Bão số 10 càn quét miền Trung, ít nhất 4 người chết

TPO - Thống kê sơ bộ của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai tới chiều tối 15/9 cho biết, bão số 10 đã làm 4 người chết, 8 người bị thương và hàng chục nghìn ngôi nhà tốc mái.
Bão số 10

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

15/09/2017 09:23

Lúc 9h 15ph sáng nay, Phòng dự báo Đài KTTV Bắc Trung Bộ cho biết, vào lúc 8h sáng 15/9, bão số 10 đã nằm trên vùng ven biển các tỉnh Nghệ An- Quảng Trị. Sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 15.

15/09/2017 09:26

Trước những diễn biến của cơn bão số 10, chiều 14/9, Giám đốc Sở GD-ĐT Đà Nẵng đã có văn bản chỉ đạo trong trường hợp cần thiết thì Hiệu trưởng các trường học kịp thời thông báo cho học sinh được nghỉ để đảm bảo an toàn tính mạng cho các em. Theo đó, học sinh, sinh viên trên địa bàn được nghỉ học vào ngày 15/9.

15/09/2017 09:27

Bão số 10 càn quét miền Trung, ít nhất 4 người chết ảnh 1 Thông báo chỉ đạo cho học sinh nghỉ học phòng tránh bão của Sở GD-ĐT Đà Nẵng

15/09/2017 09:30

Bão số 10 càn quét miền Trung, ít nhất 4 người chết ảnh 2
Bão số 10 càn quét miền Trung, ít nhất 4 người chết ảnh 3
Bão số 10 càn quét miền Trung, ít nhất 4 người chết ảnh 4 Quảng Bình mưa mỗi lúc một to hơn, cây cối nhiều nơi bật gốc, gãy đổ; cột đèn đường cũng đổ gục. Ảnh nguồn Dân trí

15/09/2017 09:32

Dự báo Bão đổ bộ vào đất liền lúc triều cường đạt đỉnh, do đó, nhiều vùng ven biển Hà Tĩnh, đặc biệt là vùng bãi ngang Nghi Xuân nước biển đã tràn vào sâu trong đất liền ở nhiều nơi từ sáng nay.

15/09/2017 09:33

Tại thôn Cầu Đá, Cương Gián (huyện Nghi Xuân_ Hà Tĩnh) ông Trần Hữu Nam cho hay, sóng biển dâng cao, nước biển sắp tràn qua đường lớn ven xã.

15/09/2017 09:35

 
Bão số 10 càn quét miền Trung, ít nhất 4 người chết ảnh 5 Khoảng hơn 9h, gió bất ngờ giảm. Theo kinh nghiệm của người dân, thường trước khi bão đổ bộ có một khoảng lặng

15/09/2017 09:37

15/09/2017 09:39

Từ TT-Huế, phóng viên Ngọc Văn cho biết: Vào khoảng 17h ngày 14/9, một cơn lốc lớn đi qua địa bàn xã Phong Chương (huyện Phong Điền) chỉ trong vòng vài phút đã phá hủy 31 ngôi nhà dân thuộc thôn Trung Thạnh. Trong đó, gồm 25 ngôi nhà chính (nhà lớn) và 6 nhà phụ.

Ngoài ra, lốc xoáy lại xuất hiện và quét qua địa bàn 3 phường, xã giáp ranh là Thủy Dương, Thủy Thanh, Thủy Phương (thị xã Hương Thủy, TT-Huế), gây thiệt hại về nhà cửa, hàng quán, cửa tiệm, hoa màu, cây cối... Tại xã Thủy Thanh, theo Bí thư Đảng ủy Trần Duy Khánh cho biết, trận lốc xảy ra trong vài phút đã làm khoảng 20 ngôi nhà bị tốc mái. Còn ở phường Thủy Phương, lốc xoáy làm hư hại khoảng 100 nhà dân từ các vùng dân cư dọc Quốc lộ 1 lên đến nhiều khu vực phía tây của phường.

Theo thống kê sơ bộ ban đầu của cơ quan chức năng thị xã Hương Thủy, tại 3 địa phương kể trên có gần 200 ngôi nhà dân, hàng quán, cửa hiệu bị tốc mái, hàng trăm cây xanh bị đổ ngã (chủ yếu là cây cối cảnh quan dọc tuyến đường Quốc lộ 1, đoạn qua phường Thủy Dương). Cây xanh đổ hàng loạt khiến giao thông ách tắc cục bộ trên đoạn QL qua phường Thủy Dương. Đến sáng 15/9, ách tắc giao thông trên tuyến này đã được giải tỏa. Rất may, trận lốc diễn ra trên diện rộng này không gây thiệt hại về người.

Trong sáng 15/9, chính quyền các địa phương kể trên đã chỉ đạo lực lượng chức năng, kết hợp huy động lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia dọn dẹp cây cối đổ ngả, giúp đỡ sửa sang lại nhà dân, để các hộ gia đình vừa bị thiệt hại do lốc lớn sớm có nơi trú tránh mưa bão.

15/09/2017 09:42

Sáng nay (15/9), Tổng Công ty Điện lực miền Trung đã cử Đoàn cán bộ, kỹ sư ra các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình phối hợp cùng địa phương ứng phó với bão số 10. Công ty Điện lực Quảng Bình đã tiến hành cắt điện ở hầu hết địa bàn xung yếu như các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch,… riêng thành phố Đồng Hới vẫn còn điện sử dụng. Ông Nguyễn Thành, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Trung đang trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó bão số 10 tại tỉnh Quảng Bình thông tin: Các công ty Điện lực từ Quảng Ngãi ra tới Quảng Trị, Quảng Bình, các tổ đội xung kích sẵn sàng đó, khi bão ngớt thì huy động lực lượng này cùng với vật tư thiết bị, phương tiện có sẵn để khắc phục nhanh. Bây giờ bão đang tiếp cận vào bờ, mưa rất lớn tầm nhìn chỉ khoảng 3 mét nên bắt đầu xa thải tải ở vùng sâu, vùng xa, vùng ngập úng để tránh tai nạn điện trong dân.   

15/09/2017 09:43

Bão số 10 càn quét miền Trung, ít nhất 4 người chết ảnh 7 Lốc xoáy làm hư hỏng nhiều nhà cửa tại thị xã Hương Thủy, TT-Huế. Ảnh: Ngọc Văn
Bão số 10 càn quét miền Trung, ít nhất 4 người chết ảnh 8
Bão số 10 càn quét miền Trung, ít nhất 4 người chết ảnh 9
Bão số 10 càn quét miền Trung, ít nhất 4 người chết ảnh 10

15/09/2017 09:44

Lãnh đạo UBND huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế  cho biết, cho hay mưa bão đã làm 2 người dân trên địa bàn huyện Phong Điền thiệt mạng và mất tích. Hiện UBND huyện Phong Điền đang tập trung lực lượng để giúp dân sửa chữa nhà cửa bị hư hỏng.

15/09/2017 09:44

Quảng Bình: Đã di dời hơn 6.400 hộ dân

Từ Quảng Bình, phóng viên Hoàng Nam cho biết: Bắt đầu từ sáng nay, tỉnh Quảng Bình sơ tán người dân tại các vùng xung yếu, cửa sông, ven biển đến nơi an toàn. UBND tỉnh Quảng Bình giao việc sơ tán dân cho UBND các huyện chủ động và phải hoàn thành trước 12 giờ trưa nay, trước khi bão đổ bộ vào bờ.

