Triều cường đạt đỉnh ở Sài Gòn, người dân 'bơi' trên đường

Triều cường đạt đỉnh ở Sài Gòn, người dân 'bơi' trên đường
TPO - Vào chiều nay, triều cường đạt đỉnh 1,64m, vượt mức báo động 3 khiến hàng loạt tuyến đường ở Sài Gòn chìm trong biển nước, giao thông, sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn.

Do ảnh hưởng của triều cường, tối 8/10, hàng loạt tuyến đường ở TP.HCM chìm trong biển nước khiến giao thông ùn tắc, hàng loạt phương tiện chết máy.

Ghi nhận tại tuyến đường Huỳnh Tấn Phát quận 7, nước triều từ ngoài sông tràn vào đường gây ngập nặng hàng km.

Đặc biệt, đoạn từ cổng khu chế xuất Tân Thuận đến đoạn qua cầu Tân Thuận, mặt đường biến thành "sông", hàng loạt xe máy bị chết máy khi cố chạy qua đoạn đường này. Đến khoảng 19h30, nước vẫn tiếp tục dâng cao và tràn vào đường gây ngập sâu gần lút bánh xe máy.

Tương tự, đường Nguyễn Văn Linh, Trần Hưng Đạo cũng bị ngập rất nặng.

Đường Tôn Thất Thuyết, Trần Xuân Soạn giáp bờ kè kênh Tẻ chìm trong biển nước. Người dân không thể phân biệt được đâu là mặt đường, đâu là lòng kênh nếu không có hàng rào ngăn cách.

Triều cường vượt báo động, nhiều đường Sài Gòn ngập kinh hoàng - ảnh 7 Đường Hồ Ngọc Lãm ngập nặng kéo dài từ địa bàn quận Bình Tân đến bến phà Phú Định (quận 8) khiến hàng loạt phương tiện chết máy.

heo đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, trong chiều tối nay (8/10) và ngày mai (9/10), triều cường trên sông Sài Gòn ở các trạm Phú An và Nhà Bè đều vượt mức báo động 3. Cụ thể, vào khoảng 18h30 ngày 8/10, mực nước tại trạm Phú An đạt 1,64m và sẽ đạt 1,60m vào 19h30 ngày mai; còn tại thời điểm 18h hôm nay, mực nước tại trạm Nhà Bè đạt đỉnh 1,62m và dự kiến đạt mức 1,59m vào 19h ngày mai.

Triều cường đạt đỉnh trên báo động 3, trong khi dự kiến chiều tối nay và ngày mai khu vực TPHCM sẽ có mưa vừa, mưa to khiến các tuyến đường trũng thấp có nguy cơ ngập nặng.

MỚI - NÓNG