Hòa Đức khó tin, Hà Lan soán ngôi tuyển Pháp

Van Dijk ghi bàn quyết định cho Hà Lan ở phút 90
Van Dijk ghi bàn quyết định cho Hà Lan ở phút 90
TPO - Tuyển Hà Lan đã chính thức soán ngôi đầu bảng A1 Nations League của tuyển Pháp sau trận hòa 2-2 khó tin với tuyển Đức.

 Trước trận đấu cuối cùng, tuyển Đức đã chính thức phải xuống hạng B Nations League vì chỉ có được 1 điểm. Vị trí đầu bảng A1 là cuộc đua giữa Hà Lan và Pháp. Sau chiến thắng vang dội trước nhà đương kim vô địch thế giới cách đây ít ngày, Hà Lan cần thêm 1 điểm để có ngôi đầu bảng, qua đó giành vé dự vòng chung kết Nations League diễn ra vào mùa hè năm sau.

Tuy vậy, mọi chuyện không diễn ra thuận lợi với thầy trò Ronald Koeman như người ta mong đợi. Cho dù đang có phong độ rất cao nhưng Hà Lan vẫn gặp vô số khó khăn trước tuyển Đức bị chạm vào lòng tự trọng.

Chỉ trong 19 phút đầu tiên, Đức đã ghi liên tiếp 2 bàn thắng nhờ công của Timo Werner và Leroy Sane. Nhận thấy sự hưng phấn của đối thủ, Hà Lan buộc phải thu mình phòng ngự trong suốt hiệp 1, qua đó tránh khỏi nguy cơ vỡ trận.

Hòa Đức khó tin, Hà Lan soán ngôi tuyển Pháp ảnh 1  Timo Werner ghi bàn tuyệt đẹp vào lưới Hà Lan
Bước sang hiệp 2, đội khách mới từng bước dâng cao đội hình bàn gỡ. Tuy nhiên, lúc này họ lại gặp khó khăn bởi lẽ Đức cũng chủ động lùi về phòng ngự chặt. Lợi thế 2 bàn rõ ràng là đủ cho đội bóng của Joachim Low chơi phòng ngự phản công. Có những thời điểm, ngay cả người hâm mộ Hà Lan cũng không nghĩ họ có thể ngược dòng. Phải đến cuối trận, khi Đức bắt đầu có dấu hiệu buông lỏng, Hà Lan mới tạo ra sức ép lớn và tận dụng được cơ hội. Chỉ trong vòng 5 phút thi đấu chính thức cuối cùng, đội khách đã có 2 bàn gỡ liên tiếp nhờ công của Quincy Promes và đội trưởng Van Dijk, qua đó đưa trận đấu về vạch xuất phát. Những phút bù giờ sau đó là quá ít cho Đức thay đổi tình hình. Tỉ số hòa 2-2 được giữ hết trận. Kết quả này vừa đủ cho Hà Lan vượt mặt Pháp ở bảng A1 để giành vé dự chung kết Nations League. Sau 4 trận, họ có cùng 7 điểm như Pháp nhưng đứng trên nhờ hiệu số bàn thắng thua và thành tích đối đầu tốt hơn. Trong khi đó, Đức đứng bét bảng và phải xuống hạng B ở mùa tới.
MỚI - NÓNG