Chủ tịch nước Trần Đại Quang thị sát vùng lũ Đà Nẵng

Chủ tịch nước kiểm tra tình hình an toàn tại đập thủy lợi An Trạch.
Chủ tịch nước kiểm tra tình hình an toàn tại đập thủy lợi An Trạch.
TPO - Chiều 7/11, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đến thôn Phú Sơn 3, xã Hòa Khương (Hòa Vang, TP Đà Nẵng) để kiểm tra tình hình ảnh hưởng của mưa bão, thăm hỏi, động viên và chia sẻ với người dân nơi đây.

Có mặt tại đập thủy lợi An Trạch, xã Hòa Khương, Chủ tịch nước đã trực tiếp kiểm tra an toan đập thủy lợi này. Tại đây, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa đã báo cáo với Chủ tịch nước về tình hình thiệt hại do mưa bão xảy ra trên địa bàn thành phố. Lãnh đạo huyện Hòa Vang báo cáo tình hình thiệt hại của địa phương.

Sau khi nghe lãnh đạo địa phương báo cáo, Chủ tịch nước đã gửi lời thăm hỏi của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước đến nhân dân, chính quyền địa phương. Đồng thời, Chủ tịch nước cũng chia sẽ những mất mát, thiệt hại mà nhân dân huyện Hòa Vang phải gánh chịu trong đợt mưa bão vừa qua. Chủ tịch nước cũng cho biết: Đảng, Nhà nước đã kịp thời hỗ trợ, kêu gọi đồng bào cả nước đã quyên góp hỗ trợ chia sẻ khó khăn với vùng lũ.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang thị sát vùng lũ Đà Nẵng ảnh 1 Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa báo cáo tình hình với Chủ tịch nước
Chủ tịch nước Trần Đại Quang thị sát vùng lũ Đà Nẵng ảnh 2 Chủ tịch nước thăm hỏi hộ gia đình ông Trần Công Vinh (thôn Phú Sơn 3, Hòa Khương, Hòa Vang, Đà Nẵng) bị ảnh hưởng do mưa lũ.
Chủ tịch nước đánh giá cao việc Đà Nẵng chủ động đối phó, khắc phục hậu quả mưa bão, vừa đảm bảo công tác tổ chức cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2017. Chủ tịch nước nhắc nhở, chính quyền Đà Nẵng cần chú ý đến việc khắc phục môi trường, đảm bảo vệ sinh môi trường sau khi nước lũ rút.

Vào thăm một số hộ dân tại thôn Phú Sơn 3, Chủ tịch nước đã ân cần động viên, thăm hỏi bà con vùng lũ. Chủ tịch lưu ý chính quyền và người dân cần nâng cao đề phòng, không được chủ quan khi thấy nước rút vì thời tiết diễn biến phức tạp khó lường. Chủ tịch nước cũng nhắc nhở, người dân và chính quyền cần chú ý nhắc nhở, giáo dục trẻ nhỏ cẩn trọng, tránh xảy ra đuối nước.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.