Thái Thùy Linh du ca với xe địa hình

TPO - Thái Thùy Linh chính thức giới thiệu dự án Du ca- đi và hát sau 3 năm ấp ủ và 4 số hoàn thiện đi qua những danh thắng đẹp, còn nhiều nét hoang sơ. Đồng hành cùng cô bên cạnh ê-kip chuyên nghiệp tận tình không thể thiếu một đội xe hầm hố có thể thích ứng với mọi địa hình…
Thái Thùy Linh du ca với xe địa hình ảnh 1

Thái Thùy Linh nảy ra ý tưởng du ca 3 năm trước, khi cô có nhiều thời gian gặp gỡ, làm việc với nhạc sĩ Trần Tiến- người từng ghi dấu ấn nhóm du ca Đồng Nội vào đầu những năm 1990. Tuy nhiên cô không muốn lặp lại cách nhạc sĩ đã làm.

Năm ngoái, các ý tưởng về Du ca mới thực sự chín muồi và Thái Thùy Linh chọn tên Du ca - đi và hát. Đồng hành với cô là những chiếc xe địa hình. “Linh là người mê xe, có cơ duyên hát tại các giải đua xe, giao lưu, làm quen với những anh em chơi xe. Vợi họ thì xe không chỉ là phương tiện để di chuyển mà là tình yêu, đam mê, là bạn, là người thân, là cá tính…

Thái Thùy Linh du ca với xe địa hình ảnh 2 Thái Thùy Linh du ca tại tỉnh Hòa Bình- Ảnh: NVCC

Thêm vào đó, Linh có một quá trình nhiều năm lưu diễn, đi làm thiện nguyện, tình nguyện ở rất nhiều các vùng miền xa xôi, Linh thấy sẽ rất là tiếc nếu như mình đi chỉ để đi. Mỗi chuyến đi chúng ta sẽ được ăn những món ăn của vùng miền, được ngắm những khung cảnh đẹp, gặp những người khác nhau và tiếp xúc với văn hóa bản địa… Và trong hành trình của Linh, đi vừa là du lịch, vừa là ẩm thực, vừa là văn hóa, là con người… Khi mình được hưởng thụ, được trải nghiệm như thế thì hát cũng rất thăng hoa”.

Đến nay, Linh tạm hài lòng với 4 hành trình Du ca, 3 đã phát sóng: Suối Mu- Hòa Bình (tháng 6), Lệ Thủy - Quảng Bình (tháng 7),  Phong Nha Kẻ Bàng - Quảng Bình (tháng 9), và tháng 10 này sẽ là số đặc biệt Du ca với giải Đua xe ô tô địa hình. Đã lên kế hoạch, khảo sát, chuẩn bị, sẵn sàng cho chuyến Du ca ở Tràng An, Ninh Bình, nhưng trước chuyến đi khoảng 10 ngày, Thái Thùy Linh biết tin Giải đua xe ô tô địa hình Việt Nam 2020 vẫn được tổ chức. Quyết định được đưa ra chóng vánh: lên đường Du ca tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam ở Đồng Mô, trong khuôn khổ của giải. Linh lý giải: “Tôi vốn rất mê xe, có lẽ vì ảnh hưởng từ bố- một trong những người thợ sửa ô tô, xe máy đầu tiên của Hà Nội. Từ khi còn bé tí, tôi đã hay theo bố đi đến xưởng để xem bố và các chú hàn xì, sơn sửa xe cộ. Gắn bó với mình từ nhỏ xíu, tôi không sợ mùi sơn, mùi xăng, thậm chí còn rất thích nghe tiếng xe gầm.

Thái Thùy Linh du ca với xe địa hình ảnh 3 Hát tại giải đua xe địa hình- Ảnh: NVCC

Vốn có dự định sẽ đồng hành với sự kiện nào đó về xe, nên khi biết Giải đua xe ô tô địa hình Việt Nam được tổ chức thì tôi nhận thấy đây là cơ hội rất hiếm hoi. Hát giữa hàng trăm con xe cá tính, hầm hố nhất có lẽ là một cơ hội tuyệt vời mà không phải nghệ sĩ nào cũng có được. Tôi đã ‘bẻ lái’ quyết định sẽ du ca cùng với giải đua xe lần này”.

