Trọng tài có đúng khi cho Atletico hưởng penalty?

Tình huống Pepe phạm lỗi với Torres trong vòng cấm.
Tình huống Pepe phạm lỗi với Torres trong vòng cấm.
TPO - Trong tình huống trọng tài Mark Clattenburg thổi phạt Pepe sau pha truy cản đối với Torres và cho Atletico Madrid hưởng penalty, các cầu thủ Real đã phản ứng dữ dội. Thế nhưng theo cựu trọng tài FIFA Andujar Oliver thì đó là một tình huống mà vị “vua áo đen” xử chính xác.

Ngay đầu hiệp 2 trận chung kết Champions League giữa Real Madrid và Atletico Madrid tại sân San Siro, một tình huống tranh cãi đã xảy ra. Cụ thể, ngay sau khi Pepe truy cản Fernando Torres trong vòng cấm địa, trọng tài Mark Clattenburg đã lập tức cắt còi thổi phạt trung vệ người Bồ Đào Nha, đồng thời cho Atletico Madrid hưởng penalty.

Các cầu thủ Real Madrid tất nhiên phản ứng dữ dội. Họ cho rằng đó là tình huống va chạm 50-50 và không đáng phải bị thổi phạt đền. Pepe cố gắng phân trần, thủ thành Keylor Navas thì biểu lộ sự tức giận, đến mức phải nhận 1 thẻ vàng từ vị “vua áo đen” người Anh... Tất nhiên, chẳng có thay đổi nào cả. Vẫn là quả penalty cho Atletico Madrid khi họ đang bị dẫn trước 1-0.

Trên các diễn đàn mạng, nhiều CĐV Real Madrid đã chửi bới, xỉa xói Mark Clattenburg. Thế nhưng, theo nhận định của cựu trọng tài FIFA Andujar Oliver, đồng nghiệp người Anh đã có một quyết định chính xác. Theo Andujar Oliver, ở tình huống đó, Pepe đã cố tình cài người không hợp lệ với Torres và thổi penalty là không có gì phải bàn cãi.

“Mark Clattenburg đã đúng khi cho Atletico Madrid hưởng penalty ở tình huống ấy. Pepe đã cài người từ phía sau không hợp lệ với Torres. Rõ ràng chân của anh ta đã đá vào chân trụ của đối phương”, cựu trọng tài Andujar Oliver trả lời phỏng vấn trên tờ Marca.

Rất tiếc là ở tình huống hưởng penalty kể trên, Antoine Griezmann lại thực hiện không thành công khi đưa bóng trúng xà ngang bật ra. Đây chính là lần thứ 2 trong mùa giải này, tiền đạo người Pháp thực hiện không thành công những quả 11m.

Ở trận đấu này, hai đội hòa nhau 1-1 sau 120 phút thi đấu. Khi bước vào loạt luân lưu, Real Madrid đã thắng 5-3, qua đó có chiến thắng chung cuộc 6-4 để lên ngôi vô địch. Đây cũng là danh hiệu C1/Champions League thứ 11 trong lịch sử của họ.

MỚI - NÓNG
Nữ thủ khoa tốt nghiệp sớm loại xuất sắc
Nữ thủ khoa tốt nghiệp sớm loại xuất sắc
TPO - Cùng với điểm GPA 3.79/4.00, xếp loại tốt nghiệp Xuất sắc và nhiều thành tích nổi bật, Lê Thị Bích Đào, chuyên ngành Kinh tế đối ngoại đã trở thành tân thủ khoa đầu ra của Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn. Nữ thủ khoa còn gây ấn tượng khi hoàn thành chương trình học chỉ trong 3,5 năm, tốt nghiệp sớm hơn so với các bạn sinh viên cùng khóa.