Bản tin 14H: Power 6/55 lại nổ, xuất hiện thêm một tỷ phú

Bản tin 14H: Power 6/55 lại nổ, xuất hiện thêm một tỷ phú
TPO - Thông qua hệ thống kinh doanh xổ số điện toán, Vietlott xác định có 1 tấm vé chứa dãy số 05-07-17-22-32-33 đã trúng giải Jackpot 1 với giá trị tiền thưởng là 40.421.556.750 đồng.

Vợ tử vong, chồng nguy kịch trong căn phòng nồng nặc mùi xăng. Khoảng 17h30 ngày 1/6, thấy khói bốc lên nghi ngút từ căn nhà của anh Trần Công Bằng (39 tuổi), một số người dân xã Cẩm Quang (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) chạy đến phát hiện anh Bằng và cùng vợ là chị Thanh (37 tuổi) đang thoi thóp trong phòng ngủ. Chị Thanh tử vong sau nhiều giờ điều trị do bị bỏng xăng. Anh Bằng sức khoẻ nguy kịch, được chuyển ra Viện bỏng quốc gia ở Hà Nội. (XEM CHI TIẾT)


Hôm qua (2/6), Vietlott đã xác định có thêm 1 tấm vé trúng thưởng giải Jackpot 1 tại kỳ quay 131 loại hình Power 6/55. Cụ thể, kết quả kỳ quay 131 là bộ số: 05-07-17-22-32-33 và con số đặc biệt 06. Thông qua hệ thống kinh doanh xổ số điện toán, Vietlott xác định có 1 tấm vé có chứa dãy số 05-07-17-22-32-33 đã trúng giải Jackpot 1 với giá trị tiền thưởng là 40.421.556.750 đồng. Như vậy, đây là tấm vé thứ 3 trúng giải Jackpot 1 loại hình Power 6/55 chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng. Trước đó, tại kỳ quay 119 đã xuất hiện tấm vé đầu tiên trúng giải Jackpot 1 diễn ra vào ngày 5/5. Tấm vé thứ 2 trúng giải Jackpot 1 là tại kỳ quay 125 diễn ra vào ngày 19/5. Đây là lần thứ 3 giải Jackpot 1 của loại hình này xuất hiện. Tất cả đều cùng vào ngày thứ Bảy và cách nhau 14 ngày.


Hơn 2.000 du khách bị kẹt ở đảo Lý Sơn do thời tiết xấu. Từ chiều 2/6 đến trưa 3/6, gió mạnh kèm theo mưa lớn ở huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) gây biển động dữ dội. Hàng loạt chuyến tàu cao tốc nơi đây không thể vào đất liền. Ông Lê Văn Minh, Phó chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn, cho hay, có hơn 2.000 du khách kẹt lại đảo do áp thấp nhiệt đới gây biến động mạnh. Được biết, Lý Sơn đang trong mùa cao điểm du lịch, đặc biệt dịp cuối tuần số lượng du khách càng đông đảo.


Xe khách mất phanh lao dốc ở Cát Bà, 10 người bị thương. Khoảng 8h45 ngày 3/6, xe khách BKS BS 15B – 022.36 chở 20 người, khi lưu thông đến dốc chợ Cát Bà trên đường 1/4, thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng, có dấu hiệu mất phanh, không kiểm soát được và va chạm với xe khách BKS 88B – 007.99 khiến xe này văng ra ngang đường. Xe mất phanh tiếp tục đâm vào nhà số 84 đường 1/4 rồi mới dừng lại. Cú va chạm khiến 10 khách trên xe 15B – 022.36 bị thương. Nhà số 84 bị đâm hỏng cửa, trong nhà có 4 người nhưng cũng không ai bị thương.


Thủ tướng: Không đổi tên “trạm thu phí” thành “trạm thu giá”. Tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng không nên để tên là "trạm thu giá", đề nghị Bộ Tài chính, Bộ GTVT đặt lại tên cho phù hợp.


Triều Tiên thay Bộ trưởng Quốc phòng trước thềm hội nghị với Mỹ. Tờ Asahi Shimbun của Nhật Bản trích dẫn nguồn thạo tin về Triều Tiên cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Pak Yong-sik của nước này đã được thay thế bằng một nhân vật ôn hòa hơn, là ông No Kwang-chol. Ông No Kwang-chol là nguyên Trưởng ban Kinh tế thứ hai của đảng Lao động Triều Tiên, cũng từng đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA). Việc thay đổi nhân sự này diễn ra không lâu trước hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều dự kiến diễn ra vào ngày 12/6. (XEM CHI TIẾT)


Singapore chính thức xác nhận sẽ chi trả toàn bộ các chi phí an ninh của hội nghị thượng đỉnh giữa Hoa Kỳ và Triều Tiên vào ngày 12/6 sắp tới. Lời tuyên bố này được Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen đưa ra trong buổi ăn trưa 2/6 của các bộ trưởng quốc phòng tham dự diễn đàn an ninh Đối thoại Shangri-La 2018. Bộ trưởng Ng nói Singapore sẽ làm tốt vai trò chủ nhà của hội nghị thượng đỉnh ngày 12/6.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.