Bản tin 14H: Ba máy bay chiến đấu của Mỹ hạ cánh khẩn cấp ở Nhật Bản

Một máy bay F-16 của Không quân Mỹ. Ảnh: Yonhap.
Một máy bay F-16 của Không quân Mỹ. Ảnh: Yonhap.
TPO - Ba máy bay chiến đấu F-16 của Không quân Mỹ ngày 7/10 phải hạ cánh khẩn cấp ở miền trung Nhật Bản, nghi ngờ do gặp sự cố động cơ, đài NHK cho biết.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, trong 6 giờ vừa qua, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm lại và có khả năng mạnh lên thành bão. Hồi 10h ngày 09/10, áp thấp nhiệt đới ngay trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa, cách bờ biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị khoảng 450km về phía Đông Đông Nam với sức gió mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9. Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, sau đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 22h ngày 9/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,0 độ Vĩ Bắc; 108,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. (Xem chi tiết)


Theo Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính phủ, Thủ tướng sẽ trình Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ GTVT của ông Trương Quang Nghĩa, người vừa đảm nhận Bí thư Thành ủy Đà Nẵng thay ông Nguyễn Xuân Anh vừa bị cách chức. Sau đó Thủ tướng sẽ trình nhân sự để Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ GTVT. Ngay sau khi bế mạc Hội nghị Trung ương 6, phiên họp thứ 15, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về nội dung chương trình kỳ họp. Theo kế hoạch này, vấn đề nhân sự sẽ được đưa vào chương trình kỳ họp thứ 4 tới của Quốc hội. (Xem chi tiết)


Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký công văn yêu cầu Bí thư, Chủ tịch các quận, huyện, thị xã, giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành đơn vị, doanh nghiệp nhà nước trực thuộc thành phố triển khai kê khai tài sản, thu nhập năm 2017 và thực hiện công khai bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật, báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 20/4/2018. (Xem chi tiết)


Để đảm bảo cung cấp điện an toàn phục vụ các hoạt động chào mừng ngày lễ kỷ niệm 63 năm ngày giải phóng Thủ đô, Tổng công ty Điện lực Hà Nội cho biết, sẽ không cắt điện, sửa chữa toàn lưới điện trong ngày 10/10/2017. Đồng thời có phương án đảm bảo điện an toàn liên tục, có dự phòng cho các địa điểm đặc biệt quan trọng như: Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quảng trường Ba Đình, Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, UBND TP Hà Nội, các nhà văn hóa, Trung tâm Thể thao… (Xem chi tiết)


Chiều 8/10, trong lúc lau chùi tủ lạnh, anh Hoàng Trung (SN 1981, trú tại tổ dân phố Phú Quý, thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) không may bị điện giật chết. Theo người dân, khi phát hiện, mọi người đã tập trung cấp cứu, gọi bác sỹ đến nhưng đã quá muộn. (Xem chi tiết)


Báo cáo của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc mới đây cho biết Triều Tiên hiện có hơn 7.000 căn cứ quân sự và kho tàng dự trữ được xây dựng kiên cố dưới lòng đất hoặc trong lòng núi, theo Yonhap. Theo báo cáo, các kỹ sư Triều Tiên tỏ ra rất có khả năng trong việc thiết kế và xây dựng hầm ngầm ở độ sâu lớn và sau cuộc chiến tranh 1950-1953, Bình Nhưỡng đã sử dụng chiến thuật này nhằm che giấu bí mật quân sự và bảo vệ các cơ sở trọng yếu trước những đợt tấn công bất ngờ của đối phương. (Xem chi tiết)


Trong phiên xét xử sáng nay, 9/10, hai nghi phạm Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah được đưa đến phòng thí nghiệm thuộc Bộ Hóa học ở Petaling Jaya (gần Kuala Kumpur, Malaysia), để cùng các thẩm phán, công tố viên và luật sư bào chữa xem xét kĩ lưỡng các mẫu vật nhiễm chất kịch độc VX trước khi chúng được chính thức công nhận là bằng chứng trong vụ án sát hại công dân Triều Tiên Kim Chol. Xuất hiện tại phòng thí nghiệm, Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah mặc trang phục baju kurung truyền thống của người Malaysia và khoác áo chống đạn. Hai nghi phạm được hộ tống bởi tám xe cảnh sát. Dự kiến, các hoạt động tại phòng thí nghiệm sẽ diễn ra trong khoảng một giờ. Phiên tòa sau đó tiếp tục tại tòa án. (Xem chi tiết)


Hãng thông tấn Yonhap ngày 9/10 dẫn lời một quan chức quân đội Hàn Quốc cho biết nước này “chưa phát hiện bất kì dấu hiệu nào cho thấy Triều Tiên sắp tiến hành các hoạt động khiêu khích” nhằm đánh dấu lễ kỉ niệm ngày thành lập đảng Lao động Triều Tiên, 10/10. Quan chức này khẳng định liên quân Mỹ - Hàn đang duy trì tư thế sẵn sàng và giám sát chặt chẽ các động thái của Bình Nhưỡng bằng máy bay trinh sát U-2S, máy bay thu thập tin tình báo RC-800, máy bay RF-16, máy bay báo động và kiểm soát không lưu E-737, máy bay tuần tra biển P-3C. Tàu chiến Aegis được trang bị radar SPY-1D và radar tầm xa trên đất liền Green Pine cũng đã được đưa vào hoạt động. Những radar này có thể phát hiện tên lửa đạn đạo của Triều Tiên chỉ trong vòng hai phút sau khi tên lửa rời bệ phóng. (Xem chi tiết)


Ba máy bay chiến đấu F-16 của Không quân Mỹ ngày 7/10 phải hạ cánh khẩn cấp ở sân bay Komatsu, tỉnh Ishikawa (Nhật Bản) nghi ngờ do gặp sự cố động cơ. Theo đài NHK, các máy bay chiến đấu này vốn đồn trú tại căn cứ không quân Misawa của Mỹ ở tỉnh Aomori (Nhật Bản).  Một trong ba máy bay này gặp sự cố về động cơ khi đang từ sân bay Nagasaki trở về căn cứ Misawa. Tất cả phi công đều đã hạ cánh an toàn. Hiện giới chức Mỹ đang điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự cố hàng loạt này.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).