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Bình, đến 8h sáng nay (15/9), tỉnh đã tổ chức di dời 6.420 hộ với 21.117 nhân khẩu trên tổng số 11.738 hộ với 43.239 nhân khẩu dự kiến cần phải di dời.

Suốt đêm qua, nhiều nơi trên địa bàn Quảng Bình đã có mưa to, từ khoảng 1 giờ sáng gió bão bắt đầu gầm rú. Hiện, Quảng Bình đang hứng chịu những trận gió bão lớn, giật rất mạnh và mưa to. Nhiều nơi đã cúp điện.

15/09/2017 09:48

Ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho hay, tâm bão đang cách Đèo Ngang khoảng 40km, khu vực này đang bị ảnh hưởng rất lớn từ cơn bão. Mưa lớn tại khu vực này sẽ kéo dài đến đêm nay (15/9).

15/09/2017 09:58

Trước đó, tại Nghệ An, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, các sở GD&ĐT gửi công điện khẩn cho học sinh nghỉ học để phòng chống bão lũ. Các đơn vị, trường học cần thường xuyên giữ liên lạc qua nhiều kênh thông tin (điện thoại cố định, di động, email, tin nhắn, thông báo bằng loa đài, thông báo bằng miệng…) để giúp phụ huynh, sinh viên, học sinh kịp thời nắm bắt thông tin, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cơn bão gây ra.

15/09/2017 10:01

Tối qua tại xã Xuân Thành, Nghi Xuân, Hà Tĩnh có một người đàn ông trèo lên gia cố nhà bị rớt tử vong.

15/09/2017 10:05

Gió giật mạnh, nước biển tràn vào ngập thôn Hải Phong, xã Kỳ Lợi, TX Kỳ Anh - Hà Tĩnh

15/09/2017 10:09

Lúc 9h52 phút, Bão số 10 cách đèo Ngang giáp ranh Hà Tĩnh và Quảng Bình 40km về phía Đông Nam. Cấp gió đo được tại Kỳ Anh giật cấp 13. Tại huyện Nghi Xuân hiện có mưa rất lớn. Giao thông từ ngã 3 Gia Lách đến thị trấn Nghi Xuân ngập nước.

15/09/2017 10:09

Hiện thành phố Vinh đang mưa rất to. Mưa kéo dài từ đêm qua đến nay.

15/09/2017 10:13

Bão số 10 càn quét miền Trung, ít nhất 4 người chết ảnh 11

Mưa mù mịt ở TP Vinh

15/09/2017 10:15

PV Ngọc Văn ở TT-Huế cho hay, tại huyện miền núi Nam Đông tỉnh TT-Huế mưa lớn trên 100mm đã làm nước lũ tràn vào nhà của 12 hộ dân thuộc Tổ dân phố 1, thị trấn Khe Tre. Các hộ dân này nằm trong khu vực công trường đường Hồ Chí Minh, tuyến Túy Loan-La Sơn, đang thi công. Hiện công tác khắc phục đang khẩn trương tiến hành.

15/09/2017 10:17

Gió giật kinh hoàng, mái tôn 'leo' lên ngọn cây. Clip Minh Thùy

15/09/2017 10:24

Tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh nhiều xã ven biển đang bị sóng biển uy hiếp. Nước biển tràn qua đường ven biển xã Cương Gián lúc 10h12 phút.

15/09/2017 10:25

Ở huyện miền núi A Lưới, TT-Huế, ông Nguyễn Mạnh Hùng Chủ tịch UBND huyện, cho biết: ở xã Đông Sơn có 50 nhà bị lốc tàn phá. Trong đó, có 3 nhà dân tốc mái hoàn toàn, 2 trường mầm non và tiểu học bị tốc mái một phần. Cả xã bị cúp điện hoàn toàn. Đến gần trưa 15/9, hai tuyến giao thông huyết mạch là QL49 nối Huế lên miền núi A Lưới và đường Hồ Chí Minh vẫn thông tuyến an toàn. Toàn huyện không có thiệt hại về người.

15/09/2017 10:40

Sáng nay (15/9), Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thành phố Đà Nẵng đã thông báo đến các trường học trên địa bàn cho học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng tránh cơn bão số 10.

Theo đó, chiều nay, toàn bộ học sinh, sinh viên trên toàn thành phố nghỉ học. Lãnh đạo các trường, đơn vị khẩn trương thông báo cho phụ huynh, học sinh, sinh viên được biết, nhất là các trường học một buổi chiều. Riêng các trường học bán trú, nhà trường phải giao học sinh cho phụ huynh sau buổi học sáng nay một cách an toàn, chu đáo.

Sở GD&ĐT cũng lưu ý phụ huynh phải chú ý đưa đón con em an toàn, học sinh, sinh viên cẩn trọng trên đường về nhà, nhất là những đoạn đường ngập nước, có công trình, cầu cống không an toàn…

Ngày mai (16/9), các trường có lịch học cho học sinh đi học lại bình thường. Nếu diễn biến bão phức tạp Sở GD&ĐT sẽ có thông báo tiếp.

15/09/2017 10:52

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong tại xã Kỳ Lợi (Kỳ Anh, Hà Tĩnh), gió giật tại đây đã lên đến cấp 14- 15. Hàng trăm nhà dân bị gió giật tốc mái. Nhiều người dân đã được đưa đến trú ẩn tại trụ sở các cơ quan nhà nước. Không ai dám ra đường vào lúc này...

15/09/2017 10:56

Hiện tại các huyện, thị xã ven biển Nghệ An như: Thị xã Cửa Lò, Nghi Lộc, Diễn Châu, Quỳnh Lưu... đã di dời 14.400 người dân đến nơi an toàn. Lương thực, thuốc y tế được cung ứng sử dụng trong 3 ngày. Các lực lượng bộ đội, công an đang sẵn sàng giữa trời mưa lớn để đối phó với bão số 10.

15/09/2017 10:59

Lúc 10h28 phút sáng nay, sóng biển dâng cao uy hiếp các xã ven biển Hà Tĩnh. Nước đã tràn vào vào sâu trong đất liền. 

15/09/2017 11:00

Bão số 10 càn quét miền Trung, ít nhất 4 người chết ảnh 12
Bão số 10 càn quét miền Trung, ít nhất 4 người chết ảnh 13 Nước biển tràn sâu vào khu dân cư

15/09/2017 11:02

 Clip bão càn quét Hà Tĩnh, nước biển tràn vào sâu trong đất liền. CLIP Quang Long

15/09/2017 11:04

Như tin đã đưa, Đường sắt Việt Nam vẫn quyết chạy tàu Bắc - Nam, khi bị ảnh hưởng bão, tàu dừng lại tại ga Vinh và Huế để tránh bão. Tổng Cty Đường sắt vừa cho hay, hầu hết nhân sự thuộc Ban Giám đốc Tổng Cty đã vào “trực chiến” tại Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình. Sáng nay, Chủ tịch Đường sắt Việt Nam cũng đã vào miền Trung để chỉ đạo công tác chạy tàu cũng như khắc phục các sự cố trên hệ thống đường ray, đến nay chưa thiệt hại nào được báo về. Bộ GTVT cũng đã cử Thứ trưởng Lê Đình Thọ tham gia cùng đoàn công tác của Chính phủ vào miền Trung để khắc phục hậu quả của bão số 10. 

