Cử tri hỏi đã bắt được Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đình Duy chưa?

TPO - “Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đình Duy, Lê Trung Dũng khi phát hiện vi phạm thì đã bỏ trốn ra nước ngoài? Vậy liệu có người nào đó đã bố trí cho họ bỏ trốn không? Chúng tôi rất muốn biết là đến giờ đã bắt được Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đình Duy, Lê Trung Dũng chưa", cử tri Trần Viết Hoàn nêu câu hỏi.
Cử tri hỏi đã bắt được Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đình Duy chưa? ảnh 1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri. Ảnh Mạnh Thắng

Sáng 13/5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 1 TP. Hà Nội đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIV.

Tại cuộc tiếp xúc, cử tri Trần Viết Hoàn (Vĩnh Phúc, Ba Đình) bày tỏ sự hoan nghênh với những quyết tâm của Tổng Bí thư trong cuộc chiến chống tham nhũng.

“Tổng Bí thư đã có quyết tâm và đã từng nói “vì sự tiến bộ chung phải xử lý một vài người để cứu muôn người”. Tổng Bí thư cũng đã thể hiện sự quyết tâm bằng sự chỉ đạo cụ thể”, ông Trần Viết Hoàn bày tỏ.

Cử tri Hoàn cũng bày tỏ sự lo lắng trước nhiều hiện tượng tiêu cực về công tác cán bộ, đồng thời đề nghị Đảng, Nhà nước cần phải xem xét lại cơ chế, tổ chức cán bộ một cách nghiêm túc. Không thể để tình trạng, một sở ở Hải Dương nhưng lại có đến 44/46 người là lãnh đạo quản lý, còn nhân viên chỉ có 2; Thái Nguyên một sở bổ nhiệm thừa đến 23 cán bộ.

Hay như việc cô Trần Vũ Quỳnh Anh, ở Thanh Hóa mới vào cơ quan chưa bao lâu đã được bổ nhiệm làm trưởng phòng và có đến 3- 4 biệt thự, xe  sang. “Cử tri chúng tôi đề nghị phải truy tìm người nâng đỡ cô này”, cử tri Hoàn kiến nghị.

Cử tri hỏi đã bắt được Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đình Duy chưa? ảnh 2 Cử tri Trần Viết Hoan bày tỏ băn khoăn về tình trạng cán bộ khi bị phát hiện vi phạm thì đã bỏ trốn. Ảnh Mạnh Thắng

Đề cập đến việc Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đình Duy, Lê Trung Dũng khi cơ quan chức năng vào cuộc, phát hiện ra vi phạm thì đối tượng đã bỏ trốn, cử tri Hoàn đề nghị làm rõ liệu có người bố trí cho họ trốn không? “Cử tri chúng tôi rất muốn biết là Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đình Duy, Lê Trung Dũng đã bắt được chưa?”, ông Hoàn đề nghị.

Ngoài ra, ông Hoàn cũng đề nghị cần phải xử lý nghiêm minh hơn nữa các trường hợp vi phạm. Dẫn lại việc xử lý các trường hợp liên quan đến Trịnh Xuân Thanh, ông Hoàn cho rằng, việc kỷ luật ông Vũ Huy Hoàng và các cá nhân có liên quan như thời gian qua là chưa đủ sức răn đe.

Player Loading...

Ông Phan Đăng Tĩnh, quận Tây Hồ, Hà Nội, kiến nghị không nên để quy hoạch treo quá lâu. Với các loại quy hoạch ngoài lấy ý kiến các cơ quan chuyên môn cần lấy ý kiến của người dân và việc triển khai không kéo dài tránh những hoang mang của người dân. Ví dụ như việc quy hoạch bãi giữa sông Hồng, quy hoạch khu vực Nghi Tàm hiện đã kéo dài nhiều năm, người dân rất băn khoăn.

Kiến nghị với Quốc hội và Trung ương, ông Tĩnh cho rằng trong năm 2016 và nửa năm 2017, việc phòng chống tham nhũng đã quyết liệt hơn và đã đạt được những kết quả nhất định.

Kết quả này đã tạo được niềm tin của nhân dân với đảng và Nhà nước nhưng cử tri vẫn băn khoăn tình hình tham nhũng vẫn phức tạp. Vẫn còn tình trạng trên nói dưới không làm. Về việc xử lý cán bộ, nhất là người đứng đầu mới chỉ gắn với trách nhiệm chính trị chứ chưa gắn với trách nhiệm tài chính.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.