Tuyển nữ Thái Lan ghi được bàn thắng đầu tiên ở World Cup

Tuyển nữ Thái Lan ghi được bàn thắng đầu tiên ở World Cup
TPO - Cho dù thất bại trước tuyển Thụy Điển, nhưng tuyển nữ Thái Lan vẫn để lại dấu ấn khi ghi được bàn thắng đầu tiên ở World Cup 2019.

Trong lần đầu tiên tham dự World Cup nữ, tuyển Thái Lan đã phải hứng chịu thất bại đậm nhất lịch sử giải đấu khi để thua tuyển Mỹ 0-13 ngay trong ngày ra quân. Tuy nhiên, trận thua này không khiến tinh thần của HLV Neungrutai và các học trò sụp đổ. Ngược lại, họ còn quyết tâm hơn trong trận đấu thứ hai gặp tuyển Thụy Điển.

Trên bảng xếp hạng FIFA, tuyển nữ Thụy Điển đang đứng hạng 9, hơn tuyển Thái Lan đúng 20 hạng. Tuy vậy, các cầu thủ nữ đến từ xứ chùa vàng vẫn chiến đấu rất quả cảm. Ngay cả khi bị thủng lưới từ phút thứ 6, họ vẫn không bỏ cuộc. Kết thúc hiệp một, tuyển Thái Lan bị dẫn 0-3.

Bước sang hiệp hai, nữ Thái Lan đá tốt hơn và hạn chế được phần lớn đợt tấn công của nữ Thụy Điển. Phải đến phút 81, họ mới chịu thủng lưới lần thứ tư. Ngay sau đó, thời khắc lịch sử của bóng đá Thái Lan đã đến khi Kanjana Sung-Ngoen sút tung lưới nữ Thụy Điển ở phút 90+1. Đây chính là bàn thắng đầu tiên của tuyển Thái Lan ở một kỳ World Cup.

Cho dù phải nhận thêm một bàn thua khác ở phút 90+5, nhưng tuyển Thái Lan vẫn có thể hạnh phúc với bàn thắng của Kanjana Sung-Ngoen và một thất bại “nhẹ nhàng” hơn rất nhiều so với trận ra quân. Ở trận cuối cùng của vòng bảng, tuyển Thái Lan sẽ gặp Chile.

Về cơ bản, tuyển Thái Lan gần như đã hết cơ hội đi tiếp ngay cả khi đánh bại được Chile, bởi lẽ họ có hiệu số bàn thắng thua quá thấp (-17). 

Tuyển nữ Thái Lan ghi được bàn thắng đầu tiên ở World Cup ảnh 1 Tuyển nữ Thái Lan cảm ơn người hâm mộ sau trận đấu.
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.