Trẻ rất dễ bị lừa khi 'mẹ mìn' cho đồ ăn vặt rồi bắt cóc

Cuộc khảo nghiệm cho thấy các bạn nhỏ khi được người lạ cho đồ ăn vặt và dẫn đi chơi rất dễ dàng. Do vậy tất cả các bậc phụ huynh cần dạy con 3 việc sau: 1/ Nhớ tên, địa chỉ, số điện thoại bố mẹ và tên một số người thân trong gia đình. 2/ Dạy trẻ nhỏ nhận biết trang phục của mọi người, không nói chuyện với người lạ. 3/ Khi đi lạc, cần đứng nguyên tại chỗ, không được hoảng loạn hay bị lừa đi chơi ở những nơi khác.
Theo Vietnamnet

Có thể bạn quan tâm

Thời tiết dịp lễ 30/4: Hà Nội đạt mức nóng gay gắt nhất kể từ đầu năm

Thời tiết dịp lễ 30/4: Hà Nội đạt mức nóng gay gắt nhất kể từ đầu năm

TPO - Theo thông tin dự báo từ các Chuyên gia Khí tượng, từ khoảng nửa sau của tuần này kéo dài cho tới dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 tới đây, khu vực Bắc Bộ sẽ bước vào đợt nắng nóng mới, có nơi nắng nóng gay gắt. Đặc biệt tại khu vực Thủ đô hà Nội, nhiệt độ được dự báo sẽ đạt tới mốc cao nhất kể từ đầu năm đến giờ.