Cựu Tổng thống Obama gặp Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân

Chiều 9/12, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân có buổi tiếp xã giao cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama tại trụ sở Thành ủy TP.HCM.

Đoàn xe của cựu Tổng thống Obama đến trụ sở Thành ủy Lúc 14h50, đoàn xe của cựu Tổng thống Obama rời khỏi một khách sạn trung tâm TP.HCM để di chuyển đến trụ sở Thành ủy thực hiện chuyến thăm Bí thư Nguyễn Thiện Nhân.

Theo Sở Ngoại vụ TP.HCM, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama tới trụ sở Thành ủy TP.HCM chiều 9/12 trong chuyến ghé thăm Việt Nam đầu tiên sau khi rời Nhà Trắng.

Sở Ngoại vụ cho biết ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TP.HCM, tiếp xã giao cựu Tổng thống Obama.

Cựu Tổng thống Obama gặp Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân ảnh 1 Cựu Tổng thống Obama bước xuống máy bay tối 8/12. Ảnh: FB Trần Huỳnh.

Lúc 14h50, đoàn xe của ông Obama rời một khách sạn ở trung tâm TP.HCM để di chuyển đến trụ sở Thành ủy TP.HCM.

Nguồn tin của Zing.vn cho biết máy bay chở cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất lúc 18h09 ngày 8/12. Chuyến đi đã được lên kế hoạch trước và có lịch trình cụ thể thông báo cho lực lượng an ninh sân bay phía Việt Nam.

Theo hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội, ông Obama bước xuống máy bay trong bộ vest đen cùng một vài đặc vụ. Sau khi hạ cánh, cựu Tổng thống Mỹ lập tức rời sân bay bằng ôtô. Lịch trình của ông không được công bố.

Cựu Tổng thống Obama gặp Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân ảnh 2 Đoàn xe tháp tùng cựu Tổng thống Obama qua trụ sở Thành ủy TP.HCM. Ảnh: Quang Anh.

Đây là lần đầu tiên ông Obama đến Việt Nam sau khi rời chức Tổng thống Mỹ. Ông từng đến Việt Nam 3 ngày vào năm 2016 để gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp và đối thoại trực tiếp với khoảng 800 thanh niên Việt Nam.

Bà Michelle Obama - phu nhân của cựu tổng thống - cùng đến Việt Nam vào ngày 9/12 để thúc đẩy giáo dục trẻ em gái. Thông tin này khiến nhiều người cho rằng sự xuất hiện của ông Obama có liên quan đến lịch trình của vợ.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.