Bản tin 14H: Kinh hoàng đất đá ổ ập trên núi xuống đường ở Sơn La

Ảnh cắt từ video.
Ảnh cắt từ video.
TPO - Đoạn video đăng tải trên Facebook cho thấy, một khối lượng lớn đất đá từ trên núi đổ ập xuống đường khiến người dân hoảng loạn tháo chạy.

Đất đá từ trên núi đổ ập xuống đường, người dân hoảng loạn tháo chạy. Đoạn video đăng tải trên Facebook cho thấy, một khối lượng lớn đất đá từ trên núi đổ ập xuống đường khiến người dân hoảng loạn tháo chạy. Sự việc xảy ra ở xã Tạ Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La vào hôm 4/9. Theo lãnh đạo huyện Mường La, khu vực bị sạt lở rộng khoảng 70m nằm giữa bản Két và bản Mòn của xã Tạ Bú, huyện đã chỉ đạo các lực lượng chức năng dọn dẹp đất đá, tới 21h cùng ngày đã thông tuyến. Nguyên nhân ban đầu được xác định do mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày khiến đất khu vực này bị yếu đi.

 Video: Facebook

Gió mùa Đông Bắc tràn về từ 7/9. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 07/9/2018, một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ, sau đó mở rộng ảnh hưởng xuống các tỉnh bắc và trung Trung Bộ. Đây là đợt gió mùa đông bắc đầu tiên năm nay. (XEM CHI TIẾT)


Phát hiện 2 thi thể đàn ông trên sông Mã. Thi thể của 2 nạn nhân được phát hiện vào khoảng 14h ngày 4/9, trên sông Mã, đoạn chảy qua bản Sa Lung, xã Mường Lý, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa. Khi phát hiện 2 thi thể đang nổi lập lờ trên mặt nước, người dân bản Sa Lung đã trình báo sự việc lên cơ quan chức năng. Hiện chưa rõ danh tính hai nạn nhân. Được biết, do mưa lớn kéo dài cùng với việc lũ ống, lũ quét đổ về trong những ngày qua trên địa bàn huyện Mường Lát xảy ra mưa lũ, khiến 4 người chết và 3 người mất tích.


Tại lễ trao Giải thưởng Du lịch Thế giới - World Travel Awards (WTA) khu vực châu Á và châu Úc năm 2018 tổ chức tại Hongkong (Trung Quốc) tối 3/9, Việt Nam đã được tôn vinh là “Điểm đến du lịch hàng đầu châu Á 2018”. Theo WTA, trong cuộc bình chọn giải thưởng “Điểm đến du lịch hàng đầu châu Á” (Asia’s Leading Destination), Việt Nam đã vượt qua các quốc gia và vùng lãnh thổ trong danh sách đề cử, gồm: Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Hàn Quốc, Macau, Malaysia, Singapore, Sri Lanka, Thái Lan để giành được giải thưởng danh giá này.


Thông tin từ Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, theo báo cáo nhanh từ các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lai Châu, Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An, đến sáng 5/9, mưa lũ làm ít nhất 15 người chết, 5 người mất tích. Mưa lũ cũng làm 382 nhà bị đổ sập, gần 800 nhà phải di dời khẩn cấp, trên 5.000 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại, hơn 100.000 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi. Nhiều tuyến đường, cầu cống bị sạt trượt, ngập úng gây ách tắc giao thông.


Hai đoàn tàu đâm vào nhau khiến ít nhất 17 người tử vong. Thông báo của nhà chức trách địa phương cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào sáng sớm ngày 4/9 (giờ địa phương) gần thị trấn Munhino tại tỉnh Namibe, Tây Nam Angola, khi một đoàn tàu của công ty đường sắt nhà nước đâm vào một đoàn tàu bảo dưỡng đang đỗ do các kỹ sư Trung Quốc vận hành. Vụ tai nạn đã làm 17 người thiệt mạng, trong đó có hai lái tàu, một người Angola và một người Trung Quốc, 12 người bị thương. Nhà chức trách Angola đã mở cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.


Ít nhất 9 người đã thiệt mạng và hơn 200 người khác bị thương khi Nhật Bản phải hứng chịu cơn bão mạnh nhất trong vòng 25 năm qua có tên Jebi. Bão Jebi đổ bộ hôm qua, 4/9, vào vùng ven biển phía Tây Nhật Bản. Trong đó, khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là các quận Osaka, Kyoto và Hyogo. Hơn 1,6 triệu căn hộ hiện đang phải sống trong cảnh không có điện. 184 chuyến bay quốc tế và nội địa đã phải huỷ bỏ. 27.000 người bị ảnh hưởng bởi giao thông đình trệ. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG