Cháy lớn thiêu rụi 10 ki ốt, 1 người chết

TPO - Một vụ cháy lớn xảy ra vào chiều 9/11 khiến 10 ki ốt bán hàng của người dân bị thiêu rụi, một thiếu nữ mắc kẹt phía trong không kịp chạy đã bị ngạt khói tử vong.

Người dân cho biết, ngọn lửa bùng cháy vào lúc 14h chiều tại vựa dưa hấu Ngọc Tâm (đường Bến Bình Đông, phường 14, quận 8, TPHCM), một lúc sau, lửa cháy lan bao trùm cả căn nhà này rồi lan sang các căn nhà bên cạnh.

Lúc này trong một căn nhà có chị Nguyễn Thị Huỳnh Loan, 26 tuổi, bị bệnh tâm thần đang ở nhà một mình do không có đường chạy nên đã bị ngạt khói tử vong trong nhà.

Nhiều người dân gần đó hô hoán nhau dùng bình chữa cháy mini và nguồn nước tại chỗ dập lửa nhưng bất thành. 

Lực lượng cảnh sát PCCC quận 8 cùng nhiều lực lượng lân cận đã đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường tiếp cận đám cháy.

Đến 16h cùng ngày, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn, lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường điều tra vụ việc, đưa thi thể nạn nhân ra ngoài.

Ảnh hiện trường đám cháy:

Cháy lớn thiêu rụi 10 ki ốt, 1 người chết ảnh 1

Ngọn lửa nhanh chóng lan sang các gần chục kiot bán hàng xung quanh.

Cháy lớn thiêu rụi 10 ki ốt, 1 người chết ảnh 2

Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy điều gần 20 xe chữa cháy các quận lân cận phối hợp dập lửa. Hiện trường vụ cháy nằm sát kênh Tàu Hủ nên lực lượng chức năng tận dụng nguồn nước tại chỗ dập lửa.

Cháy lớn thiêu rụi 10 ki ốt, 1 người chết ảnh 3

Theo ghi nhận của phóng viên, có một người phụ nữ ngoài 26 tuổi mắc kẹt bên trong, lực lượng chức năng phải phá tường vào trong giải cứu, nhưng người này đã tử vong.

Cháy lớn thiêu rụi 10 ki ốt, 1 người chết ảnh 4
Cháy lớn thiêu rụi 10 ki ốt, 1 người chết ảnh 5

Tại hiện trường nhiều đồ đạc, vật dụng bị thiêu cháy, gạo vương vung vãi.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.