Vietnam Airlines (VNA) cũng vừa thông báo: Do ảnh hưởng của cơn bão số 10, ngày 15/9 đã và sẽ hủy 12 chuyến bay trên các đường bay giữa Hà Nội/TPHCM – Vinh/Đồng Hới/Thanh Hóa. Các sân bay Đà Nẵng, Huế sẽ được VNA khai thác lại sau 14h00 ngày 15/9. Tại các sân bay Đồng Hới (Quảng Bình), Vinh (Nghệ An), Thọ Xuân (Thanh Hóa), VNA sẽ tiếp tục không khai thác đến hết ngày 15/9.

Vietjet đã sẵn sàng kế hoạch bay tăng cường các chuyến bay ngay khi thời tiết cho phép và sẽ thông báo kịp thời tới hành khách. Vietjet đã ngừng khai thác 21 chuyến bay đi và đến các sân bay khu vực miền Trung trong ngày 14-15/9/2017 bao gồm 2 chuyến đi và đến Thanh Hoá, 8 chuyến bay đi và đến Vinh (Nghệ An); 2 chuyến đi và đến Đồng Hới (Quảng Bình), 4 chuyến bay đi và đến Thừa Thiên Huế, 1 chuyến bay đến Đà Nẵng, 4 chuyến đi và đến Chu Lai (Quảng Nam). Ngoài ra, nhiều chuyến bay khác cũng bị ảnh hưởng dây chuyền, điều chỉnh lại lịch bay.

15/09/2017 11:05

Bão số 10 càn quét miền Trung, ít nhất 4 người chết ảnh 14 Từ Thanh Hóa, phóng viên Hoàng Lam cho biết trưa ngày 15/9, vùng biển ở thành phố Sầm Sơn (Thanh Hóa) có sóng lớn. Nước biển tràn ngập tuyến đường giáp biển (Hồ Xuân Hương)
Bão số 10 càn quét miền Trung, ít nhất 4 người chết ảnh 15 Đến trưa 15/9, ở các khu vực ven biển vùng biển Hoằng Hóa, Hậu Lộc, Nga Sơn, Tĩnh Gia, Sầm Sơn, Quảng Xương có sóng lớn, nước biển dâng nhanh.
Bão số 10 càn quét miền Trung, ít nhất 4 người chết ảnh 16 

15/09/2017 11:06

TT-Huế vẫn còn 875 ha lúa đang non, chưa thu hoạch tập trung ở huyện A Lưới, Hương Trà, Quảng Điền, Phú Vang... Qua thống kê sơ bộ, tại huyện vùng trũng Quảng Điền còn khoảng 25ha lúa hè thu trà muộn chưa thu hoạch kịp; cùng với khoảng 20,6 ha rau màu các loại bị hư hỏng và ngập úng cục bộ do mưa lớn, ước thiệt hại từ 30 - 50%.
Bí thư Huyện ủy Quảng Điền Hồ Quang Minh cho biết, tuy địa bàn vùng trũng nhưng tình trạng ngập lụt vẫn ở mức kiểm soát được, do thủy điện vùng thượng du chưa xả lũ qua tràn. Nước trên sông Hương, sông Bồ ở mức thấp.
Kè chống sạt lở ven biển Quảng Công dài 1,6km trong giai đoạn hoàn thiện phát huy tốt tác dụng. Các vị trí thường xuyên sạt lở ven biển, ven sông Bồ không gây ảnh hưởng về nhà cửa, tài sản của dân. Hiện toàn huyện Quảng Điền không có thiệt hại về người.

15/09/2017 11:08

Bão số 10 càn quét miền Trung, ít nhất 4 người chết ảnh 17 Nước lũ trên sông Hương (Huế) đoạn qua đập Thảo Long và cầu Ca Cút băng qua phá Tam Giang vẫn ở mức thấp vào trưa 15/9

15/09/2017 11:09

Tại khu vực Bến Thủy giáp ranh hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, bão đổ bộ lúc triều cường đạt đỉnh khiến mực nước sông dâng cao. Nhiều tàu thuyền phải di chuyển vào sâu trong sông Lam trú bão.

15/09/2017 11:26

Nông dân vùng trũng Quảng Ngạn, Quảng Điền, TT-Huế, tập trung thu hoạch rau màu bị úng ngập do mưa lớn ảnh hưởng từ bão số 10 vào 11h trưa 15/9. Toàn huyện Quảng Điền hiện có hàng chục ha rau màu bị ngập, với mức độ thiệt hại từ 20-50%. (PV Ngọc Văn từ vùng trũng Quảng Điền, TT- Huế)

15/09/2017 11:29

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, hồi 11 giờ ngày 15/9, vị trí tâm bão số 10 ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 106,4 độ Kinh Đông, ngay trên vùng bờ biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/giờ), giật cấp 14-15. 

Dự báo trong 06 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, đi sâu vào đất liền các tỉnh Hà Tĩnh đến Quảng Trị và suy yếu dần

Đến 16 giờ ngày 15/09, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,0 độ Vĩ Bắc; 105,6 độ Kinh Đông, trên khu vực biên giới Việt - Lào. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90 km/giờ), giật cấp 12. (Xem chi tiết)

15/09/2017 11:41

Bão số 10 càn quét miền Trung, ít nhất 4 người chết ảnh 18
Bão số 10 càn quét miền Trung, ít nhất 4 người chết ảnh 19 Tại Nghệ An, Cửa Lò nước đã ngập mênh mông. Một số người dân đang di chuyển trên đường mắc kẹt giữa mưa gió. Ảnh nguồn Dân trí

15/09/2017 11:50

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách, hàng hóa, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã thực hiện việc dừng một số đoàn tàu để tránh đi vào vùng tâm bão. Cụ thể như sau: Dừng 2 tàu khách SE3 tại ga Mỹ Đức, tàu SE6 tại Ga Đông Hà. Dừng 5 tàu hàng: ASY1 (dừng ở ga Vinh); AH1 (dừng ở ga Thanh Hóa); SH3 (dừng ở ga Phúc Trạch); HH8 (ga Sa Lung); SH4 (dừng ở ga Hiền Sĩ).

Dự kiến, vào trưa và chiều nay, Tổng công ty ĐSVN tiếp tục dừng 1 số đoàn tàu có lịch trình chạy tàu qua khu vực bão số 10. Cụ thể: Dừng tàu SE7 dự kiến 12h tại ga Vinh, dừng tàu SE5 dự kiến 15h tại ga Vinh, dừng tàu SE10 dự kiến 12h30 tại ga Huế, dừng tàu SE2 dự kiến 12h30 tại ga Đà Nẵng, dừng tàu SE4 dự kiến 14h tại ga Đà Nẵng. (PV Sỹ Lực)

15/09/2017 11:58

Bão số 10 càn quét miền Trung, ít nhất 4 người chết ảnh 20 Nhà rửa xe tại thị trấn Xuân Giang (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) bị lật mái tôn. Ảnh Quang Long

15/09/2017 12:01

Bão số 10 đã đổ bộ gây mưa lớn tại các tỉnh miền Trung. Tại Hà Tĩnh, mưa lớn đã khiến đê ngăn mặn tại Thạch Kim, Lộc Hà, Hà Tĩnh bị vỡ.

