Bản tin 14H: Lợn trang trại bị lũ cuốn trôi, dân đổ xô đi ‘hôi của’

Người dân đổ xô đi "hôi" lợn.
Người dân đổ xô đi "hôi" lợn.
TPO - Người dân tại thành phố Trùng Khánh, phía tây nam Trung Quốc, đã đổ xô tới vớt những con lợn bị mắc kẹt trên sông sau khi chúng bị một cơn lũ cuốn trôi khỏi các trang trại.

Dân làng đổ xô đi vớt lợn trang trại bị lũ cuốn trôi. Người dân tại thành phố Trùng Khánh, phía tây nam Trung Quốc, đã đổ xô tới vớt những con lợn bị mắc kẹt trên sông sau khi chúng bị một cơn lũ cuốn trôi khỏi các trang trại. Đoạn clip được đăng tải trên Daily Mail vào cuối tuần này cho thấy, những chú lợn đã được người dân vớt lên khỏi một con sông ngập nước. Một số người sau đó đã vác lợn lên lưng, đem về nhà. Được biết, Trùng Khánh và tỉnh Tứ Xuyên lân cận đang khốn đốn vì mưa bão kéo dài gây ngập lụt.


Xe chở heo và xe đông lạnh tông nhau, 3 người nguy kịch. Sáng 15/7, trên đường BOT tránh TP Vinh (Nghệ An), xe chở heo BKS 47C-114.83, chạy tuyến Đắk Lắk- Hà Nội, và xe đông lạnh 77C- 060.93 xảy ra va chạm, khiến hai tài xế và một người khác nguy kịch. Tại hiện trường, ca bin xe đông lạnh nát bét, nằm chắn ngang đường, trong khi xe chở heo lật xuống ruộng bên đường. Hàng chục con heo bị chết và hàng trăm con heo trên xe tải đổ xuống chạy dọc đường. Vụ tai nạn làm ách tắc giao thông kéo dài.

Bản tin 14H: Lợn trang trại bị lũ cuốn trôi, dân đổ xô đi ‘hôi của’ ảnh 1  

2 tiếng “nghẹt thở” giải cứu 5 người trên xe bán tải bị lật. Khoảng 22h30 ngày 14/7, xe bán tải BKS 14C-185.69, đang lưu thông trên QL18 tại khu vực Cột 8, phường Hồng Hà, TP.Hạ Long (Quảng Ninh), bất ngờ đâm sầm vào bồn cây xanh phân cách, húc đổ nhiều cây cọ rồi lật ngửa dưới trời mưa lớn. Thời điểm đó, trên xe có 5 người. Đến 1h30 ngày 15/7, nạn nhân cuối cùng mới được đưa ra khỏi xe, nhưng không qua khỏi do trọng thương. 4 người còn lại có hai người bị thương nhẹ, hai người nguy kịch hơn.


Tàu cá bị lật do mưa lớn, 9 ngư dân bị chìm trên vùng biển Côn Đảo. Chiều ngày 14/7, Đài Thông tin Duyên hải (TTDH) Hồ Chí Minh nhận thông tin về trường hợp một tàu cá cùng 9 ngư dân bị chìm. Theo đó, một tàu cá chưa rõ số hiệu bị chìm từ 9h ngày 14/7, gần khu vực Hòn Bảy Cạnh – Côn Đảo, cách cầu tàu Côn Đảo khoảng 05 hải lý về phía Đông. Trên tàu có 9 ngư dân, trong đó 7 người đã được cứu, 2 người bị mất tích. Đến 9h sáng nay (15/7), Đài TTDH Hồ Chí Minh nhận được thông tin tàu bị chìm được xác định là tàu NT 02000 TS, trong số 2 người mất tích 1 người đã tìm thấy thi thể, 1 người vẫn chưa rõ tung tích.


Nông dân Thái từ chối nhận bồi thường sau cuộc giải cứu đội bóng. Bangkok Post đưa tin, trong chiến dịch giải cứu đội bóng Lợn Rừng kẹt trong hang Tham Luang, lực lượng cứu hộ đã sử dụng máy bơm để rút nước ra khỏi hang, gây ngập lụt cục bộ, gây thiệt hại cho hoa màu, cây nông nghiệp cho người dân sinh sống xung quanh. Sau khi chiến dịch giải cứu kết thúc, chính phủ Thái Lan đã đề xuất bồi thường thiệt hại tài sản cho nông dân trong khu vực. Tuy nhiên, 19 nông dân bị thiệt hại đã từ chối nhận bồi thường vì muốn đóng góp một phần cho sứ mệnh giải cứu kỳ diệu này.


Ít nhất 15 người chết và 45 người bị thương trong vụ lở đất làm sập mỏ khai thác ngọc bích ở thị trấn Hpakant, bang Kachin, miền Bắc Myanmar hôm 14/7. Ông Kyaw Swar Aung, một quan chức thị trấn Hpakant cho biết, các thợ mỏ đang tìm đá quý dưới hầm thì bị đất đá từ một con dốc đổ ập xuống chôn vùi. Sau khi tìm được 15 thi thể và 45 người bị thương, công tác cứu hộ tạm dừng vào lúc 17h30 chiều cùng ngày và sẽ tiếp tục vào ngày tiếp theo. Được biết, khoảng 100 người có mặt trong hầm vào thời điểm xảy ra vụ việc. Những người này đều là những thợ mỏ tự phát, không làm việc cho bất kỳ công ty nào.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.