Nữ khán giả bị thương vì trúng pháo sáng trận Hà Nội - Nam Định

Lực lượng an ninh và bác sĩ chuyển nữ CĐV bị thương vì pháo sáng đi bệnh viện. Ảnh: Vnexpress
Lực lượng an ninh và bác sĩ chuyển nữ CĐV bị thương vì pháo sáng đi bệnh viện. Ảnh: Vnexpress
TPO - Một số CĐV quá khích đã liên tục ném và bắn pháo sáng ở sân vận động Hàng Đẫy trong trận đấu giữa Hà Nội và Nam Định tối 11/9, khiến một nữ khán giả bị thương.

Chiều nay, trận đấu giữa Hà Nội FC và Nam Định ở vòng 22 V League đã diễn ra tại sân vận động Hàng Đẫy. Có rất nhiều CĐV Nam Định đã di chuyển lên Hà Nội để cổ vũ đội bóng của họ.

Tuy nhiên, một số CĐV được cho là của Nam Định đã tỏ ra quá khích khi đội bóng của họ liên tục thủng lưới. Ngay ở phút thứ 7, đội khách đã phải chịu phạt đền. Trên chấm 11m, Pape Omar dễ dàng lập công. Để phản đối, các CĐV Nam Định ở khán đài B đã liên tục ném pháo sáng xuống sân bất chấp sự ngăn cản của lực lượng bảo vệ.

Sau đó, một số CĐV quá khích tiếp tục làm loạn khi Hà Nội FC ghi thêm 2 bàn thắng và dẫn trước đội khách 3-1 sau 45 phút đầu tiên. Mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn vào đầu hiệp hai. Ngay sau khi Ibou Kebe có bàn thắng nâng tỷ số lên 4-1 cho đội chủ nhà, một góc khán đài B đã rực đỏ vì pháo sáng. 

Nữ khán giả bị thương vì trúng pháo sáng trận Hà Nội - Nam Định ảnh 1 Các CĐV quá khích náo loạn sân Hàng Đẫy bằng pháo sáng. Ảnh: VOV
Nữ khán giả bị thương vì trúng pháo sáng trận Hà Nội - Nam Định ảnh 2 CĐV nữ của Hà Nội bị trọng thương. Ảnh: VOV
Nữ khán giả bị thương vì trúng pháo sáng trận Hà Nội - Nam Định ảnh 3 Pháo sáng ở khu vực khán đài của CĐV Nam Định. Ảnh: Vnexpress
Không những vậy, một kẻ quá khích bằng cách nào đó đã bắn pháo sáng từ khán đài B sang khán đài A, khiến một nữ CĐV Hà Nội trọng thương. Quả pháo trúng vào đùi khiến cô gái chảy rất nhiều máu. Rất may là bộ phận y tế ở sân Hàng Đẫy nhanh chóng xuất hiện, sơ cứu, băng bó và đưa nữ CĐV này đi cấp cứu. Trận đấu đã bị gián đoạn khá lâu vì sự cố do CĐV quá khích gây ra. Sau đó, Hà Nội FC tiếp tục áp đảo trên sân và ghi thêm 2 bàn thắng để ấn định chiến thắng 6-1.
Theo Clip: On Sports
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.