15/09/2017 12:02

Tại Hà Tĩnh, tháp truyền hình Kỳ Anh bị sập đổ hoàn toàn.

15/09/2017 12:06

Bão số 10 càn quét miền Trung, ít nhất 4 người chết ảnh 21 Một cổng chào ở Đồng Hới bị sập (ảnh báo Quảng Bình).
Tại Quảng Bình, hệ thống cây xanh, biển quảng cáo, các công trình công cộng... bị hư hỏng nặng; điện sinh hoạt đã bị cắt trên diện rộng...

15/09/2017 12:08

15/09/2017 12:10

Mưa gió hoành hành ở Quảng Bình. Clip Hoàng Nam

15/09/2017 12:13

Sáng 15/9, ngay sau khi chuyến công tác đi chỉ đạo trực tiếp phòng chống bão số 10 tại các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã trực tiếp đến phòng trực ban điều hành phòng chống thiên tai để nắm tình hình ứng phó với bão số 10 tại các địa phương trọng điểm bão sẽ đổ bộ. Phó thủ tướng đã trực tiếp xem các dự báo đường đi của bão thông qua phần mềm Windy.com và gọi điện chỉ đạo trực tiếp cho các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình để cập nhật tình hình bão đổ bộ.

Phó thủ tướng yêu cầu ưu tiên đảm bảo an toàn tính mạng của người dân là ưu tiên hàng đầu và yêu cầu các tỉnh nắm sát tình hình diễn biến của cơn bão, kịp thời báo cáo về Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai để chủ động ứng phó với các tình huống của thiên tai.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 10, Phó Thủ tướng đã đầu đoàn công tác cùng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai trực tiếp quay lại tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị - những nơi dự kiến bão sẽ đổ bộ để chỉ đạo điều hành công tác ứng phó. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, lúc 11 giờ hôm nay, bão số 10 đã nằm trên bờ biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, với sức gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 14-15. Sau đó, bão di chuyển với tốc độ 20-25 km/h vào sâu trong đất liên các tỉnh nói trên và suy yếu dần. Tuy nhiên, bão sẽ gây mưa lớn trong ngày và đêm nay. Từ tỉnh từ Quảng Ngãi đến Nghệ An tiếp tục có mưa to đến rất to (100-200mm), riêng Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có nơi trên 300mm. Mực nước trên các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị lên mức báo động 2-3. các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên- Huế lên mức báo động 1-2; sông ở Quảng Nam, Quảng Ngãi còn dưới mức báo động 1. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ tại các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, từ Thanh Hóa đến Quảng Nam. Đáng lưu ý ở các địa phương Nghệ An: huyện Kỳ Sơn, Con Cuông, Quỳ Châu, Tương Dương, Quế Phong, Quỳ Hợp. Hà Tĩnh có huyện Hương Sơn, Vụ Quang, Hương Khê, Đức Thọ; Quảng Bình là huyện Tuyên Hóa, Minh Hóa, Bố Trạch; Quảng Trị là Đăkrông, Hướng Hoá, Hải Lăng; Thừa Thiên-Huế có huyện A Lưới, Nam Đông. ? (Phạm Anh đưa tin)

15/09/2017 12:14

Đến trưa 15/9, ông Trịnh Đức Hùng, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, TT-Huế, cho PV Tiền Phong biết: 31 nhà dân tại xã Phong Chương bị lốc xoáy tàn phá đêm 14/9 đã cơ bản khắc phục sửa chữa xong. Những gia đình đi lánh nạn đêm qua do nhà cửa bị hư hỏng bởi gió mạnh đã trở về nhà an toàn. Riêng trường hợp cháu bé bị mất tích tại vùng biển Điền Lộc, huyện Phong Điền, từ hôm 13/9 cho đến trưa 15/9 vẫn chưa tìm thấy tung tích. (PV Ngọc Văn từ vùng biển Ngũ Điền, TT-Huế trưa 15/9).

15/09/2017 12:16

Bão số 10 càn quét miền Trung, ít nhất 4 người chết ảnh 23
Bão số 10 càn quét miền Trung, ít nhất 4 người chết ảnh 24 Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trực tiếp xem các dự báo đường đi của bão. Ảnh Phạm Anh

15/09/2017 12:21

 Gió đang giật rất mạnh ở Quảng Bình. Clip Hoàng Nam

15/09/2017 12:25

12h: tại nhiều địa phương gió đã lặng nhưng mưa bắt đầu to dần, nhất là các địa phương ven biển. Tại Hà Tĩnh, bãi biển Thiên Cầm bão vẫn đang gào thét mịt mù, cây cối nghiêng ngả, nhiều ngôi nhà bị tốc mái. Vùng biển Cửa Nhượng, thị trấn Thiên Cầm bão vẫn đang quần thảo rất mạnh, chưa có dấu hiệu giảm cường độ. Mưa lớn kéo dài trong vòng hơn 1 đồng hồ khiến nhiều khu vực ngập nặng.

15/09/2017 12:26

Trao đổi với phóng viên, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn thông tin, hiện tại mưa đang lớn dần ở nhiều nơi, nước dâng cao gây ngập úng, sạt lở. Nước dâng cao, đê Mai Giang (thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) có nguy cơ bị vỡ, một nửa chân đê bị xói lở... hiện đang tập trung toàn bộ lực lượng gia cố thân đê.

15/09/2017 12:27

Đến 12h trưa 15/9, theo ghi nhận của PV Tiền Phong tại TT-Huế, vùng biển Ngũ Điền giáp ranh tỉnh Quảng Trị sóng không còn lớn, gió và mưa to cũng đã ngớt. Thời điểm này, công tác tìm kiếm cháu bé mất tích tại biển Điền Lộc từ hôm 13/9 vẫn chưa có kết quả. Theo thống kê sơ bộ của cơ quan chức năng tỉnh TT-Huế, toàn địa bàn có khoảng 600 nhà dân tại các huyện Phong Điền, A Lưới, thị xã Hương Thủy và thành phố Huế bị lốc xoáy tàn phá. Công tác khắc phục hiện triển khai khẩn trương. (Ngọc Văn cập nhật từ TT-Huế.)

15/09/2017 12:31

Trao đổi nhanh với PV Tiền Phong lúc 12 giờ15, ông Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, hiện đang chỉ đạo trực tiếp công tác phòng chống bão tại Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, cơn bão hiện đã đổ bộ, nhưng hoàn lưu của bão vẫn gây gió rất lớn, giật cấp 10-11.
Theo ông Cường, dù chưa có con số thống kê cụ thể, nhưng qua thông tin sơ bộ, Hà Tĩnh có thể đang bị thiệt hại nặng nhất. Riêng tại Kỳ Anh, bão đã xô đổ cột tháp truyền hình của thị xã, rất nhiều cây cối bị gẫy đổ, nhà hộ dân bị tốc mái. Đặc biệt, một số thôn ven biển, do triều cường lên cao, kết hợp với sóng lớn đã làm ngập nhà dân. Hiện nhiều khu vực ở Hà Tĩnh cũng bị mất điện. Gió vẫn giật rất mạnh, kể cả ô tô cũng rất khó di chuyển.
Thông tin nhanh từ Bộ trưởng Cường cũng cho biết, hiện Quảng Bình đang mất điện diện rộng. Tại Nghệ An, một đoạn đê ở huyện Quỳnh Lưu cũng bị sóng lớn và nước dân, gây hư hỏng. “Lúc này, các lực lượng phải tập trung ưu tiên cho công tác đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân”- ông Cường nói. (PV Phạm Anh đưa tin)

15/09/2017 12:41

Yêu cầu trạm thu phí BOT 'tháo khoán' để ứng phó bão số 10

Tổng cục Đường bộ vừa yêu cầu các trạm BOT 'tháo khoán' để phục vụ công tác chống bão, di dân tránh bão. Các trạm thu phí cũng cần có trách nhiệm hỗ trợ các phương tiện tránh bão tại trạm thu phí.

