Cầu Ghềnh sập, ga Sài Gòn điều ô tô chuyển tiếp khách

Tàu kẹt ở ga do sự cố sập cầu. Ảnh: Bạn đọc Nguyễn Minh Tú
Tàu kẹt ở ga do sự cố sập cầu. Ảnh: Bạn đọc Nguyễn Minh Tú
TPO - Sau sự cố cầu Ghềnh bị sập 2 nhịp khiến tuyến đường sắt Bắc Nam bị tê liệt, ngành chức năng đã phải điều động nhiều xe khách loại lớn để chuyển tiếp hành khách đi tàu.

Đoàn tàu SE7 đi từ Hà Nội tới TPHCM hôm nay đã buộc phải dừng lại ga Biên Hòa do cầu Ghềnh bị sập 2 nhịp, cắt đứt giao thông đường sắt.

Dù Sài Gòn đã điều 9 xe khách loại lớn để đón khách nhưng do lượng khách tăng đột biến nên hạ tầng ga Biên Hoa không thể đáp ứng.

Ước tính có khoảng hơn 1.000 người phải tạm dừng ở ga Biên Hòa, gây nên cảnh ách tắc sân ga.

Sau khi hành khách xuống, đoàn tàu SE7 lại đón khách quay ra Bắc thay thế cho đoàn tàu SE3 đang kẹt ở ga Sài Gòn.

Trong ngày hôm nay, ga Biên Hòa sẽ tiếp tục đón đoàn tàu Phan Thiết và tàu SE5, ngành đường sắt phải vận chuyển nhiên liệu chạy tàu, vật tư, hàng hóa và khách đi từ ga Sài Gòn ra ga Dĩ An (Bình Dương) về ga Biên Hòa

Ngành đường sắt cũng tính đến phương án điều tiết lượng khách lên xuống tàu ở các điểm ga Hố Nai, Long Khánh… trong những ngày tới.

Trước tình hình hành khách tăng bất thường, chính quyền tỉnh Đồng Nai đã điều lực lượng công an đảm bảo an ninh.

Khoảng 16h45 hôm nay, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái đã tới hiện trường vụ sập cầu Ghềnh để chỉ đạo phương án cứu hộ.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.