Người Bồ Đào Nha xuống đường ăn mừng ngôi vô địch EURO

Ngay sau khi trận chung kết Euro 2016 giữa Pháp và Bồ Đào Nha kết thúc, người dân Bồ Đào Nha trên khắp châu Âu đã đổ ra đường ăn mừng thành công của Ronaldo và các đồng đội. Trái ngược với hình ảnh đó là những giọt nước mắt của người Pháp.
Người Bồ Đào Nha xuống đường ăn mừng ngôi vô địch EURO ảnh 1

Lần đầu tiên trong lịch sử, Bồ Đào Nha có ngôi vô địch Euro. Cũng lần đầu tiên trong lịch sử, Bồ Đào Nha có ngôi vô địch của một giải đấu lớn. Thế nên dễ hiểu cho niềm vui của các CĐV. Người dân Bồ Đào Nha đổ ra quảng trường Paco ở Lisbon để mừng chiến thắng

Người Bồ Đào Nha xuống đường ăn mừng ngôi vô địch EURO ảnh 2

Đêm qua, người Bồ Đào Nha trên khắp châu Âu đã đổ ra đường chiến thắng của Ronaldo và các đồng đội. Trong ảnh: ở Porto, người dân tập trung xem bóng đá trên đại lộ Allies

Người Bồ Đào Nha xuống đường ăn mừng ngôi vô địch EURO ảnh 3

Ở Geneva (Thuỵ Sĩ), người ta cũng thấy cờ Bồ Đào Nha tung bay trên đường phố

Người Bồ Đào Nha xuống đường ăn mừng ngôi vô địch EURO ảnh 4

Còn tại Pháp, Paris trở thành thành phố lễ hội của người Bồ

Người Bồ Đào Nha xuống đường ăn mừng ngôi vô địch EURO ảnh 5
Người Bồ Đào Nha xuống đường ăn mừng ngôi vô địch EURO ảnh 6

Đại lộ Champs Elysees ở Paris rực sắc cờ Bồ Đào Nha

Người Bồ Đào Nha xuống đường ăn mừng ngôi vô địch EURO ảnh 7
Người Bồ Đào Nha xuống đường ăn mừng ngôi vô địch EURO ảnh 8

Fanzone ở Lyon (Pháp) cũng tràn ngập người Bồ Đào Nha

Người Bồ Đào Nha xuống đường ăn mừng ngôi vô địch EURO ảnh 9

Fanzone ở Lyon (Pháp) cũng tràn ngập người Bồ Đào Nha

Người Bồ Đào Nha xuống đường ăn mừng ngôi vô địch EURO ảnh 10

Trái ngược với vẻ mặt thất thần của CĐV Pháp

Người Bồ Đào Nha xuống đường ăn mừng ngôi vô địch EURO ảnh 11

Những giọt nước mắt của CĐV chủ nhà

Người Bồ Đào Nha xuống đường ăn mừng ngôi vô địch EURO ảnh 12
Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.