Tuyển Thái Lan hứng chịu thất bại nặng nề nhất lịch sử World Cup

Các cầu thủ nữ Thái Lan bật khóc vì thua quá đậm
Các cầu thủ nữ Thái Lan bật khóc vì thua quá đậm
TPO - Rạng sáng nay, tuyển bóng đá nữ Thái Lan đã thảm bại 0-13 trước tuyển nữ Mỹ. Đây là trận đấu có chênh lệch lớn nhất từng được ghi nhận trong lịch sử các kỳ World Cup nữ.

Trong trận ra quân ở World Cup nữ 2019 tổ chức tại Pháp, tuyển nữ Thái Lan đụng ngay phải đội bóng số một thế giới, tuyển nữ Mỹ. Cục diện trên sân cho thấy sự chênh lệch quá lớn giữa hai đội bóng.

Tuyển nữ Mỹ cầm bóng tấn công áp đảo ngay sau tiếng còi khai cuộc và tuyển nữ Thái Lan chỉ chống cự được hơn 10 phút. Đến phút 12, chân sút nổi tiếng Alex Morgan ghi bàn mở tỉ số, mở đầu cho màn “hủy diệt” của tuyển nữ Mỹ. Trong vòng 20 phút sau đó, Rose Lavelle và Lindsey Horan lần lượt lập công giúp tuyển nữ Mỹ dẫn trước 3-0 trước khi hiệp một khép lại.

Tuyển Thái Lan hứng chịu thất bại nặng nề nhất lịch sử World Cup ảnh 1 Alex Morgan ăn mừng cùng các đồng đội
Bước sang hiệp hai, thể lực sa sút khiến tuyển nữ Thái Lan thực sự sụp đổ. Họ gần như không thể phản kháng trước các đợt tấn công như sóng vỗ bờ của tuyển nữ Mỹ và thủng lưới đến… 10 lần trong vòng hơn 40 phút. Trung bình cứ hơn 4 phút, thủ môn Sukanya lại phải vào lưới nhặt bóng một lần. Riêng Alex Morgan đã ghi thêm 4 bàn thắng để có tổng cộng 5 bàn ở trận này, trong khi Rose Lavelle và Samantha Mewis mỗi người có một cú đúp. Chung cuộc, tuyển nữ Mỹ đè bẹp tuyển nữ Thái Lan với tỉ số 13-0. Đây là chiến thắng đậm nhất lịch sử các kỳ World Cup nữ. Với người hâm mộ Thái Lan, mọi chuyện có lẽ đang tồi tệ hơn bao giờ hết với họ. Trước đó, bóng đá nam Thái Lan đã gây thất vọng lớn khi đội U23 và tuyển quốc gia liên tiếp thua trận bạc nhược.
MỚI - NÓNG