Ký sự World Cup 2018: Lung linh sắc màu lễ hội Cánh buồm đỏ

TPO - Tối 23/6, tại Saint Petersburg (Nga) đã diễn ra festival Cánh buồm đỏ, một sự kiện nổi tiếng của thành phố nước Nga.
Ký sự World Cup 2018: Lung linh sắc màu lễ hội Cánh buồm đỏ ảnh 1 Lễ hội bắt đầu được tổ chức từ năm 2006, bắt nguồn từ một câu chuyện cổ tích của Alexander Grim, cùng ngày với ngày tốt nghiệp của sinh viên Nga.
Ký sự World Cup 2018: Lung linh sắc màu lễ hội Cánh buồm đỏ ảnh 2 Đây là món quà dành cho các sinh viên, những chủ nhân tương lai của nước Nga. Lễ hội luôn thu hút hàng triệu du khách. Ký sự World Cup 2018: Lung linh sắc màu lễ hội Cánh buồm đỏ ảnh 3
Ký sự World Cup 2018: Lung linh sắc màu lễ hội Cánh buồm đỏ ảnh 4 Festival Cánh buồm đỏ diễn ra trên sông Neva, con sông nổi tiếng ở Saint Petersburg và nước Nga. Từ chiều, hàng nghìn người đã đến sớm, xếp hàng dọc sông để có chỗ nhìn tốt.
Ký sự World Cup 2018: Lung linh sắc màu lễ hội Cánh buồm đỏ ảnh 5  Ký sự World Cup 2018: Lung linh sắc màu lễ hội Cánh buồm đỏ ảnh 6
Ký sự World Cup 2018: Lung linh sắc màu lễ hội Cánh buồm đỏ ảnh 7 Bắn pháo hoa là màn hấp dẫn của lễ hội, con thuyền với Cánh buồm đỏ thắm sau đó xuất hiện, như câu chuyện về ước mơ của một cô bé trong truyện cổ Grin.
Ký sự World Cup 2018: Lung linh sắc màu lễ hội Cánh buồm đỏ ảnh 8
Ký sự World Cup 2018: Lung linh sắc màu lễ hội Cánh buồm đỏ ảnh 9
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.