Cận ảnh trận địa pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng trước giờ 'khai hỏa'

Hai đội Việt Nam và Nga đã lắp đặt xong khoảng 80% trận địa pháo hoa để chuẩn bị trình diễn mở màn Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2019. Ảnh: Giang Thanh
Hai đội Việt Nam và Nga đã lắp đặt xong khoảng 80% trận địa pháo hoa để chuẩn bị trình diễn mở màn Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2019. Ảnh: Giang Thanh
TPO - Đến thời điểm hiện tại, hai đội thi Việt Nam và Nga đã hoàn thành 80% việc lắp đặt trận địa pháo ở khu vực cảng Sông Hàn (đường Bạch Đằng, quận Hải Châu, Đà Nẵng) để chuẩn bị cho đêm khai mạc Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2019 (DIFF 2019) diễn ra vào tối 1/6 tới đây.
Cận ảnh trận địa pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng trước giờ 'khai hỏa' ảnh 1

Như mọi năm, khu vực trận địa pháo hoa sẽ được đặt ở cảng Sông Hàn (đường Bạch Đằng, quận Hải Châu), đối diện với khán đài và sân khấu pháo hoa đặt ở đường Trần Hưng Đạo (quận Sơn Trà). Ảnh: Giang Thanh

Cận ảnh trận địa pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng trước giờ 'khai hỏa' ảnh 2

Trận địa pháo của 2 đội sẽ được đặt cạnh nhau, khu vực của mỗi đội có chiều dài khoảng 100m. Các đội sẽ tận dụng triệt để diện tích để sắp xếp các loại pháo phục vụ cho ý đồ trình diễn của mình. Trong ảnh là khu vực trận địa pháo của đội Việt Nam. Nhiều loại pháo vẫn đang được tiếp tục sắp xếp. Ảnh: Giang Thanh

Cận ảnh trận địa pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng trước giờ 'khai hỏa' ảnh 3

Để đảm bảo an toàn cháy nổ, khi các đội ngừng làm việc, tất cả pháo hoa sẽ được bọc kín mặt trên bằng bạt. Ảnh: Giang Thanh

Cận ảnh trận địa pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng trước giờ 'khai hỏa' ảnh 4  Đội Việt Nam cũng đã hoàn việc sắp xếp những ụ pháo hoa tầm thấp ra khu vực ngay sát bờ sông Hàn. Pháo hoa tầm thấp thường được sắp sếp theo hình quạt, tạo hiệu ứng cánh quạt khổng lồ khi bắn. Năm nay, màn trình diễn của đội Việt Nam lấy cảm hứng từ sông Hàn. Cùng với 4000 quả pháo và 320 hiệu ứng độc đáo, đội Việt Nam mong muốn sẽ cống hiến cho khán giả một màn trình diễn mở màn mãn nhãn. Ảnh: Giang Thanh
Cận ảnh trận địa pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng trước giờ 'khai hỏa' ảnh 5 Tương tự như vậy, ở khu vực trận địa pháo của đội Nga, các ụ pháo tầm thấp đã được sắp xếp xong. Phần pháo hoa này cũng được đặt trên các giá đỡ tạo hình cánh quạt. Ảnh: Giang Thanh
Cận ảnh trận địa pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng trước giờ 'khai hỏa' ảnh 6  
Cận ảnh trận địa pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng trước giờ 'khai hỏa' ảnh 7 Giữa trưa, các thành viên của đội Nga vẫn đang tiếp tục hoàn thành công việc. Họ đang đấu nối các quả pháo với modun thông qua dây nối để kết nối với bảng điều khiển. Trong khi phần thi diễn ra, việc bắn pháo sẽ diễn ra hoàn toàn tự động theo chương trình được lập trình sẵn. Ảnh: Giang Thanh
Cận ảnh trận địa pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng trước giờ 'khai hỏa' ảnh 8 Phần trình diễn của Nga năm nay sẽ sử dụng khoảng 3000 quả pháo. Đây là năm thứ 2 Nga tham dự Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng. "Với chủ đề Những dòng sông kể chuyện, năm nay, chúng tôi sẽ mang đến một màn trình diễn có sự hòa quyện giữa các yếu tố nước và lửa trên nền nhạc của 5 bài hát. Chúng tôi sẽ cống hiến cho khán giả một màn trình diễn ấn tượng và khó quên", Evgeniia Khan, đại diện đội Nga chia sẻ.
Cận ảnh trận địa pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng trước giờ 'khai hỏa' ảnh 9 Trên mỗi ống pháo đều ghi chú rõ loại pháo, màu sắc, thứ tự bắn của mỗi ống. Một ụ pháo có đến hàng chục ống pháo nhỏ với các thứ tự bắn khác nhau. Theo bà Nadia Wong, Giám đốc điều hành Global 200 - đơn vị phụ trách các đội tham dự DIFF, hiện tại, các đội đã hoàn thành khoảng 80% khối lượng công việc, với tiến độ hiện tại, có lẽ đội Nga sẽ hoàn thành sớm hơn. "Mỗi năm, chúng tôi đều cố gắng mời những đội pháo hoa mới, những đội pháo hoa từng vô địch các cuộc thi trên thế giới để phục vụ khán giả. Với chủ đề Những dòng sông kể chuyện, mỗi đội thi năm nay hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả những câu chuyện văn hóa đặc trưng cho từng quốc gia, thông qua hình ảnh những dòng sông. Ảnh: Giang Thanh
 Cận cảnh trận địa pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2019 trước giờ 'khai hỏa'. Clip: Giang Thanh
MỚI - NÓNG