Xác định CLB thứ hai phải xuống hạng ở Ngoại hạng Anh

Fulham chính thức trở lại hạng nhất Anh
Fulham chính thức trở lại hạng nhất Anh
TPO - Sau loạt trận rạng sáng nay, Ngoại hạng Anh mùa giải 2018-19 đã xác định được CLB thứ hai phải xuống hạng, đó là Fulham.
 

Cuối tuần trước, Huddersfield đã chính thức nhận vé xuống hạng đầu tiên ở Ngoại hạng Anh mùa này khi thua Crystal Palace 0-2. Rạng sáng nay, đến lượt Fulham theo gót Huddersfield trở lại giải hạng nhất Anh (Championship) sau thất bại thảm hại 1-4 trên sân Watford.

Trước trận đấu này, Fulham chỉ giành được 17 điểm sau 32 trận đã đấu, kém nhóm an toàn đến 16 điểm. Điều đó có nghĩa Fulham sẽ xuống hạng nếu thua thêm một trận đấu nữa. Vì thế, họ nhập cuộc đầy quyết tâm trên sân Watford. Cho dù bị đội chủ nhà sớm vượt lên, Fulham vẫn kịp gỡ hòa 1-1 trong hiệp một nhờ bàn thắng của Ryan Babel.

Tuy vậy, sự nóng vội trong hiệp hai cùng hàng thủ quá tệ hại đã khiến Fulham vỡ trận. Trong vòng 13 phút từ phút 62 đến phút 75, đội bóng thành London thủng lưới liên tiếp 3 lần. Những phút cuối trận, Fulham cố gắng ghi thêm bàn danh dự nhưng không thành công.

Với 17 điểm sau 33 trận đã đấu, Fulham chính thức xuống hạng, bởi lẽ họ chỉ còn 5 trận chưa đấu trong khi khoảng cách với Burnley vẫn là 16 điểm. Thất bại của Fulham mùa này là lời cảnh tỉnh cho các đội bóng đặt tham vọng quá lớn khi mới lên chơi ở Ngoại hạng Anh.

Ở mùa hè năm ngoái, Fulham đã bạo chi 100 triệu bảng để chiêu mộ một loạt tân binh, qua đó đặt mục tiêu lọt vào top 10 giải đấu. Tuy nhiên, việc mua sắm ồ ạt mà không chú ý đến chất lượng thật sự của đội hình đã khiến Fulham trả giá đắt. Họ cũng là đội duy nhất đến lúc này sa thải 2 HLV từ đầu mùa.

Xác định CLB thứ hai phải xuống hạng ở Ngoại hạng Anh ảnh 1 Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.