Sao trẻ tỏa sáng, M.U vùi dập Leeds Utd

Sao trẻ tỏa sáng, M.U vùi dập Leeds Utd
TPO - Màn trình diễn chói sáng của các ngôi sao trẻ đã giúp Man Utd có chiến thắng đậm đà 4-0 trước Leeds Utd.

Tối 17/7, M.U đã có trận đấu giao hữu cuối cùng tại Australia, gặp Leeds Utd. So với trận trước, HLV Ole Solskjaer đã sử dụng đội hình mạnh hơn rất nhiều. Ngoài hai tân binh Daniel James và Wan-bissaka, các ngôi sao như Rashford, Pogba và Juan Mata cũng ra sân ngay từ đầu.

Với đội hình mạnh hơn hẳn Leeds, M.U dễ dàng thống trị thế trận. Ngay ở phút thứ 2, Rashford đã có pha dứt điểm trúng cột dọc khung thành thủ môn Kiko Casilla. Tuy nhiên, M.U không phải đợi lâu.  Phút 7, Pogba chọc khe thông minh cho Wan-bissaka thoát xuống căng ngang cho Greenwood lập công, mở tỉ số cho Quỷ đỏ.

Có bàn mở điểm, M.U thi đấu càng hưng phấn và tiếp tục dồn ép Leeds. Đến phút 27, sự áp đảo của họ mang lại kết quả bằng bàn thắng thứ hai của Rashford. Số 10 của M.U đã có pha xử lý cực kỳ đẳng cấp, đánh lừa hai hậu vệ Leeds trước khi cứa lòng hạ thủ môn Kiko Casilla.

Đến cuối hiệp một, M.U suýt có bàn thắng thứ 3 nhưng cú đá chéo góc của tân binh Daniel James lại đưa bóng đi trúng cột dọc.

Bước sang hiệp hai, HLV Solskjaer một lần nữa thay hết đội hình. Lần này, Martial, Angel Gomes, T. Chong, Jesse Lingard … nhập cuộc. Cho dù còn ít ngôi sao hơn trên sân, M.U vẫn dễ dàng làm chủ trận đấu. Phút 51, Phil Jones nâng tỉ số lên 3-0 cho Quỷ đỏ bằng pha đánh đầu chính xác từ quả đá phạt góc của Perreira.

Đến phút 69, tỉ số được nâng lên 4-0 cho M.U sau cú đá 11m chính xác của Anthony Martial. Phải đến thời điểm này, các cầu thủ M.U mới chơi chậm lại và nhường quyền kiểm soát bóng cho Leeds. Tuy vậy, hệ thống phòng ngự của họ vẫn thi đấu tập trung và không cho đối thủ ghi bàn gỡ danh dự nào đến hết trận.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.