HLV Syria 'tâm phục khẩu phục' hàng thủ thép U23 Việt Nam

Hàng thủ U23 Việt Nam đã chơi kiên cường. Ảnh: Vnexpress
Hàng thủ U23 Việt Nam đã chơi kiên cường. Ảnh: Vnexpress
TPO - Bước vào phòng họp báo sau trận hòa 0-0 với U23 Việt Nam, nhà cầm quân Hussein Afash của Syria tấm tắc khen rằng các cầu thủ Việt Nam đã chơi phòng thủ "rất tốt".
Sẽ là không quá nếu như nói rằng, các học trò của HLV Park Hang Seo đã chơi bóng như những chiến binh với tinh thần quả cảm ở cuộc đọ sức với U23 Syria tối nay. Họ lăn xả giữ sạch mành lưới trước những pha tấn công như vũ bão của một đối thủ cũng rất giàu quyết tâm.

Để rồi khép lại 90 phút gian khó, thầy trò HLV Park Hang-seo cầm hòa đối thủ 0-0 để giữ ngôi nhì bảng D, qua đó đồng hành với U23 Hàn Quốc tiến vào tứ kết giải U23 châu Á. Một chiến tích lịch sử đối với bóng đá Việt!

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam vượt qua vòng đấu bảng ở sân chơi U23 châu Á. Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ gặp Iraq ở tứ kết vào 18h30 ngày 20/1.

Bước vào phòng họp báo sau trận hòa 0-0 với U23 Việt Nam, nhà cầm quân Hussein Afash của Syria cũng phải thừa nhận rằng, hôm nay, các cầu thủ Việt Nam đã chơi phòng thủ rất tốt.

"U23 Syria đã cố gắng hết khả năng. Chúng tôi đã chơi tấn công bằng mọi phương án và cũng tạo ra được một số cơ hội nhưng không tận dụng được", nhà cầm quân Hussein Afash tiếc nuối.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.