15/09/2017 12:57

Theo tin từ UBND thị xã Ba Đồn (Quảng Bình), bão số 10 đã gây triều cường nghiêm trọng ở các xã ven biển. Tại thôn Tân Mỹ, triều cường dâng cao gần 3m, gây ngập nhiều nhà dân. Đồn biên phòng đóng trên địa bàn cũng bị triều cường bao vây. Hiện các phương tiện vẫn chưa thể tiếp cận địa phương này. (Hoàng Nam đưa tin)

15/09/2017 13:01

Theo tin từ UBND xã Quảng Minh, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình), đã có một người chết do bão số 10 gây ra. Nạn nhân kẻ thôn Minh Tiến, chưa xác nhân được trên tuổi. Nguyên nhân chết là do tai nạn xảy ra trong khi chằng chống nhà cửa.  (Hoàng Nam đưa tin)

15/09/2017 13:29

Theo ghi nhận của PV Hoàng Nam, tại TP. Đồng Hới gió đã bắt đầu giảm. Cao điểm của gió bão ở Đồng Hới vào thời điểm 12 giờ trưa, quật đỗ nhiều cây xanh trên các tuyến đường. Đặc biệt, hai cổng chào trang trí nằm trên đường Lý Thường Kiệt và Trần Hưng Đạo đã bị gió bão quật đỗ, nằm chắn ngang đường, gây ách tắc giao Thông. Ngoài ra, mưa lớn đã làm ngập nhiều tuyến đường, riêng đường Hữu Nghị ngập gần 1m, các phương tiện không thể lưu thông.

15/09/2017 13:32

Đê biển có nguy cơ bị phá tại huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Tuyến đê biển tại huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đang gồng mình chống chọi và có nguy cơ bị vỡ, phải di tán người dân khẩn cấp.

Những đợt sóng to cao khoảng 2-4m đổ dồn vào chân đê thôn Cộng Hòa, xã Quỳnh Long. Nước biển tràn qua đê, chảy vào các nhà dân ven biển. Người dân địa phương đang tích cực dùng các bao tải đất, cát... để che chắn không cho nước biển chảy tràn vào nhà và đang phối hợp cùng chính quyền và cơ quan chức năng tổ chức di dời khẩn cấp đến nơi an toàn.

Ông Trần Văn Nguyện- Chủ tịch UBND xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, trước đó khi bão số 10 đang dần tiến vào đất liền, chính quyền đại phương đã tích cực tuyên truyền vận động người dân ở ven đê di dời đến nơi trú ẩn an toàn

Hiện sóng biển dâng cao, tràn qua cả đê nên chính quyền và công an huyện cùng các cơ quan chức năng đã vận động, yêu cầu người dân ở gần đê biển di dời khẩn cấp ra khỏi vùng xung yêu nguy hiểm.

Chính quyền địa phương và cơ quan chức năng đang tổ chức di dời người dân khẩn cấp ra khỏi vùng xung yếu."

15/09/2017 13:57

Bão số 10 càn quét miền Trung, ít nhất 4 người chết ảnh 25 Từ Sầm Sơn (Thanh Hóa), phóng viên Nguyễn Dũng cho biết, cơn bão càn qua khu vực này vào trưa nay. Hiện tại ở Sầm Sơn có sóng lớn, mưa to. Đường ra khu bãi biển ngập. Nhiều phương tiện không thể di chuyển.

15/09/2017 14:01

Từ Quảng Ninh, phóng viên Hoàng Dương cho biết: Theo cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh, do ảnh hưởng của cơn bão số 10, hai chiếc tàu ở Quảng Ninh đã bị sóng đánh chìm.

Cụ thể, khoảng 9h hôm nay tại khu vực cảng Cái Rồng (Quảng Ninh), một tàu xi măng lưới thép dùng làm pông tông để sửa chữa máy cho các phương tiện, đã bị chìm trong khi neo đậu. Chủ tàu là anh Hà Văn Quân (SN 1979, trú tại thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh). Thời điểm xảy ra vụ việc có 7 thuyên viên trên tàu. Toàn bộ thuyền viên đều được lực lượng cứu hộ đưa vào bờ an toàn.

Theo chủ tàu, trên tàu có nhiều máy tàu đang sửa chữa, máy phát điện, tuy nhiên tất cả đều bị chìm cùng tàu, ước tính thiệt hại khoảng 500 triệu đồng.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do sóng to, gió lớn khiến tàu bị va vào kè bê tông làm rạn nứt tàu,  nước tràn vào trong làm tàu bị chìm.

Cũng vào khoảng 9h hôm nay, một tàu du lịch trên đường đến âu tàu Ba Lan (Hạ Long, Quảng Ninh) tránh trú. Khi đi qua khu vực cảng Cái Lân (Quảng Ninh), tàu bị chìm. Thời điểm xảy ra vụ việc trên tàu có ba thuyền viên. Ba thuyền viên sau đó cũng được lực lượng cứu hộ, cứu nạn đưa vào bờ an toàn.

15/09/2017 14:08

 Sóng khủng quần thảo tơi tả bãi biển Sầm Sơn. Clip: Hồng Vĩnh.

15/09/2017 14:28

Bão số 10 càn quét miền Trung, ít nhất 4 người chết ảnh 26 Sóng biển dữ dội ở Sầm Sơn. Ảnh: Hồng Vĩnh.
Bão số 10 càn quét miền Trung, ít nhất 4 người chết ảnh 27
Bão số 10 càn quét miền Trung, ít nhất 4 người chết ảnh 28
Bão số 10 càn quét miền Trung, ít nhất 4 người chết ảnh 29

15/09/2017 14:35

Đoàn tàu chở khách SE7 từ Hà Nội đi Sài Gòn phải dừng tại ga Vinh để tránh bão số 10, đảm bảo an toàn.

Bão số 10 càn quét miền Trung, ít nhất 4 người chết ảnh 30

15/09/2017 14:39

Bão số 10 càn quét miền Trung, ít nhất 4 người chết ảnh 31 Ghi nhận của phóng viên Hoàng Nam tại Quảng Bình, đường điện 35kv dọc QL1A đoạn qua huyện Bố Trạch bị gãy đỗ hàng chục cột. Nhiều cột điện gãy đè lên mái nhà rất nguy hiểm.
Bão số 10 càn quét miền Trung, ít nhất 4 người chết ảnh 32
Bão số 10 càn quét miền Trung, ít nhất 4 người chết ảnh 33

15/09/2017 14:39

Ông Nguyễn Ngọc Tuyến, Phó Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết: Toàn huyện có 4.500 ngôi nhà bị tốc mái, mất điện toàn huyện, một cầu treo ở xã Liên Trạch bị hư hỏng nặng.

