HLV Brazil dính chấn thương vì ăn mừng quá đà

HLV Brazil dính chấn thương vì ăn mừng quá đà
TPO - Nhà cầm quân 57 tuổi bị học trò Ederson đẩy ngã sấp mặt xuống sân, trong lúc ùa vào ăn mừng Philippe Coutinho ghi bàn thắng mở tỷ số vào lưới Costa Rica ở phút bù giờ thứ nhất.

Brazil đã bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng vào lưới Costa Rica trong suốt 90 phút tại S.Petersburg tối qua. Có lẽ vì thế, khi chứng kiến Philippe Coutinho ghi bàn thắng mở tỷ số vào lưới Costa Rica ở phút bù giờ thứ nhất, ban huấn luyện và các cầu thủ Brazil không kìm được sự phấn khích tột độ.

HLV Tite vỡ oà trong sung sướng, lập tức lao vào sân chia vui cùng với các học trò. Thủ môn Ederson cũng thế. Tuy nhiên, có lẽ vì quá phấn khích, thủ thành Man City vô tình đẩy mạnh vào lưng Tite, khiến ông thầy ngã nhào xuống sân cỏ. Sau đó, chính Ederson và Filipe Luis phải quay lại đỡ HLV Tite dậy.

Theo ESPN, HLV Tite được chuẩn đoán dính chấn thương vai, giống trường hợp của HLV tuyển Anh Gareth Southgate lúc tập luyện chạy bộ cách đây 2 ngày. “Cơ bắp của tôi đang gặp vấn đề. Tất nhiên, tôi phải ăn mừng với các học trò, và phải nhận hậu quả", chiến lược gia 57 tuổi chia sẻ trong họp báo sau trận.

Ngoài bàn thắng của Coutinho, Brazil bất ngờ có thêm mộ bàn thắng nữa ở phút 90+6 do pha lập công của Neymar, qua đó giành chiến thắng tưng bừng 2-0. HLV Tite đã dành lời khen ngợi cho trò cưng, sau màn trình diễn đáng thất vọng ở trận ra quân. 

"Neymar đang tìm lại cảm giác chơi bóng tốt nhất, cậu ấy đã hoàn thành đầy đủ trận đấu này. Neymar cũng chỉ là con người, cần thêm thời gian để trở lại là chính mình. Trước đó, tôi luôn yêu cầu đội bóng mạnh mẽ để không phải phụ thuộc vào cá nhân Neymar", HLV Tite nhấn mạnh.

Với chiến thắng 2-0 trước Costa Rica, Brazil đã vươn lên vị trí đầu bảng E sau 2 lượt trận. Ở lượt trận cuối, Brazil chỉ cần hoà Serbia để giành vé đi tiếp vào vòng trong.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.