Người dân xếp hàng dài xuyên trưa chờ được nhìn Chí Tài lần cuối trước khi qua Mỹ

Người dân xếp hàng dài xuyên trưa chờ được nhìn Chí Tài lần cuối trước khi qua Mỹ
TPO - Dòng người xếp hàng chờ được vào nhà tang lễ tiễn biệt cố nghệ sỹ Chí Tài trước khi linh cữu được đưa về Mỹ.
Người dân xếp hàng dài xuyên trưa chờ được nhìn Chí Tài lần cuối trước khi qua Mỹ ảnh 1 Sáng 12/12, lễ viếng cố nghệ sĩ Chí Tài diễn ra tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (số 5 Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp, TPHCM). Từ sáng sớm, rất đông bạn bè đồng nghiệp, cùng người hâm mộ đã đến tiễn Chí Tài, tiễn ông để sang Mỹ yên nghỉ
Người dân xếp hàng dài xuyên trưa chờ được nhìn Chí Tài lần cuối trước khi qua Mỹ ảnh 2 Đã quá giờ trưa nhưng đám đông vẫn tiếp tục nối dài
Người dân xếp hàng dài xuyên trưa chờ được nhìn Chí Tài lần cuối trước khi qua Mỹ ảnh 3 Đoàn người tập trung ngay ngắn, xếp hàng trước cửa ra vào Nhà tang lễ chờ tới lượt vào viếng cố nghệ sĩ
 
Người dân xếp hàng dài xuyên trưa chờ được nhìn Chí Tài lần cuối trước khi qua Mỹ ảnh 4 Mọi người đeo khẩu trang giữa tình hình dịch COVID-19 vẫn còn căng thẳng
Người dân xếp hàng dài xuyên trưa chờ được nhìn Chí Tài lần cuối trước khi qua Mỹ ảnh 5 Theo cáo phó do nghệ sĩ Hoài Linh chia sẻ, lễ nhập quan lúc 7h45 ngày 12/12. Lễ viếng sẽ bắt đầu từ 10h và kết thúc vào 16h. Sau đó, linh cữu danh hài Chí Tài được chuyển đến sân bay Tân Sơn Nhất để làm thủ tục đưa sang Mỹ theo nguyện vọng của gia đình. Tại Mỹ, người thân dự kiến nhận thi hài cố nghệ sĩ vào lúc 8h30 ngày 13/12 (giờ địa phương). Lễ viếng được tổ chức vào hai ngày 18 và 19/12
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.