15/09/2017 15:13

15/09/2017 15:26

Thủy điện Khe Bố (huyện Con Cuông, Nghệ An) xả lũ

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An, do ảnh hưởng của cơn bão số 10 trên địa bàn tỉnh Nghệ An xuất hiện mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 100 – 300mm, lưu lượng nước trên sông Cả dự kiến về hồ chứa thủy điện Khe Bố từ 21h (ngày 15/9) khoảng 1.500m3/s đến 4.200m3/s..

Nhà máy thủy điện ra đã thông báo xả lũ hồ chứa dự kiến vào 0h30p (ngày 16/9). Tổng lưu lượng xả từ 1.500m3/s đến 4.200m3/s. Thời gian xả đến khi hết lũ do cơn bão số 10 gây ra.

Theo tìm hiểu của Tiền Phong, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang có 307/625 hồ chứa đã đầy nước, nguy cơ vỡ đập cao. Hồ Vực Mấu có dung tích lớn nhất tỉnh đang tiến hành xả lũ một cửa. Hiện, thời tiết tại Nghệ An đang có gió mạnh, một số huyện miền núi mưa to đến rất to.

15/09/2017 15:28

Bão số 10 càn quét miền Trung, ít nhất 4 người chết ảnh 35 Bão tàn phá tại huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An). Ảnh: Cảnh Huệ
Bão số 10 càn quét miền Trung, ít nhất 4 người chết ảnh 36

15/09/2017 15:29

Từ Nghệ An, phóng viên Quang Long cho biết, trong cơn bão số 10, một cụ già ở Cửa Hội (Nghệ An) đã tử vong vào đầu giờ chiều nay vì bị ngói rơi trúng đầu.

15/09/2017 15:30

Trước ảnh hưởng của cơn bão số 10 (Doksuri), Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Công điện khẩn gửi VNPT và các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông yêu cầu đảm bảo thông tin liên lạc an toàn tuyệt đối phục vụ chỉ đạo, điều hành công tác ứng phó với bão của Trung ương và chính quyền địa phương trong vùng ảnh hưởng của bão.

Theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông, các doanh nghiệp bưu chính viễn thông phải tăng cường, bổ sung phương tiện, trang thiết bị thông tin vệ tinh Inmarsat, VSAT, các trạm BTS di động và xe cơ động thông tin cho VNPT các tỉnh ảnh hưởng trực tiếp của bão để sẵn sàng ứng cứu thông tin trong trường hợp giao thông các tỉnh bị chia cắt. (Xem thêm)

15/09/2017 15:35

Hình ảnh sóng dữ khủng khiếp ở biển Sầm Sơn. Clip: Hồng Vĩnh


15/09/2017 15:35

Lúc 15 giờ hôm nay, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, tâm bão số 10 đã đổ bộ trực tiếp vào vùng Hà Tĩnh-Quảng Bình lúc 11-12 giờ trưa nay, với cấp gió trong đất liền đo được mạnh cấp 10-11, giật cấp 14.

Tuy nhiên theo ông Cường, hoàn lưu của bão số 10 rất rộng, nên vành đai ngoài của bão gây gió mạnh đến vùng đất liền trước khi tâm bão đổ bộ. Với những địa khu vực ở ngoài đảo, và một số khu vực không đo được, sức gió có thể mạnh hơn.

Khoảng 14 giờ, tâm bão nằm trên vùng biên giới Việt-Lào, với sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 12. Ông Cường cho biết, bão số 10 đã gây mưa lớn từ hôm qua ở các tỉnh Nghệ An đến Thừa Thiên –Huế, với lượng mưa 100-200 mm, riêng khu vực Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị mưa hơn 300mm. 

Từ chiều nay đến ngày mai (16/9), các tỉnh trọng điểm từ Nghệ An đến Quảng Trị có thể có mưa rất lớn, lượng mưa đến 200 mm. Ở các tỉnh  Thanh Hóa, các tỉnh Nam đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình và Sơn La từ chiều nay đến hết ngày 16/9 có mưa vừa, mưa to đến rất to, lượng mưa cũng đạt 50-150 mm, có nơi trên 200mm.

Ông Cường cảnh báo, do mưa lớn, cấp tập, nên nguy cơ rất cao về lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh Bắc Trung bộ (đặc biệt là các huyện phía tây) và một số tỉnh Điện Biên, Hòa Bình, Sơn La, từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. 

Liệu bão số 10 có những biến đổi so với dự báo trước đó, ông Cường cho biết: “Việc này sẽ có những đánh giá, so sánh cụ thể khi bão kết thúc mới rõ được”- ông Cường nói.

15/09/2017 15:36

Bão số 10 càn quét miền Trung, ít nhất 4 người chết ảnh 37 Tại trung tâm thị xã Ba Đồn (Quảng Bình), cây cối ngổn ngang, nhiều tuyến đường bị ngập nặng, gió vẫn đang rất to. Trong lúc đó, triều cường làm ngập nhiều cồn nổi trên sông Gianh, gây chia cắt hàng vạn dân với bên ngoài.
Bão số 10 càn quét miền Trung, ít nhất 4 người chết ảnh 38 Ông Phạm Quang Long, Chủ tịch thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) cho biết, địa phương này vừa trải qua cơn bão lịch sử, nhiều nơi sức gió giật cấp 15. Toàn thị xã có 16.000 ngôi nhà tốc mái, 9 xã bị chia cắt do triều cường và đã có 2 người tử vong.

15/09/2017 16:28

Lúc 16h22 phút chiều nay, gió bão vẫn dữ dội tại huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), biển động mạnh. Clip: Quang Long

15/09/2017 16:55

Các huyện Nghi Xuân, Lộc Hà, Thạch Hà, Cẩm Xuyên của tỉnh Hà Tĩnh hiện nước biển đang dâng cao tràn vào các xã vùng bãi ngang.

15/09/2017 16:57

Ghi nhận của phóng viên Tiền Phong tại biển Cửa Lò (Nghệ An) lúc 16h30 chiều nay, đường Nguyễn Xí ngập nặng, đảo Lan Châu 'thất thủ' do bão đánh. Người dân Nghi Thuỷ, thị xã Cửa Lò phải sơ tán do nhà bị ngập.
Tại biển Cửa Lò (Nghệ An) lúc 16h30 chiều nay, đường Nguyễn Xí ngập nặng. Đảo Lan Châu 'thất thủ' do bão đánh. Người dân Nghi Thuỷ, thị xã Cửa Lò phải sơ tán do nhà bị ngập.

15/09/2017 17:00

Bão số 10 càn quét miền Trung, ít nhất 4 người chết ảnh 39 Bờ biển Cửa Lò tan hoang vì sóng dữ. Ảnh: Hồng Vĩnh
Bão số 10 càn quét miền Trung, ít nhất 4 người chết ảnh 40
Bão số 10 càn quét miền Trung, ít nhất 4 người chết ảnh 41 Người dân sơ tán tránh bão. Ảnh: Hồng Vĩnh

15/09/2017 17:05

Theo báo cáo nhanh đến 16h hôm nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An có một người chết, một người bị thương nặng, 210 nhà bị tốc mái, 65 hộ dân bị ngập.

