Tuyển Việt Nam rời UAE, lên đường về nước

Tuyển Việt Nam rời UAE, lên đường về nước
TPO - Sau khi kết thúc hành trình tại Asian Cup 2019 tại UAE, đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường về nước vào tối nay 25/01. Thầy trò HLV Park Hang-seo mất gần một ngày di chuyển, trước khi hạ cánh xuống sân bay Nội Bài vào chiều mai.

Đội tuyển Việt Nam đã trải qua một kỳ Asian Cup 2019 hết sức đáng nhớ. Sau khi lách qua khe cửa hẹp ở vòng bảng đầy khó khăn, thầy trò HLV Park Hang Seo làm nên lịch sử cho bóng đá Việt Nam khi lần đầu tiên giành chiến thắng ở vòng knock-out một kỳ Asian Cup và lọt vào vòng tứ kết gặp ứng viên vô địch Nhật Bản. 

Đáng nói, tuyển Việt Nam là đội bóng duy nhất của Đông Nam Á nằm trong nhóm 8 đội mạnh nhất giải. Tại đây, tuyển Việt Nam đã thi đấu vô cùng quả cảm và sòng phẳng với đối thủ từng lọt vào vòng 1/8 World Cup. Tuy nhiên, đáng tiếc là chúng ta vẫn phải nhận thất bại 0-1 từ một tình huống phạt đền 11m, sau khi trọng tài chính nhờ cậy đến VAR. 

Dù vậy, thành tích của tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2019 hết sức đáng tự hào đối với người hâm mộ cả nước. Thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn có quyền ngẩng cao đầu về nước, trong sự đón chào nồng nhiệt của người thân và người hâm mộ nước nhà.

HLV Park Hang Seo ôm các học trò trước khi lên đường về Việt Nam. Clip: VFF

Theo kế hoạch, tối nay thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ di chuyển tới Abu Dhabi, sau đó lên máy bay vào lúc 23h (giờ địa phương). Tuyển Việt Nam quá cảnh ở Thái Lan, rồi có mặt trên chuyến bay VN0614 hạ cánh tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) vào lúc 17h50 ngày mai, 26/1. 

Sau trận đấu, nhiều cầu thủ cho biết họ cũng rất nhớ nhà và muốn được nghỉ ngơi, chuẩn bị đón Tết và bước vào tập luyện cho mùa giải mới.

Thông tin từ VFF cho biết, các cầu thủ ở lứa tuổi U22 như Quang Hải, Văn Hậu, Tiến Linh... không phải tập trung cùng đội tuyển U22 Việt Nam thi đấu tại giải U22 Đông Nam Á, để tránh nguy cơ quá tải. Tuy nhiên, ở vòng loại U23 châu Á 2019 vào tháng 3 tới, nhiều khả năng các cầu thủ này sẽ trở lại.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.