranh cướp bóng ngay phần sân đối thủ, nhằm giảm tải áp lực cho hàng thủ. Đối phương không thể phát huy sở trường từ các đường bóng ngắn, nhuyễn ở tuyến giữa nên số cơ hội thực sự nguy hiểm mà họ tạo ra không nhiều. Đặt học trò vào lối đá kỷ luật, phòng ngự chặt chẽ, nhiều lớp và không rườm rà trong các pha xử lý, HLV Park Hang-seo đã khiến đối phương đánh mất mình, rơi vào thế phải bám đuổi trước khi rời sân trong cảnh trắng tay. Có thể nói, dấu ấn mà HLV Park Hang-seo tạo ra ở U23 Việt Nam là cực lớn khi giúp toàn đội chơi tự tin, mạch lạc và biết tung ra đòn kết liễu đúng lúc. Đây là điểm nhấn đáng kể trong chiến thắng lịch sử của đội bóng áo đỏ.
Theo Theo Bongdaplus
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.