Về sản xuất nông nghiệp, 510 ha lúa bị ngập, 1.788,7 ha ngô và rau màu, 179,2 ha nuôi trồng thủy sản bị ngập. Đê xã Quỳnh Thọ, Quỳnh Nghĩa, Quỳnh Long (huyện Quỳnh Lưu) bị lở mái 320m. Kè đê biển thị xã Hoàng Mai bị sạt lở 400m, nước tràn qua đê. Kênh mương bị sạt lở 1.500m. 11 Cống qua đường bị cuốn trôi, cột điện, biển giao thông, hàng ngàn cây xanh bị gãy đổ.

15/09/2017 17:10

Trao đổi nhanh với Tiền Phong, lãnh đạo các huyện miền núi Nghệ An như Kỳ Sơn, Quế Phong, Tương Dương, Con Cuông cho biết: Tại địa bàn các huyện đã xuất hiện mưa to đến rất to, nguy cơ lũ quét, lũ ống có thể xảy ra.

15/09/2017 17:14

Thống kê chưa đầy đủ của Ban PCLB tỉnh Quảng Bình, bão số 10 đổ bộ vào Quảng Bình với sức gió cấp 11, 12, giật cấp 15. Có 2 người chết, 5 người bị thương, 15 nhà sập, gần 50.000 ngôi nhà bị tốc mái, ước thiệt hại gần 2.000 tỉ đồng. 

Ông Nguyễn Tân Đinh, thôn Đơn Sa, xã Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, hộ gia đình nhà bị sập cho biết: Đây là cơn bão lớn nhất mà ông từng chứng kiến. Siêu bão năm 2013, nhà ông bị tốc mái, còn bão năm nay, nhà ông bị sập hoàn toàn. 7 người trong nhà may mắn thoát chết.

15/09/2017 17:17

Bão số 10 càn quét miền Trung, ít nhất 4 người chết ảnh 42
Bão số 10 càn quét miền Trung, ít nhất 4 người chết ảnh 43 Một căn nhà ở Quảng Bình tan hoang sau bão. Ảnh: Hoàng Nam

15/09/2017 17:33

Bão số 10 càn quét miền Trung, ít nhất 4 người chết ảnh 44
Bão số 10 càn quét miền Trung, ít nhất 4 người chết ảnh 45 Lúc 11h30 trưa nay khi bão đổ bộ vào các tỉnh miền Trung đã giật đổ Tháp truyền hình cao hơn 100m tại TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh).  Ảnh Minh Thùy

15/09/2017 17:36

 Clip Minh Thùy

15/09/2017 17:37

 Clip Minh Thùy

15/09/2017 17:43

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, lũ trên các sông từ Nghệ An đến Quảng Trị đang lên. Mực nước lúc 16h/15/9 trên các sông như sau: 

- Sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ: 11,71m, dưới báo động (BĐ)2 là 0,29m; tại Hòa Duyệt: 6,34m, dưới mức BĐ1; 
- Sông Ngàn Phố tại Sơn Diệm: 8,01m, dưới BĐ1; 
- Sông La tại Linh Cảm: 2,88m, dưới BĐ1; 
- Sông Gianh tại Đồng Tâm 12,42m, trên BĐ2 là 0,42m; tại Mai Hóa: 5,24m, trên BĐ2 là 0,24m; 
- Sông Kiến Giang tại Lệ Thủy 2,27m, trên BĐ2 0,07m; 
- Sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn: 2,49m, mức BĐ1. 

Dự báo lũ trên các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị tiếp tục lên. Trong 2-6 giờ tới, lũ hạ lưu sông Kiến Giang và sông Thạch Hãn có khả năng đạt đỉnh, tại Lệ Thủy lên mức 2,3m, trên BĐ2: 0,1m; tại Thạch Hãn lên 2,7m, trên BĐ1: 0,2m. 

15/09/2017 17:44

Bão số 10 càn quét miền Trung, ít nhất 4 người chết ảnh 46
Bão số 10 càn quét miền Trung, ít nhất 4 người chết ảnh 47
Bão số 10 càn quét miền Trung, ít nhất 4 người chết ảnh 48
Bão số 10 càn quét miền Trung, ít nhất 4 người chết ảnh 49 Làng Yên Lương, phường Nghi Thủy, Cửa Lò, Nghệ an ngập trong biển nước sau cơn bão. Ảnh: Nguyễn Dũng

15/09/2017 17:46

Làng Yên Lương, phường Nghi Thủy, Cửa Lò, Nghệ An ngập trong biển nước.  Clip: Nguyễn Dũng

15/09/2017 17:54

Theo lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, hậu quả cơn bão thiệt hại rất lớn, chưa thể thống kê vì hiện gió và mưa vẫn đang vần vũ. Các lực lượng chức năng và người dân đang cố gắng chằng chéo lại nhà cửa và dọn dẹp đồ đạc.

15/09/2017 18:04

 Đồng ruộng ở Hà Tĩnh ngập nước. Clip Minh Thùy

15/09/2017 18:07

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vừa có thông tin nhanh về công tác ứng phó và sơ bộ tình hình thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 10 cập nhật đến 17h chiều ngày 15/9, trên tuyến đường sắt Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh.

Cụ thể, do ảnh hưởng của bão, từ 9h sáng đến 14h chiều nay, Tổng công ty ĐSVN đã phải tiến hành phong tỏa gần 30 điểm thuộc 18 khu gian trên tuyến ĐS Thống Nhất từ khu gian Trường Lâm – Hoàng Mai (km 238+000 – 292+900), tỉnh Thanh Hóa đến khu gian Mỹ Đức – Phú Hòa (km 551+000 – km 552+000), tỉnh Quảng Bình như: Kim Lũ – Đồng Lê; Lê Sơn - Lạc Sơn; Lệ Sơn – Minh Lệ; Tân Ấp – Đồng Chuối; Minh Lệ - Ngân Sơn; Ngọc Lâm – Lạc Sơn; Thụy Lâm – Sa Lung, Mỹ Trạch – Thượng Lâm; Long Đại – Mỹ Đức; Thọ Lộc – Hoàn Lão; Phúc Tự - Đồng Hới; Lệ Kỳ - Long Đại… do cây đổ, cáp điện lực đứt vào ĐS và đường ray bị ngập. (Xem chi tiết)

15/09/2017 18:21

Bão số 10 càn quét miền Trung, ít nhất 4 người chết ảnh 50
Bão số 10 càn quét miền Trung, ít nhất 4 người chết ảnh 51
Bão số 10 càn quét miền Trung, ít nhất 4 người chết ảnh 52 Hiện thời tiết tại Nghệ An đang gió mạnh, mưa lớn tại các huyện miền núi. Người dân dân tản khỏi khu vực nguy hiểm. Lực lượng bộ đội hỗ trợ người dân di tản, chăm sóc tại nhà văn hóa. Ảnh: Cảnh Huệ

15/09/2017 18:30

Theo thống kê sơ bộ bước đầu của tỉnh Hà Tĩnh, hiện trên toàn tỉnh có gần 70 nghìn ngôi nhà dân bị đổ, tốc mái. Trong đó địa bàn TX Kỳ Anh và huyện Kỳ Anh bị thiệt hại nặng nhất.

