Bản tin 8H: Nguyên Chủ tịch HĐLL Trung ương Nguyễn Đức Bình từ trần

Nguyên Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Đức Bình (ở giữa) đã từ trần.
Nguyên Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Đức Bình (ở giữa) đã từ trần.
TPO - Nguyên Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Đức Bình đã từ trần vào rạng sáng ngày 31/1/2019 sau thời gian dài lâm bệnh nặng.

Nguyên Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Đức Bình từ trần. Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương cho biết, đồng chí Nguyễn Đức Bình (SN 1927), nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, sau một thời gian lâm bệnh nặng, đã từ trần vào hồi 00 giờ 44 phút, ngày 31/1/2019 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Hiện, thời gian chính thức cho Lễ Viếng, Lễ Truy điệu, Lễ An táng đồng chí Nguyễn Đức Bình chưa được thông báo.


Hôm nay (31/1), Bắc Bộ trời hửng nắng nhẹ về chiều, nền nhiệt cao nhất trong ngày còn cao từ 24-26 độ, trời chỉ rét về đêm và sáng. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời nhiều mây, có mưa vài nơi, mây giảm và trời chuyển nắng, nền nhiệt từ 25-27 độ, còn ở các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiệt độ từ 28-31 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trời nắng, nền nhiệt ở khu vực Tây Nguyên phổ biến ngưỡng từ 28-31 độ, còn ở khu vực Nam Bộ là 33-34 độ. (XEM CHI TIẾT)


Chiều 30/1, đại tá Nguyễn Văn Dũng - Trưởng Công an TP Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) cho biết, đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với trung tá Huỳnh Minh Lễ, Phó trưởng Công an phường Phú Thạnh (TP Tuy Hòa), để làm rõ hành vi không đúng chuẩn mực với người dân. Trước đó, theo một đoạn video trên mạng xã hội vào tối 29/1, đồng chí Lễ đã đánh và đạp anh Lê Hữu Quốc (khu phố 3, ngụ phường Phú Thạnh). Sau đó, anh Quốc làm đơn khiếu nại lên công an TP Tuy Hòa và các cơ quan chức năng. (XEM CHI TIẾT)


Hơn 10.000 công nhân ở Trà Vinh mất việc ngày cận Tết. Sáng 30/1, ông Nguyễn Văn Út – Giám đốc Sở LĐTB&XH tỉnh Trà Vinh xác nhận, 10.142 công nhân lao động tại Cty TNHH Giày da Mỹ Phong được thông báo cho thôi việc vào chiều ngày 29/1 do đối tác tại Mỹ bị phá sản. Qua làm việc, Ban Giám đốc Công ty Mỹ Phong đã thống nhất thực hiện các nghĩa vụ đối với người lao động theo pháp luật, gồm trả thưởng Tết 2019, trả lương tháng 01 và tháng 02, chi trả chế độ thôi việc, trợ cấp mất việc chốt sổ BHXH, hướng dẫn người lao động làm thủ tục hưởng chế độ BHXH, BHTN... (XEM CHI TIẾT)


Sản phụ thiệt mạng sau khi uống rượu gừng ngâm.

 Video: VTC14

Bộ GTVT bác bỏ kiến nghị xả trạm BOT 3 ngày Tết. Trao đổi với báo chí ngày 30/1, lãnh đạo Tổng cục Đường bộ xác nhận có gửi đề xuất xả tất cả các trạm thu phí BOT trong 3 ngày Tết, nhưng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) không chấp thuận. Việc không chấp thuận xả tất cả các trạm BOT trong 3 ngày Tết là do lãnh đạo Bộ GTVT chưa thể quyết định ngay vấn đề này vì còn liên quan tới phương án tài chính của các dự án BOT cũng như thẩm quyền quyết định của từng dự án.


Ngày 30/1, Sở Y tế TP HCM đã triển khai mô hình cấp cứu ngoại viện bằng xe 2 bánh đặt tại Bệnh viện quận 2, TP HCM. Được biết, đây là bệnh viện thứ hai áp dụng mô hình này , sau Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn. Theo Giám đốc Bệnh viện quận 2, địa bàn quận 2 và khu vực cửa ngõ phía Đông TP thường xảy ra tai nạn giao thông (TNGT), kẹt xe, việc tiếp cận hiện trường của xe cứu thương chuyên dụng bị ảnh hưởng; nhiều nhà dân trong hẻm nhỏ nên xe cấp cứu không thể vào được. Sử dụng xe 2 bánh tiếp cận nhanh nhất để chuyển người cấp cứu là nhu cầu cần thiết.

MỚI - NÓNG