Tận thấy nhà thờ Thủ Thiêm tồn tại gần 2 thế kỷ vừa được công nhận di tích
TPO - UBND TPHCM vừa quyết định xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh thành phố đối với 2 công trình công giáo trong khu đô thị mới Thủ Thiêm ở quận 2, TPHCM.
Hai công trình được công nhận di tích cấp thành phố là Nhà thờ Thủ Thiêm và Tu viện Hội Dòng Mến Thánh giá Thủ Thiêm (cùng tọa lạc tại khu phố 1, phường Thủ Thiêm, quận 2).
Cận cảnh Nhà thờ Thủ Thiêm và Tu viện Hội Dòng Mến Thánh giá Thủ Thiêm
Hai công trình này mang kiến trúc đặc sắc của tôn giáo. Trong đó, Nhà thờ Thủ Thiêm được xây dựng vào khoảng năm 1859 và trải qua 3 lần tái thiết trên nền hiện trạng cũ. Riêng Nhà xứ của Nhà thờ Thủ Thiêm được khánh thành năm 1874, hiện vẫn đang được sử dụng.
Bên trong nhà thờ có tháp chuông, treo 5 quả chuông đồng được đúc vào những năm 1889-1892 tại một xưởng đúc tốt nhất của Pháp.
Bên cạnh Nhà thờ Thủ Thiêm là Tu viện Hội Dòng Mến Thánh giá Thủ Thiêm cũng được xây dựng vào khoảng năm 1840. Công trình này mang nhiều nét kiến trúc cổ và còn nguyên hiện trạng.
2 công trình được UBND TPHCM xếp hạng di tích.
Sau khi được công nhận di tích cấp thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao, UBND quận 2, UBND phường Thủ Thiêm có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với di tích được xếp hạng.
Ngoài ra, UBND TPHCM lưu ý nghiêm cấm mọi hoạt động xây dựng, khai thác trong khu vực di tích đã khoanh vùng bảo vệ. Trường hợp đặc biệt việc sử dụng đất đai ở khu vực di tích phải được phép của Chủ tịch UBND TPHCM.
Dưới đây là chùm ảnh về hai công trình được UBND TPHCM công nhận di tích cấp thành phố:
Khu quần thể 2 di tích cấp TPHCM Nhà thờ Thủ Thiêm và Tu viện Hội Dòng Mến Thánh giá Thủ Thiêm
Nhà thờ Thủ Thiêm qua một góc nhìn từ trên cao khác
Còn đây là lối vào Tu viện Hội Dòng Mến Thánh giá Thủ Thiêm
Bên trong nhà những công trình tòa nhà cổ kính vẫn còn nguyên trạng
Tu viện Hội Dòng Mến Thánh giá Thủ Thiêm cũng được xây dựng vào khoảng năm 1840.
Những nét cổ kính vẫn còn giữ nguyên.
Còn đây là khoảng sân giữa các toà nhà.
Mái ngói tòa nhà vẫn còn nguyên trạng
Công trình này mang nhiều nét kiến trúc cổ và còn nguyên hiện trạng.
Mô hình quần thể kiến trúc Tu viện Hội Dòng Mến Thánh giá Thủ Thiêm.
Nhà thờ Thủ Thiêm được xây dựng vào khoảng năm 1859 và trải qua 3 lần tái thiết trên nền hiện trạng cũ.
Riêng Nhà xứ của Nhà thờ Thủ Thiêm được khánh thành năm 1874, hiện vẫn đang được sử dụng.
Bên trong nhà thờ có tháp chuông, treo 5 quả chuông đồng được đúc vào những năm 1889-1892 tại một xưởng đúc tốt nhất của Pháp.
Sau khi được công nhận di tích cấp thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao, UBND quận 2, UBND phường Thủ Thiêm có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với di tích được xếp hạng.
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.