Bản tin 8H: Vợ phi ô tô chồm lên nóc xe BMW chồng chở bồ

Hai chiếc xe có biển số giống nhau, là của một cặp vợ chồng.
Hai chiếc xe có biển số giống nhau, là của một cặp vợ chồng.
TPO - Phát hiện chồng chở gái lạ, vợ phóng ô tô đuổi theo, nhưng do ép sát quá nên chồm cả xe lên chiếc BMW của chồng.

Ngày 25/12, mạng xã hội Đài Loan lan truyền đoạn video “có một không hai”. Trong đó, chiếc Volvo XC40 SUV màu trắng ép sát, rồi bất ngờ chồm hai bánh bên phải lên nóc chiếc BMW màu đen. Qua tìm hiểu, hai chiếc xe trên là của một cặp vợ chồng ở thành phố Tân Đài Bắc. Người vợ phát hiện chồng chở theo “gái lạ” liền đuổi theo. Người chồng thấy vậy đã tăng tốc bỏ chạy, khiến người vợ quyết định ép xe dừng lại. Không ai bị thương trong sự cố, nhưng người vợ đã bị cảnh sát cáo buộc tội vi phạm an toàn nơi công cộng.


Tàu du lịch lật ở vịnh Nha Trang, 2 người tử vong. Khoảng 16h ngày 26/12, một tàu du lịch cao tốc bất ngờ bị lật khi di chuyển đến gần đảo Trí Nguyên, Nha Trang, Khánh Hòa. Vụ tai nạn khiến 1 khách người Trung Quốc và 1 hướng dẫn người Việt Nam thiệt mạng, 1 nạn nhân khác đang được cấp cứu tại bệnh viện. Nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ. (XEM CHI TIẾT)


Cả trăm cây cà phê của dân bị chặt hạ sau một đêm. Sáng 25/12, khi đi thăm vườn, vợ chồng anh Vũ Xuân Hải (trú Thôn 7, xã Hòa Ninh, huyện Di Linh, Lâm Đồng) phát hiện hàng loạt cây cà phê đang ra trái bói bị chặt hạ lìa khỏi gốc, ngã đổ ngổn ngang. Qua kiểm đếm tại hiện trường cho thấy có 85 cây cà phê (3 năm tuổi) trên diện tích gần 1.000m2 đang cho thu hoạch trái bói bị chặt hạ. Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc. (XEM CHI TIẾT)


Cháy lớn tại công ty nhựa ở khu công nghiệp Trà Nóc - Cần Thơ. Khoảng 19h tối 26/12, một vụ cháy xảy ra tại Cty TNHH Kim Ngọc Long chuyên sản xuất nhựa, nằm trong khu công nghiệp Trà Nóc (P.Trà Nóc, Q. Bình Thuỷ, TP. Cần Thơ). Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã đưa khoảng 20 xe chữa cháy và hơn 200 cán bộ chiến sĩ thuộc Công an TP. Cần Thơ và Quân khu 9, đến hiện trường để chữa cháy. Đến khoảng 22h30, lực lượng chức năng đã cơ bản khống chế được đám cháy. Cơ quan chức năng xác định, chưa có người thương vong trong vụ việc. Hiện cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được nguyên nhân vụ cháy. (XEM CHI TIẾT)


Bắc bộ chuyển lạnh. Theo dự báo, hôm nay (27/12), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng yếu đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ; từ ngày 28/12 sẽ tăng cường mạnh và ảnh hưởng đến toàn bộ các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ; gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ ngày mai, ở các tỉnh Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời lạnh; nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17-20 độ, ở vùng núi Bắc Bộ 15-18 độ. (XEM CHI TIẾT)


Du khách Việt “mất tích” đông nhất nhóm nước Đài Loan nới lỏng visa. Cơ quan quản lý du lịch Đài Loan ngày 26/12 cho biết, chương trình visa đặc biệt bắt đầu được áp dụng vào năm 2015, đối tượng là khách du lịch từ Indonesia, Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Ấn Độ và Brunei. Năm 2018, cơ quan du lịch Đài Loan ghi nhận 566 trường hợp du khách mất tích. Trong số đó, 409 trường hợp là công dân Việt Nam. Trước tình trạng này, giới chức Đài Loan đã rút ngắn hạn visa du lịch đặc biệt cho khách Việt Nam từ 30 xuống còn 14 ngày.


Indonesia cảnh báo miệng núi lửa có thể đổ sụp, gây sóng thần lớn. Cơ quan Khí tượng, Địa vật lý và Khí hậu Indonesia (BMKG) ngày 26/12 cảnh báo, núi lửa Anak Kratatau đang phun trào nên miệng núi lửa có thể đổ sụp bất cứ khi nào, dẫn đến nguy cơ xảy ra hiện tượng những cột sóng cao vào bờ biển nơi đã bị sóng thần tàn phá đêm 22/12 vừa qua. Ngoài việc đưa ra cảnh báo người dân tránh xa ít nhất 500m ở các khu vực bờ biển đã bị sóng thần tàn phá, nhà chức trách Indonesia còn thiết lập một vùng cấm kéo dài khoảng 2km, không cho người dân hoạt động ở đây.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.