Đua xe ô tô địa hình là một môn thể thao đầy đam mê, bất ngờ, kịch tính, đề cao nhiều kỹ năng tốt cho người trưởng thành và cả những em nhỏ đi theo cũng có thể được học hỏi các kỹ năng sinh tồn, xử lý tình huống, đặc biệt là phải có ý chí mạnh mẽ. Khám phá thiên nhiên trên xe ô tô địa hình cũng rất thú vị, những người chơi xe hầu hết có kỹ năng tự phục vụ mình rất tốt: chẳng hạn như đánh lửa, nấu ăn, lội suối, dựng lều cắm trại… Linh muốn góp vào việc giới thiệu, cổ vũ, tiếp thêm năng lượng để nhiều người biết đến, thêm yêu thích thú chơi này.

Trước đó, hành trình Du ca của cô đã có duyên với xe địa hình. Bởi những nơi cô  chọn để đến và hát đều có địa hình khá khó khăn, phức tạp, những nơi mà thiên nhiên còn nhiều phần hoang sơ, ít chịu sự tác động của con người… Những nơi chỉ đi người không cũng gian nan, chưa kể ê-kíp với hơn 20 người phải mang theo bao nhiêu thiết bị. Đó cũng là lý do cô chọn những chiếc xe ô tô địa hình có thể đi được trên cát, lội suối, đi trên sỏi đá, leo dốc núi...

Thái Thùy Linh du ca với xe địa hình ảnh 4 Thái Thùy Linh: "Sống hồn nhiên hơn, hát hồn nhiên hơn, đó là một giá trị lớn mà hành trình Du ca đã tặng cho tôi"

Mặc dù Du ca- đi và hát ra mắt đúng thời điểm COVID-19 hoành hành khiến một số nhà tài trợ phải suy nghĩ, Thái Thùy Linh vẫn khẳng định sẽ tự đầu tư cho Du ca đến “khô máu”. Cô khẳng định: “Mong muốn nhất của Thái Thùy Linh đó là tôn vinh âm nhạc rất thật, rất mộc mạc, tôn vinh vẻ đẹp của con người, của đất nước và truyền đi tình yêu, sự đam mê, những năng lượng sống tích cực cho mọi người, đặc biệt là trong thời điểm mọi người gặp nhiều khó khăn vì đại dịch”.

Thái Thùy Linh du ca đêm Hà Nội

Ngoài cuộc chơi lớn Du ca- đi và hát, Thái Thùy Linh còn có những chuyến ngẫu hứng Du ca phố đêm hợp tác cùng nghệ sĩ ghi ta Phương Phạm - tay đàn tài tử khá hot trên YouTube.

Thái Thùy Linh du ca với xe địa hình ảnh 5 Thái Thùy Linh và Phương Phạm - Ảnh: Hòa Nguyễn

Phương Phạm không nề hà, có thể chơi cho những tên tuổi lớn như danh ca Khánh Ly, Tuấn Ngọc, nhưng cũng có thể chơi cho những ca sĩ chưa có tên tuổi, cho một cô giáo, cán bộ ở phường hoặc một vận động viên… Miễn là người ấy muốn hát với tiếng đàn của anh. “Tất cả những bài hát được hai anh em thu vào đêm khuya, hoặc rạng sáng khi Hà Nội ngủ rồi. Hát lúc này cho chúng tôi cảm xúc cực kỳ lãng mạn mà còn giúp cho những người yêu Hà Nội, ở xa có thể ngắm Thủ đô về đêm vừa đẹp lung linh, vừa rất bí ẩn. Chúng tôi chọn những ca khúc về Hà Nội, cũng có thể là ca khúc mà người Hà Nội thích hát”. Du ca phố đêm có thể coi là món quà Thái Thùy Linh và Phương Phạm muốn gửi đến những người yêu Hà Nội nhân dịp thủ đô kỷ niệm 1010 năm tuổi.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".