Trưởng ban trọng tài nói gì về quả penalty trận Pháp - Đức?

Tình huống Bastian Schweiteiger bị thổi phạt đền ở trận Pháp-Đức
Tình huống Bastian Schweiteiger bị thổi phạt đền ở trận Pháp-Đức
TPO - Tình huống gây tranh cãi nhất trong trận bán kết giữa Pháp và Đức rạng sáng nay là pha thổi phạt penalty của trọng tài Nicola Rizzoli.

Phút 45+2 trận bán kết giữa Pháp và Đức, tiền vệ kỳ cựu Bastian Schweinsteiger đã để tay chạm bóng trong 1 pha nhảy lên tranh chấp bóng trong vòng cấm. Trọng tài Nicola Rizzoli lập tức thổi còi, cho Pháp được hưởng quả đá phạt 11m.

Trên chấm phạt đền, Griezmann đã không phạm sai lầm nào khi đánh bại thủ môn Neuer, đưa Pháp vươn lên dẫn 1-0. Bàn thắng của Griezmann đã mở toang cửa đến chiến thắng cho đội chủ nhà. 

Quyết định của trọng tài Nicola Rizzoli đã tạọ nên rất nhiều tranh cãi. Trên diễn đàn các trang báo mạng, các CĐV đưa ra nhiều lý lẽ khác nhau, trong khi các chuyên gia cũng không ngớt tranh luận. Cựu tiền đạo Anh Alan Shearer đã bênh vực Schweinsteiger, với lập luận ngôi sao tuyển Đức chỉ giơ tay che mặt. 

Tuy nhiên, một số ý kiến khác như của cựu trung vệ MU Rio Ferdinand hay cựu ngôi sao Pháp và CLB Arsenal Thierry Henry lại đứng về phía trọng tài Nicola Rizzoli. 

Bình luận với Tiền Phong sáng nay 8/7, Trưởng ban Trọng tài VPF Nguyễn Văn Mùi nói: "Tôi có theo dõi tình huống đó qua tivi thì hơi khó xác định bóng đã chạm tay Schweiteiger hay chưa. Ở vị trí của trọng tài Nicola Rizzoli có thể quan sát tốt hơn. Nếu bóng chạm tay Schweisteiger thì đấy chắc chắn phải là 1 quả penalty".

Theo ông Nguyễn Văn Mùi, trong pha bóng trên, tay của Schweiteiger không tự nhiên. Đây có thể là cơ sở khác để trọng tài ra quyết định. "Khi tranh bóng, anh có thể vung tay ra, nhưng không phải theo cách thiếu tự nhiên như của Schweiteiger ở tình huống trên"-ông Mùi nói.

Nhận xét tổng quan, ông Mùi đánh giá trọng tài Nizzoli điều hành trận đấu "bình thường". Ông Mùi cho biết: "Bình thường ở các trận đấu có tính chất quyết định và lại quan trọng như vậy, trọng tài sẽ chịu một phần sức ép từ phía CĐV đội chủ nhà. Đây là tâm lý bình thường những ai chơi bóng đều biết. Vì vậy trong các tình huống 50-50, trọng tài thường có xu hướng bắt có lợi cho đội chủ nhà. Với trận đấu hôm qua thì bình thường". 

Theo ông Mùi, trọng tài Nizzoli cơ bản hoàn thành nhiệm vụ. Nếu có đôi chút ưu ái tuyển Pháp thì cũng không lộ liễu. Ông Mùi đồng thời đánh giá, Pháp đã chơi tốt và thắng xứng đáng.

MỚI - NÓNG