Cụ thể, TX Kỳ Anh 17.500 nhà, huyện Kỳ Anh 23.500 nhà, huyện Cẩm Xuyên 20.000 nhà, huyện Lộc Hà 749 nhà…Nhiều trụ sở của cơ quan, đơn vị, trường học, trạm y tế bị đổ sập, tốc mái. Nhiều hệ thống đê liên xã ở các huyện Lộc Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh bị nước tràn qua gây sạt và phá vỡ  hàng chục mét. 

Hệ thống điện thắp sáng toàn tỉnh bị tê liệt từ lúc 10 giờ sáng 15/9. Tại TX Kỳ Anh, bão làm đổ sập cột ăngten Đài TT-TH và cột phát sóng Viettel làm mất liên lạc nhiều giờ.

Gần 1.000 ha lúa mùa, nhiều diện tích rau màu bị bị ngập, hư hỏng; khoảng 8.000ha cây ăn quả bị hư hại, trong đó có 2.000 ha bưởi đang trong thời kỳ thu hoạch và 6.000 ha cam rất nhiều quả)..

15/09/2017 19:03

Vỡ đê vỡ huyện Lộc Hà. Clip: Minh Thùy

15/09/2017 19:17

Văn phòng Thường trực Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (Bộ Công Thương) cho hay, đến tối ngày 15/9, bão số 10 đã gây nhiều thiệt hại cho lưới điện của các đơn vị thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). 

Theo đó, có 2 sự cố đường dây 500kV: Hà Tĩnh - Đà Nẵng và Vũng Áng - Đà Nẵng, gây tách đôi hệ thống điện Bắc - Nam, hiện chưa khôi phục vận hành. Bão cũng gây sự cố 8 tuyến đường dây của lưới điện 220 kV ở Thừa Thiên – Huế, Hà Tĩnh và Quảng Bình. Bão cũng khiến lưới điện 110 kV phải dừng vận hành 7 đường dây do sự cố hoặc theo yêu cầu của đơn vị quản lý vận hành để bảo đảm an toàn.

 tổng cộng có 252 tuyến đường dây trung áp bị sự cố thuộc các tỉnh Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thùa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam. Một số địa phương đã khôi phục được cơ bản các đường dây bị sự cố do ảnh hưởng của bão như: Quảng Nam đã khôi phục được 28/36 đường dây bị sự cố, Thừa Thiên Huế đã khôi phục được 20/26 đường dây bị sự cố.

Báo cáo nhanh của các đơn vị điện lực cũng cho thấy, bão số 10 làm ảnh hưởng tới 15.527 khách hàng dùng điện ở Nghệ An, 7.396 khách hàng dùng điện ở Quảng Trị, 99.491 khách hàng ở Quảng Nam, 42.733 khách hàng ở Thừa Thiên- Huế và 51 khách hàng ở Đà Nẵng. (Xem thêm)

15/09/2017 19:42

Tính đến 17h ngày 15/9, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh đã tiếp nhận, điều trị cho 14 bệnh nhân tại Thành phố Hà Tĩnh, các huyện Cẩm Xuyên, Lộc Hà, Thạch Hà bị thương do bão gây ra. Trong đó có 4 bệnh nhân theo dõi chấn thương sọ não, chấn thương cột sống. 7 bệnh nhân bị gãy, vỡ xương các loại. Hiện tại các bệnh nhân đang được điều trị, theo dõi sát tại bệnh viện.

15/09/2017 19:44

Bão số 10 càn quét miền Trung, ít nhất 4 người chết ảnh 53
Bão số 10 càn quét miền Trung, ít nhất 4 người chết ảnh 54
Bão số 10 càn quét miền Trung, ít nhất 4 người chết ảnh 55 Nhiều căn nhà lợp tôn bị bão tàn phá ở Nghệ An. Ảnh: Cảnh Huệ

15/09/2017 20:31

Đến chiều tối 15/9, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cho biết, thông kê sơ bộ tho thấy, bão số 10 đã làm 4 người chết, 8 người bị thương và hàng chục nghìn ngôi nhà tốc mái. 

4 người chết ở 4 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình và Thừa Thiên-Huế; 8 người bị thương (Nghệ An 1 người, Quảng Bình 6 người, Huế 1 người).

Bão cùng làm tốc mái, hư hỏng gần 24 nghìn ngôi nhà, trong đó nặng nhất là Hà Tĩnh hơn 23.200 nhà, Thừa Thiên-Huế hơn 600 nhà… Ngoài ra còn nhiều nhà bị tốc mái hư hỏng ở Quảng Bình đến nay chưa có số liệu thống kê cụ thể.

Có gần 5.500 nhà bị ngập, trong đó, Hà Tĩnh gần 4.000 nhà và Quảng Bình khoảng 1.500 nhà…Bão cũng làm một cột truyền hình tại thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) bị gãy đổ; hơn 1.140 cột điện hạ thế bị đổ gãy, trên 1.700 cột bị nghiêng.

Bão cũng đánh chìm 4 tàu ở Quảng Ngãi; 5 ghe máy bị chìm ở Thừa Thiên-Huế.

Đến nay nhiều thống đê điều bi sự cố do sóng lớn. 

15/09/2017 20:37

Trao đổi nhanh với Tiền Phong, ông Phan Hữu Đạo - Chủ tịch UBND xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An cho biết: Nước từ thượng nguồn đổ về nhiều khiến mực nước sông Lam chảy qua địa bàn dâng cao khiến 600 hộ dân ở 4 xóm bị cô lập. Thiệt hai chưa thể thống kê đầy đủ. Dự kiến trong tối nay và sáng mai (ngày 16/9), mực nước sông Lam sẽ tiếp tục tăng lên. Chính quyền địa phương đã có phương án di tản dân tới khu vực an toàn.

Bão số 10 càn quét miền Trung, ít nhất 4 người chết ảnh 56Nước ngập đường, nhà dân ở Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An). - Ảnh: Cảnh Huệ

15/09/2017 21:26

Gió bão dữ dội tại vùng ven biển Hà Tĩnh khiến sóng tràn qua đường, cây cối nghiêng ngả. Clip: Quang Long

15/09/2017 22:31

Trao đổi với PV Tiền Phong, sau khi họp xong với UBND Hà Tĩnh chiều tối 15/9, Bộ trưởng NN&PTNT, Trưởng Ban chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai-ông Nguyễn Xuân Cường cho biết, bão số 10 là cơn bão rất lớn, gây thiệt hại nặng nề với các tỉnh Bắc Trung bộ.

Theo ông, bão số 10 có nhiều điểm đặc biệt, khi gió mạnh cấp 10-12, giật đến cấp 14.  “Có lẽ cũng chưa có cơn bão nào lại dai dẳng, quằn quại trên đất Kỳ Anh (Hà Tĩnh) từ 9 giờ sáng, nhưng mãi đến 4 giờ chiều vẫn có gió mạnh cấp 9. Đây cũng là cơn bão đặc biệt, khi gây mưa lớn, cấp tập trên một diện rất rộng từ Nghệ An vào tận Thừa Thiên-Huế”- ông Cường nói. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.