Bản tin 8H: Ông Putin hé lộ lý do chưa thể gặp Tổng thống Trump

 Tổng thống Putin và Tổng thống Trump. Ảnh: Sputnik
Tổng thống Putin và Tổng thống Trump. Ảnh: Sputnik
TPO - Theo ông Putin, một cuộc gặp thượng đỉnh khác giữa ông và người đồng cấp Trump chưa thể diễn ra vì đấu đá nội bộ Mỹ.

Thời tiết biến động, nhiều khu vực có mưa rào và dông. Chịu ảnh hưởng của rìa phía Tây Nam khối không khí lạnh cuối mùa, các tỉnh miền Bắc sáng nay (5/6) trời nhiều mây, đến trưa và chiều trời nắng. Các tỉnh miền Trung khu vực từ Hà Tĩnh trở vào đến Quảng Ngãi trong ngày hôm nay trời nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và dông mạnh. Ở Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, nên trong ngày hôm nay mây nhiều, nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa nhiều nơi. (XEM CHI TIẾT)


Mặt cầu vượt Long Biên bong tróc dài cả mét. Theo ghi nhận của PV, mặt cầu vượt Long Biên những ngày qua xuất hiện hàng chục mảng bong tróc, nhiều vị trí ăn sâu xuống mặt đường lộ cả lớp nền phía dưới. Ông Nguyễn Thế Bình, Phó giám đốc BQL Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội cho biết, hiện tượng mặt cầu vượt Long Biên bị bong tróc là do những ngày qua nắng nóng kết hợp với mưa lớn. Do nằm trên tuyến QL5 nên hàng ngày mặt cầu đang phải gánh chịu hàng trăm lượt xe tải, container chở quá tải, quá khổ, dẫn đến mặt cầu có thể bị xô lệch. (XEM CHI TIẾT)


Hàng nghìn tấn cá chết trên sông La Ngà do thiên tai. Ngày 4/6, ông Võ Văn Chánh - Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết nguyên nhân khiến hàng nghìn tấn cá nuôi trên sông La Ngà chết vừa qua được xác định do thiên tai. Theo đó, cơn mưa lớn đầu mùa ngày 20/5 đã cuốn trôi nhiều tạp chất, rác thải tích tụ trên mặt đất trong suốt nhiều tháng mùa khô xuống sông và đổ về hạ nguồn. Thời điểm này, mực nước khu vực nuôi cá đang thấp, trong khi đó lượng cá trong bè nuôi dày đặc đã khiến lượng oxy bị pha loãng, thiếu hụt trong nước. (XEM CHI TIẾT)


Đi chăn trâu, hai chị em ruột bị đuối nước. Khoảng 17h ngày 4/6, hai chị em ruột là Trần Thị Thảo Ly (SN 2004) và Trần Vĩnh Khang (SN 2012) đi chăn trâu ở khu vực kênh thủy điện Ngàn Trươi chảy qua địa phận thôn Long Sơn, xã Đức Long (Đức Thọ). Tại đây, em Khang xuống chơi cạnh một hồ nước không may bị sảy chân xuống hồ. Ly xuống cứu em trai, nhưng cả hai bị đuối nước dẫn đến tử vong.


Cây phượng đổ đè trúng ô tô đỗ trên phố cổ Hà Nội. Sau tiếng rắc rắc, cây phượng đường kính 40 cm bật gốc, đổ chắn ngang đường Tô Hiến Thành, đè lên hai xe.


Ông Putin tiết lộ lý do chưa thể gặp Tổng thống Trump. Hồi tháng trước, khi được hỏi vì sao cuộc gặp tiếp theo giữa ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump bị trì hoãn lâu, lãnh đạo Nga Vladimir Putin nhận định, đó là kết quả của cuộc đấu tranh chính trị nội bộ khốc liệt ở Mỹ. Tuy nhiên, ông Putin cũng khẳng định, ông và người đồng cấp Mỹ vẫn thường xuyên giữ liên lạc qua điện thoại. Trước đó, hồi tháng 3/2018, ông Trump từng cho biết, 2 lãnh đạo Mỹ-Nga sẽ sớm gặp nhau.


Tổng thống Putin lại ký sắc lệnh mới cách chức hàng loạt tướng lĩnh. Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa cho miễn nhiệm hàng loạt nhân sự cao cấp thuộc Bộ Các tình trạng khẩn cấp và Bộ Nội vụ, cũng như nhân sự thuộc các cơ quan của các bộ này. Trong đó, đáng chú ý nhất là Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Các tình trạng khẩn cấp sẽ rời vị trí, thay thế vị trí của ông này là Thượng tướng Alexander Chupriyan. Bên cạnh đó, ngoài việc bị miễn nhiệm, người đứng đầu Cơ quan Các tình trạng khẩn cấp vùng Kemerovo Alexander Mamontov đang bị điều tra hình sự vì không cho thực hiện việc kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại trung tâm thương mại Zimnyaya Vishnya, dẫn tới thảm kịch tại đây vào tháng 3/2018.


Saudi Arabia chính thức cấp giấy phép lái xe cho phụ nữ. Truyền thông Saudi Arabia ngày 4/6 đưa tin nước này đã chính thức cấp giấy phép lái xe cho phụ nữ sau nhiều thập niên bị cấm. Với quy định mới, phụ nữ Saudi Arabia từ 18 tuổi trở lên sẽ được đăng ký lấy bằng lái xe. Trợ lý Bộ trưởng Nội vụ Saudi Arabia, ông Saeed Al-Qahtani, đã xác nhận tất cả phụ nữ đều có thể được cấp bằng nếu có khả năng lái xe ôtô. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định phụ nữ sẽ phải chịu mọi mức phạt trong trường hợp vi phạm giao thông như nam giới.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.