Sao mai Hiền Anh hát ‘Cùng chống giặc Corona’ tri ân chiến sĩ áo trắng

Hiền Anh ra mắt MV chống giặc Corona
Hiền Anh ra mắt MV chống giặc Corona
TPO - “Cùng chống giặc Corona” là MV mới nhất của giải Nhì Sao Mai dòng thính phòng Nguyễn Hiền Anh, nhằm tri ân chiến sĩ áo blouse trắng trong cuộc chiến chống COVID-19.

Ca khúc do nhạc sĩ Phạm Hồng Sơn phổ thơ Ngô Đức Hành. Khác với những ca khúc remake trẻ trung sôi động dễ nghe, Cùng chống giặc Corona có giai điệu khỏe khoắn, hào hùng với những lời ca trữ tình mộc mạc, gợi nhớ những khúc tráng ca thời chiến như “hết dịch rồi anh sẽ về thôi, em yêu ơi hiểu cho lòng anh nhé”, “hết dịch rồi anh sẽ về bên em. Trong tim ta có tình yêu đất nước”.

“Cùng chống giặc Corona” là sự gặp nhau của ba tâm hồn nghệ sĩ từ tác giả bài thơ, nhạc sĩ phổ nhạc và ca sĩ thể hiện. Họ vốn thường xuyên cùng nhau tham gia các chương trình cộng đồng, thiện nguyện, nên nhanh chóng tìm được sự đồng cảm khi cất lên lời động viên những y bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch Covid-19.

Sao mai Hiền Anh hát ‘Cùng chống giặc Corona’ tri ân chiến sĩ áo trắng ảnh 1 Hát để cảm ơn các chiến sĩ áo blouse trắng
Ngay khi vừa đọc bài thơ Anh sẽ về với nụ cười chiến thắng, nhạc sĩ Phạm Hồng Sơn thích, chọn những câu thơ mà mình tâm đắc nhất, thể hiện rõ nét nhất quyết tâm của người thầy thuốc và bản lĩnh Việt Nam trên mặt trận chống dịch để phổ nhạc thành ca khúc Cùng chống giặc Corona.

“Âm nhạc của tôi thường là trữ tình, nhưng trong bối cảnh Đảng, Nhà nước và dân đang chống dịch như chống giặc, tôi nghĩ mình phải viết như thế nào để hòa vào khí thế chung, thật mạnh mẽ, thể hiện được tinh thần Việt Nam, mạnh mẽ. Rock trở thành một chất liệu âm nhạc đắc địa để tôi làm nổi bật lên chất thép, sự bất khuất, kiên cường của con người Việt Nam”, Phạm Hồng Sơn nói.

Ngay khi bắt tay vào phổ nhạc, Phạm Hồng Sơn nghĩ ngay tới ca sĩ Sao Mai Hiền Anh. Anh cho biết: “Hiền Anh là một tài năng âm nhạc. Cô ấy hát opera rất chuẩn, giọng lại thích hợp với những nốt cao của rock. Hiền Anh cũng là người hoạt động thiện nguyện rất năng nổ, nhiệt tình. Trong thời điểm đất nước đang căng mình chống dịch, sự nhiệt tình ở những con người vô tư, không nề hà như cô ấy rất đáng trân trọng. Tôi nghĩ cô ấy sẽ là người thể hiện tốt nhất ca khúc tâm huyết của mình”, nhạc sĩ nói. Dịch COVID-19 làm đảo lộn rất nhiều cuộc sống của cô, khiến cô phải đau đầu xử lý hậu quả nên chưa nghĩ tới việc thực hiện một sản phẩm âm nhạc tiếp sức cho mọi người vượt qua khủng hoảng. Khi nhạc sĩ Phạm Hồng Sơn đưa ca khúc “Cùng chống giặc Corona” và lời nhắn nhủ, cô thức tỉnh và ngay lập tức bắt tay vào đặt hòa âm phối khí, thực hiện MV chỉ trong ba ngày. Thực hiện MV Cùng chống giặc Corona trong những ngày cách ly toàn xã hội, Hiền Anh thực gặp khó. Nhiều ý tưởng của Hiền Anh không thể triển khai. “Tôi nói với đạo diễn Anh Quân là hãy giúp tôi vì hơn lúc nào hết, MV này cần sự ra đời ngay lập tức, trong lúc dầu sôi lửa bỏng, để góp sức vào cuộc chiến chống giặc COVID-19”, Hiền Anh kể.
Sao mai Hiền Anh hát ‘Cùng chống giặc Corona’ tri ân chiến sĩ áo trắng ảnh 2 Hiền Anh thực hiện MV chỉ trong 3 ngày cách ly xã hội
Ê kíp bốn người quay và dựng MV ngay tại nhà chứ không dám đi đâu xa. Dù tiếc nuối vì nếu điều kiện cho phép thì có thể làm tốt hơn nữa, nhưng Hiền Anh và ê kíp lại tự nhủ luôn phải linh hoạt, thích nghi với mọi hoàn cảnh để đưa được những sản phẩm nghệ thuật làm động lực tinh thần tới mọi người một cách nhanh chóng nhất. “Bài hát đã giúp tôi cất lên điều muốn nói: Tôi yêu Việt Nam, tôi cảm ơn Đảng và Chính phủ đã nỗ lực tối đa vì người dân, tôi biết ơn những chiến sĩ áo trắng và những người lính áo xanh đang ở tuyến đầu chống dịch, không ngại hi sinh vì sự bình yên, sức khỏe của cộng đồng. Tôi thực sự đã hát bằng cả trái tim mình, hát với niềm tự hào và niềm tin Việt Nam sẽ chiến thắng đại dịch vào một ngày không xa”, cô nói.
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".