Trận Việt Nam - Campuchia có 'bàn đá phản buồn cười nhất năm'

Tola (áo xanh, giữa) có pha chạm bóng khó hiểu dẫn tới bàn đá phản. Ảnh: Đức Đồng
Tola (áo xanh, giữa) có pha chạm bóng khó hiểu dẫn tới bàn đá phản. Ảnh: Đức Đồng
Trang Goal đánh giá tình huống "đốt lưới nhà" của hậu vệ Campuchia, Nub Tola trong trận gặp Việt Nam là bàn đá phản buồn cười nhất năm 2016.

Tình huống đá phản của Tola diễn ra ở phút 50, trong trận đấu giữa Việt Nam và Campuchia cuối tuần qua tại AFF Cup. Trong khi tiền đạo bên phía Việt Nam còn chưa tiếp cận được bóng, Tola lúng túng hóa giải quả tạt từ cánh phải. Sau đó bóng đột nhiên vượt qua tầm với của thủ môn Campuchia và bay vào lưới. Pha đá phản này giống như một cú lốp bóng ghi bàn đẹp mắt hơn là một tình huống "đốt lưới nhà".

"Bàn đá phản buồn cười nhất năm 2016", Goal giật tít khi dẫn lại video về pha đá phản trong bản tin tối 28/11. Trang tin bóng đá uy tín này cũng cho rằng Tola đang rất muốn quên đi sai lầm.

Player Loading...

Pha đá phản của Tola đã đem lại bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Việt Nam. Trước đó, ở phút 20, Việt Nam dẫn trước nhờ bàn thắng của Công Vinh.

Theo Goal, pha đá phản đã làm nên sự khác biệt. "Dù có bàn gỡ đẹp mắt của Chrenrng Polroth, Campuchia đã phải chịu thua với tỷ số 1-2 trước Việt Nam, đội dẫn đầu bảng B và sắp đấu bán kết với Indonesia", Goal bình luận.

Tại bảng B, Việt Nam toàn thắng cả ba trận trước Myanmar, Malaysia và Campuchia. Trong khi đó, Campuchia thua cả ba trận và cùng Malaysia bị loại.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.