Clip: Sau va chạm giao thông, dùng gậy ‘phang’ nhau giữa đường

TPO - Hình ảnh được camera hành trình của người đi đường ghi lại chi thấy có một vụ va chạm giao thông xảy ra ở Bình Phước. Sau đó, người đàn ông dùng gậy tấn công đối phương khiến người xem rùng mình.

Ngày 8/1, mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh người đàn ông điều khiển xe máy tông trực diện vào xe máy của một nam thanh niên đang đi theo chiều ngược lại. Sau đó người đàn ông này dùng gậy đánh liên tiếp vào người nạn nhân, khiến anh này bị thương nặng.

Toàn bộ vụ việc được camera hành trình của một tài xế xe tải ghi lại, sau đó đăng lên trang Facebook cá nhân. Đoạn clip này nhanh chóng nhận được nhiều chia sẻ cũng như những bình luận bức xúc của dư luận đối với hành động của người đàn ông điều khiển xe máy.

Clip: Hiện trường vụ việc 

Qua xác minh, được biết vụ việc xảy ra vào chiều 6/1 trên đường Sao Bọng - Đăng Hà đoạn gần ngã ba ông Thoại, thôn 4, xã Đăng Hà, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Một người đàn ông (35 tuổi) đầu đội nón cối điều khiển xe máy bất ngờ lao sang bên phía đường đối diện, tông trực diện vào xe máy do một nam thanh niên điều khiển đang đi theo chiều ngược lại.

Cú tông mạnh khiến nam thanh niên cùng xe máy bị văng thẳng vào lề đường, ngã xuống đất. Ngay lập tức, người đàn ông lấy trên xe một cây gậy lao vào đánh tới tấp vào người nam thanh niên. Vụ việc chỉ dừng lại khi người đi đường và người dân chạy ra can ngăn. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

Cơ quan chức năng huyện Bù Đăng cho hay, đây không phải là vụ đánh nhau sau va chạm giao thông. Trước đó, 2 người này đã có mâu thuẫn từ trước. Chiều 6/1, 2 người này cùng nhậu với nhau trên địa bàn xã Đăng Hà, thì xảy ra mâu thuẫn dẫn tới cãi nhau. Sau đó, người đàn ông này điều khiển xe máy chặn đường, tông vào nam thanh niên rồi dùng gậy hành hung đối phương.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.