Bộ trưởng Văn hóa trả lời chất vấn Quốc hội

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện. Ảnh: Như Ý
Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện. Ảnh: Như Ý
TPO - Chiều 5/6, Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện sẽ trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) xoay quanh nhiều vấn đề nóng, trong đó có vấn đề du lịch tâm linh, bài trừ mê tín dị đoan.

Theo báo cáo của Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch, công tác phòng ngừa mê tín dị đoan vẫn còn thiếu văn bản quy phạm pháp luật có địa vị pháp lý cao, quy định cụ thể, với các biện pháp răn đe đủ mạnh về phòng ngừa mê tín, dị đoan.

Bên cạnh đó, công tác tổ chức thực thi pháp luật về phòng ngừa mê tín, dị đoan còn chưa đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả quản lý chưa đạt được như mong muốn. Công tác phối hợp giữa các ban, bộ, ngành chưa thật thường xuyên, chặt chẽ.

Ngoài ra, công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội về việc lên án các hành vi lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng đế trục lợi hiệu quả chưa cao. Đặc biệt, vẫn còn một số hiện tượng như đốt vàng mã nhiều, lớn; cầu cúng, tế lễ vượt quá giới hạn sinh hoạt tín ngưỡng bình thường (dịch vụ giải sao trọn gói, thỉnh vong...), xin săm, rút quẻ, bói toán...

Lãnh đạo Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch cũng sẽ trả lời chất vấn của các ĐBQH liên quan đến các vấn đề quản lý nguồn thu từ di tích, thắng cảnh, trong đó có loại hình du lịch tâm linh... Bên cạnh đó, lãnh đạo Bộ cũng sẽ trả lời các câu hỏi làm rõ công tác quản lý về nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm...

MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.