Bản tin 14H: Người phụ nữ lái ô tô ‘chôm’ hai chậu cây cảnh 500 nghìn

Người phụ nữ lái ô tô bê trộm chậu cảnh đặt ven đường.
Người phụ nữ lái ô tô bê trộm chậu cảnh đặt ven đường.
TPO - Đoạn clip người phụ nữ lái xe ô tô gần 1 tỷ đồng “chôm” hai chậu cây cảnh giá chỉ 500 nghìn đồng khiến cộng đồng mạng rất bức xúc.

Người phụ nữ đi ô tô bê trộm chậu cây cảnh. Theo nội dung clip lan truyền trên mạng xã hội, khoảng 1h sáng ngày 14/10, một người phụ nữ đã lái chiếc xe Toyota Vios màu trắng, giá gần 1 tỷ đồng, dừng trước một tiệm bán hàng đã đóng cửa trên một con đường tại TP HCM. Sau 1 hồi quan sát, người phụ nữ này đã xuống và nhanh tay bê 2 chậu cây (có giá khoảng 500 nghìn đồng) để lên ôtô và nhanh chóng rời đi. Sự việc được chính camera của chủ nhà ghi lại. Quá bức xúc, chủ nhà công khai clip, hình ảnh của người phụ nữ lên mạng xã hội.


Xe tải kéo sập giàn giáo trước hầm Thủ Thiêm lúc rạng sáng. Khoảng 5h ngày 15/10, khi lưu thông qua hầm Thủ Thiêm (từ phía quận 2, TPHCM), một chiếc xe tải đã va vào hệ thống giàn giáo thi công cầu vượt bắc qua hầm, kéo sập hệ thống này cùng mái che cầu vượt xuống trước cửa hầm. Vụ việc khiến một người đi xe máy bị thương, phải đi cấp cứu. Sau khi gây ra sự cố, tài xế xe tải đã điều khiển phương tiện chạy khỏi hiện trường. Hiện cơ quan chức năng đang trích xuất camera để truy tìm phương tiện này. (XEM CHI TIẾT)


Ô tô, xe máy cùng vượt đèn đỏ, một cô gái trọng thương. Khoảng 21 giờ, ngày 14/10, tại khu vực Ngã tư Sở (Hà Nội), một cô gái trẻ tuổi đi xe máy cố vượt đèn đỏ hướng Nguyễn Trãi đi Tây Sơn. Tuy nhiên, ở phía chiều đường Láng đi Trường Chinh có một chiếc xe ô tô 4 chỗ cũng cố vượt đèn đỏ nên đã đâm trực diện khiến nạn nhân văng ra nhiều mét. Tại hiện trường, cô gái khoảng 30 tuổi nằm sõng soài giữa ngã tư trong tình trạng rất đau đớn. Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc.


Liên quan đến vụ cô gái bị người yêu cũ đâm trọng thương trên phố Bùi Thị Xuân (Hà Nội) tối 14/10, nạn nhân được xác định là chị Nguyễn T. (SN 1993, quê quán ở Hưng Yên, hiện đang tạm trú tại một địa chỉ thuộc quận Hai Bà Trưng), đang làm y tá tại một thẩm mỹ viện trên phố Bùi Thị Xuân. Tối 14/10, chị T. nhập viện trong tình trạng nguy kịch, hôn mê sâu. Đến 11h15 trưa nay (15/10), cô gái đã hồi tỉnh và có thể nói được một số từ yếu ớt. Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra vụ việc, truy tìm đối tượng V. (SN 1994, ở Tứ Kỳ, Hải Dương), người yêu cũ của chị T.


Nam thanh niên nằm chết giữa quốc lộ, cổ gần đứt lìa. Khoảng 22h ngày 14/10, xe máy BKS 94F1 - 235.73, do anh Nguyễn Chí Công (25 tuổi, trú ấp Ninh Thành, xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân, Bạc Liêu) điều khiển, bất ngờ tông dải phân cách giữa đường ở km 44+600 (thuộc tổ 2, khu phố Quảng Phú, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu). Cú va đập mạnh khiến xe máy trượt dài khoảng gần 100m. Nạn nhân tử vong cách xe máy 27m, vùng cổ có vết thương lớn khiến phần đầu gần như đứt lìa ra khỏi cơ thể.


Nhân viên ngân hàng hoảng hốt khi trăn lớn bất ngờ rơi xuống từ trần nhà. Sự việc xảy ra vào sáng 12/10 ở ngân hàng thành phố Nam Ninh, thủ phủ của Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây ở miền nam Trung Quốc. Camera giám sát cho thấy các nhân viên đang đứng họp thì con trăn dài 1,5 mét bất thình lình rơi từ trần xuống sàn nhà khiến họ hoảng sợ bỏ chạy. May mắn, không ai bị thương trong vụ việc. Được biết, con trăn trên là loài vật đứng đầu trong danh sách những con vật cần được bảo tồn tại Trung Quốc.


Xe tải cố vượt cầu gỗ, rơi tõm xuống sông. Một đoạn video được chia sẻ trên trang tin tức SB.BY của Belarus cho thấy, chiếc xe tải màu trắng đang chuẩn bị đi qua một cây cầu để sang sông. Mặc dù biển báo giao thông đặt trước cầu có ghi "cầu gỗ không chịu được trọng tải hơn 3 tấn", tài xế dường như không thèm để ý, cố đi thật chậm với hy vọng qua được cầu. Hậu quả, cây cầu đã lập tức sập xuống ngay khi chiếc xe đi tới giữa cầu.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.