Vào bóng rợn người, ngôi sao Liverpool thoát thẻ đỏ ngoạn mục

Tình huống Mohamed Salah vào bóng triệt hạ đối với Danilo.
Tình huống Mohamed Salah vào bóng triệt hạ đối với Danilo.
TPO - Theo một số cựu trọng tài danh tiếng người Anh, Mohamed Salah của Liverpool đã thoát thẻ đỏ trong tình huống vào bóng mang tính triệt hạ cầu thủ Man City.

Rạng sáng nay, Liverpool đã đánh bại Porto với tỷ số 2-0 ở lượt đi vòng tứ kết Champions League trên sân nhà Anfield. Thế nhưng, đội khách có lý do để không "tâm phục khẩu phục". Họ cho rằng trọng tài người Tây Ban Nha Antonio Mateu đã có nhiều tình huống xử lý nương tay với các cầu thủ áo đỏ, trong đó đặc biệt là ở tình huống Mohamed Salah triệt hạ đối với Danilo.

Phút thứ 85, trong một tình huống tranh chấp bóng Salah đã đạp thẳng vào ống đồng của Danilo bên phía Man City. Tình huống khiến trận đấu bị gián đoạn một thời gian nhưng không có thẻ phạt hay án phạt nào dành cho Salah và bản thân Danilo cũng không dính chấn thương nặng.

Vào bóng rợn người, ngôi sao Liverpool thoát thẻ đỏ ngoạn mục ảnh 1

Salah đã có pha vào bóng triệt hạ cầu thủ Danilo Pereira của Porto

Theo một số cựu trọng tài danh tiếng người Anh, nếu tình huống trên có sự can thiệp của công nghệ VAR, Salah chắc chắn sẽ phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Cụ thể, bình luận trên Daily Mail, cựu trọng tài Phil Dowd cho rằng, tình huống vào bóng của Salah là có chủ đích và trọng tài chính đã bỏ qua lỗi này.

"Tôi đã xem lại 3-4 lần, đó là pha bóng cực kỳ nguy hiểm và Salah xứng đáng nhận thẻ đỏ. Cách câụ ấy lao vào đối phương cho thấy đây là hành động có chủ đích", ông Phil Dowd cho hay. “Nếu có VAR, Salah sẽ phải trả giá cực đắt”.

Thống kê trận đấu cho thấy, Liverpool có tới 11 pha phạm lỗi, nhưng chẳng bị rút thẻ vàng nào. Bên kia chiến tuyến, Porto có 7 lần phạm lỗi và phải nhận tới 2 thẻ vàng. Đây cũng là một phần nguyên nhân khiến các cầu thủ áo sọc trắng-xanh thi đấu với tâm lý ức chế trong phần lớn hiệp 2.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.