Bản tin 8H: Bị bắt vì trộm xe, người đàn ông uống nước tiểu giả điên

Đối tượng giả điên khi bị bắt quả tang trộm xe.
Đối tượng giả điên khi bị bắt quả tang trộm xe.
TPO - Bị bắt quả tang trộm xe máy điện, người đàn ông Trung Quốc không ngần ngại uống nước tiểu của bản thân để giả điên hòng thoát tội.

Bị bắt vì trộm xe, người đàn ông uống nước tiểu của mình để giả điên. Sáng ngày 5/9, một người đàn ông bị bắt quả tang trộm xe máy điện đang đỗ bên đường ở thành phố Trịnh Châu (Hà Nam, Trung Quốc). Khi bị cảnh sát tra hỏi, ông này liền giả vờ bị bệnh tâm thần, ngồi xổm xuống dưới một cái cây, đi tiểu trong chai nhỏ, rồi uống trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Thậm chí, đối tượng còn lặp lại hành vi trên hai lần nữa. Tuy nhiên, người đàn ông đã sau đó bị đội an ninh khu phố “lật mặt”. Đội an ninh xác định danh tính của người đàn ông này là Liêu (52 tuổi), nổi tiếng chuyên trộm cắp xe máy điện.


Gió mùa về, miền Bắc mưa dông, giảm nhiệt đột ngột. Hôm nay (7/9), tại Bắc Bộ, mưa có xu hướng tăng dần cả về diện, lượng và sẽ gia tăng mạnh mẽ hơn từ chiều tối. Nhiều điểm sẽ đạt lượng mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nền nhiệt độ trong ngày sẽ có xu hướng giảm dần, mức nhiệt cao nhất ngày phổ biến trong khoảng 31-33 độ C. (XEM CHI TIẾT)


Cháy cửa hàng trong đêm, cả khu dân cư náo loạn. Khoảng 21h ngày 6/9, cửa hàng kinh doanh phụ tùng ô tô trên quốc lộ 1A đoạn gần giao lộ Nguyễn Văn Quá, phường Tân Thới Hiệp, quận 12, TPHCM, bất ngờ phát hỏa. Lửa bốc lên nhanh chóng khiến người dân hoảng sợ ôm theo tài sản có giá trị tháo chạy. Khoảng 1 tiếng sau, đám cháy được dập tắt nhưng cảnh sát vẫn xịt nước để đề phòng lửa bùng phát. Nguyên nhân và thiệt hại cụ thể đang được điều tra. (XEM CHI TIẾT)


Nếu được tạo điều kiện về quỹ đất, TP.HCM có thể làm khoảng 10.000 căn nhà ở xã hội giá 200 triệu đồng/căn, đáp ứng nhu cầu cho người thu nhập thấp, công nhân lao động.

 Video: TTXVN

38 học viên cai nghiện ở Đồng Tháp đập phá, trốn khỏi trung tâm. Tối ngày 5/9, hơn trăm học viên trung tâm cai nghiện tỉnh Đồng Tháp (đóng tại xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh) đã kích động, la hét, đập phá cửa phòng và chống lại cán bộ trung tâm. 38 người sau đó tràn ra khu vực sân gây náo loạn, bỏ trốn ra ngoài trong đêm tối. Chiều 6/9, lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Tháp cho biết, 22 học viên đã được đưa trở lại trung tâm. Lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm, kêu gọi 16 học viên còn lại đưa về trung tâm.


Xả súng trong ngân hàng Mỹ, 4 người thiệt mạng. Ngày 6/9 (theo giờ địa phương), một vụ xả súng xảy ra tại ngân hàng Fifth Third ở trung tâm thành phố Cincinnati, bang Ohio, Mỹ, khiến ba người thiệt mạng. Nghi phạm sau đó đấu súng với cảnh sát và bị tiêu diệt. Cảnh sát xác định, nghi phạm là Omar Enrique Santa Perez (29 tuổi) sống ở ngoại ô thành phố từ năm 2015. Hiện, động cơ gây án của đối tượng đang được điều tra làm rõ.

Bản tin 8H: Bị bắt vì trộm xe, người đàn ông uống nước tiểu giả điên ảnh 1  

Lũ lụt nghiêm trọng tại Triều Tiên đã làm ít nhất 76 người thiệt mạng và 75 người mất tích, trong đó có nhiều trẻ em. Theo Hội Chữ thập đỏ quốc tế, hàng nghìn người hiện đang trong tình cảnh mất nhà cửa sau khi những cơn mưa lớn gây ra  ngập lụt và lở đất, kéo sập hơn 800 công trình (nhà ở, bệnh viện, trường học) tại các tỉnh Bắc Hwanghae và Nam Hwanghee, miền nam Triều Tiên. Các tình nguyện viên quốc tế đang tìm kiếm những người còn sống sót. Hội Chữ thập đỏ quốc tế lo ngại sự gia tăng nguy cơ các vấn đề về y tế và an ninh lương thực tại một số khu vực khi mùa đông tới gần.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.