Bản tin 8H: 15 người tử vong do tai nạn giao thông ngày mùng 1 Tết

Bản tin 8H: 15 người tử vong do tai nạn giao thông ngày mùng 1 Tết
TPO - Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, ngày 5/2 (mùng 1 Tết), toàn quốc xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông, làm chết 15 người, bị thương 13 người. 

Người đàn ông đánh cô gái giữa đường mùng 1 Tết. Trong một clip được cư dân mạng chia sẻ, xe ô tô 7 chỗ màu trắng dừng lại trên đường, một thiếu niên từ bên trong xe mở cửa chạy vào ngôi nhà đối diện. Gần 30s sau, thiếu niên từ bên trong ngôi nhà lao ra trúng đầu xe máy của một cô gái đang lưu thông. Cú va chạm nhẹ, nạn nhân chỉ vấp ngã rồi đứng lên bình thường. Tuy nhiên, một người đàn ông từ ô tô bất ngờ lao ra tát mạnh vào mặt cô gái. Mặc cho người dân ngăn cản, người này tỏ thái độ hung hăng đòi tấn công cô gái. Vụ việc khiến cư dân mạng rất bức xúc. Đoạn clip được cho là xảy ra tại đường Nguyễn Tri Phương (thị xã Long Khánh, Đồng Nai) vào mùng 1 Tết.

 Video: VTC

Ngôi chợ chỉ mở 1 ngày trong năm vào mùng 1 Tết. Chợ Gò Trường Úc ở thị trấn Tuy Phước (Bình Định) mở hội vui Xuân, mỗi năm chỉ nhóm 1 phiên duy nhất vào mùng 1 tết âm lịch. Địa danh Trường Úc xưa kia là tiền đồn của quân Tây Sơn đóng giữ để bảo vệ cảng Thị Nại và thành Hoàng Đế. Tết đến, Hoàng đế Quang Trung chỉ dụ cho phép mở hội vui Xuân tại Chợ Gò Trường Úc, trước là để nhân dân dân bản địa vui xuân sau chiến tranh mất mát khổ nhọc, sau là để ba quân vui xuân vơi bớt đi nỗi nhớ gia đình. (XEM CHI TIẾT)


Mùng 2 Tết trời nắng đẹp trên cả nước. Từ đêm 5 đến ngày 11/2, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; riêng phía Đông Bắc Bộ ngày 11 có mưa rải rác. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phổ biến đêm không mưa, ngày nắng. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng, riêng thời kỳ từ ngày 08 đến ngày 11, miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng. (XEM CHI TIẾT)


15 người tử vong do tai nạn giao thông trong ngày mồng 1 Tết Kỷ Hợi. Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, ngày 5/2 (mùng 1 Tết), toàn quốc xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông, làm chết 15 người, bị thương 13 người. So với ngày thứ 4 kì nghỉ Tết Nguyên đán 2018, giảm 33 vụ (giảm 61,1%), giảm 19 người chết (giảm 55,9%), giảm 22 người bị thương (giảm 61%). Lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ của Cục Cảnh sát giao thông, các địa phương đã kiểm tra, xử lý hơn 2.300 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; phạt tiền hơn 1,13 tỷ đồng; tạm giữ 26 xe ô tô, 432 xe mô tô; tước 435 Giấy phép lái xe.


Hà Tĩnh không xảy ra TNGT nghiêm trọng trong 4 ngày đầu nghỉ Tết Nguyên đán. Theo báo cáo của Ban ATGT tỉnh Hà Tĩnh, trong 4 ngày đầu nghỉ Tết nguyên đán Kỷ Hợi (từ 1/ - 5/2/2019), trên địa bàn toàn tỉnh không xẩy ra TNGT nghiêm trọng gây chết người. So với dịp nghỉ Tết Mậu Tuất năm 2018, toàn tỉnh giảm 3 vụ, giảm 3 người chết và 4 người bị thương. Tuy nhiên, theo báo cáo của Sở Y tế Hà Tĩnh, trong 4 ngày đầu nghỉ Tết (từ ngày 28 đến mùng 1 Tết) có 177 trường hợp phải vào viện cấp cứu, điều trị do va chạm giao thông, trong đó các ngày 30 và mùng 1 Tết có 101 người.


9 em nhỏ rơi xuống sông vì chìm xuồng đêm 30 Tết. Khoảng 20h40 ngày 4/2 (30 Tết), bà Trần Kim Lạc (SN 1967, ngụ phường 7, TP Cà Mau) chèo xuồng chở 9 em nhỏ (từ 7 - 17 tuổi) qua sông tại khu vực khóm 2, phường 7. Khi chiếc xuồng đi được khoảng 1/3 con sông, có 4 em ngồi vị trí đầu xuồng đùa giỡn, dẫn đến chiếc xuồng bị chìm. Sau khi sự việc xảy ra, có 5 em tự bơi vào bờ và về nhà, còn lại 4 em được người dân kịp thời hỗ trợ đưa đến nơi an toàn. Hiện tại, sức khỏe của 4 em đã ổn định, hai trong số đó đã về nhà.


Thành lập Quỹ phòng, chống tội phạm. Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 04/2019/QĐ-TTg về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm, có hiệu lực thi hành từ ngày 10/3. Theo đó, Quỹ Phòng, chống tội phạm là quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách, được thành lập ở Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để hỗ trợ cho công tác phòng, chống tội phạm. Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương do Bộ trưởng Bộ Công an quản lý, điều hành; Quỹ cấp tỉnh do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định thành lập và quản lý, điều hành. Quỹ được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước.

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.