Sắc cờ tổ quốc trên đảo Lý Sơn

Vẻ đẹp của Đảo Lý Sơn những ngày này thêm rực rỡ với sắc màu đỏ thắm với 3000 lá cờ tổ quốc trong sự kiện giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 61. Chưa bao giờ sắc cờ tổ quốc lại nhiều kỷ lục như sự kiện lần này. Và những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên đảo đã làm dâng trào những cảm xúc khó tả.
Theo VTV

Có thể bạn quan tâm

Toàn cảnh màn song đấu kinh điển giữa Ngọc Hoa và Lê Thị Tuyết tại Tiền Phong Marathon 2024 - Dấu chân mặt trời

Toàn cảnh màn song đấu kinh điển giữa Ngọc Hoa và Lê Thị Tuyết tại Tiền Phong Marathon 2024 - Dấu chân mặt trời

TPO - Trong mùa giải Tiền Phong Marathon lần thứ 65 tổ chức tại Phú Yên, màn so tài mãn nhãn, kịch tính nhất nhì trong lịch sử giải đấu giữa đương kim kỷ lục gia Hoàng Thị Ngọc Hoa và nhà ĐKVĐ Quốc gia Lê Thị Tuyết đã để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng những người yêu thích chạy bộ. Cuộc đua giữa hai cô gái có thân hình nhỏ bé nhưng mang trong mình tinh thần thi đấu của chiến binh xứng đáng được ghi vào sử sách thể thao nước nhà.
Điều ‘kì diệu’ nâng tầm Tiền Phong Marathon hơn cả một giải thể thao đơn thuần

Điều ‘kì diệu’ nâng tầm Tiền Phong Marathon hơn cả một giải thể thao đơn thuần

TPO - Đã gần một tuần trôi qua kể từ ngày thi đấu (31/3) của Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024 nhưng dư âm của những khoảnh khắc không thể nào quên vẫn rộn rã trên nhiều diễn đàn. Không chỉ của những người yêu chạy bộ, mà hầu khắp cả cộng đồng yêu thể thao. Hãy cùng chúng tôi nhìn lại những khoảnh khắc đặc biệt, những dấu mốc và những điều ‘kì diệu’ nâng tầm Tiền Phong Marathon với ý nghĩa hơn cả một giải thể thao đơn thuần.