Đà Nẵng bố trí ra sao sau khi bắt loạt cán bộ liên quan đến Vũ 'nhôm'

Ông Võ Ngọc Đồng, Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng. Ảnh Nguyễn Thành
Ông Võ Ngọc Đồng, Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng. Ảnh Nguyễn Thành
TPO - Hàng loạt cán bộ, lãnh đạo nghỉ hưu và đương chức của Đà Nẵng bị bắt vì liên quan đến Vũ 'Nhôm' đã ảnh hưởng thế nào đến tình hình hoạt động của thành phố?

Chiều ngày 28/9, tại buổi họp báo quý  III/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng, phóng viên báo chí đã đặt câu hỏi về việc thời gian qua hàng loạt cán bộ, lãnh đạo đã nghỉ hưu và đương chức của Đà Nẵng bị bắt vì liên quan đến các vụ án Phan Văn Anh Vũ (còn gọi Vũ Nhôm) đã ảnh hưởng như thế nào đến tình hình hoạt động của thành phố? Các vị trí cán bộ đương chức bị bắt đã được bố trí như thế nào để không ảnh hưởng đến công việc chung của các cơ quan?

Chủ tọa buổi họp báo, ông Đặng Việt Dũng - Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đề nghị ông Võ Ngọc Đồng, Giám đốc Sở Nội vụ trả lời các câu hỏi này của phóng viên.

Ông Võ Ngọc Đồng, Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng trả lời câu hỏi của phóng viên. Clip Nguyễn Thành

Ông Võ Ngọc Đồng, cho biết: Việc Bộ Công an khởi tố và bắt giam hàng loạt cán bộ lãnh đạo thành phố đang đương chức và đã nghỉ hưu đã ảnh hưởng đến tư tưởng cán bộ công chức và có ảnh hưởng đến công việc chung của thành phố.

Những người khởi tố bắt giam đa phần đã nghỉ hưu. Có 3 người đang đương chức là ông Đào Tấn Bằng (Bí thư Đảng ủy khối các khu công nghiệp) và hai công chức làm việc bên khối chính quyền là ông Lê Cảnh Dương  (Giám đốc Ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng) và ông Nguyễn Viết Vĩnh ( Giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa )

Theo quy định của Đảng và pháp luật hiện tại cơ quan chức năng thành phố đã đình chỉ chức vụ và sinh hoạt đảng của 3 người này. Riêng ông Dương và ông Vĩnh đã có phó giám đốc phụ trách thay thế.

“Hiện vụ án đang được Bộ Công an điều tra. Khi có kết quả điều tra và có kết luận cụ thể cơ quan chức năng sẽ xử lý theo quy định pháp luật đối với cán bộ công chức”, ông Đồng cho biết

Trước đó, ngày 17/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố hàng loạt cán bộ cấp cao của Bộ Công an và TP. Đà Nẵng do có liên quan vụ án “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước”, “Trốn thuế”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” của Vũ “nhôm”. Trong đó, cả hai cựu Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Trần Văn Minh (giai đoạn 2006-2011) và chủ tịch kế nhiệm Văn Hữu Chiến (giai đoạn 2011-2014) đều bị khởi tố về 2 tội danh "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" quy định tại điều 219 Bộ luật Hình sự (BLHS) năm 2015 và "Vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý đất đai" quy định tại Điều 229 BLHS năm 2015. 

Ngoài ra, các ông Nguyễn Điểu - nguyên Giám đốc Sở TN&MT, ông Trần Văn Toán - nguyên Phó Giám đốc Sở TN&MT, ông Lê Cảnh Dương - Giám đốc Ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng cùng bị khởi tố về hành vi “Vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai” quy định tại Điều 229 BLHS năm 2015.

Ngày 18/9 vừa qua, Bộ Công an cho biết: quá trình điều tra sai phạm tại các dự án liên quan đến Phan Văn Anh Vũ tại Đà Nẵng, đã quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Đào Tấn Bằng (sinh năm 1975, nguyên Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng, nay là Bí thư Đảng ủy khối các Khu công nghiệp TP Đà Nẵng, hiện trú tại phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) và ông Nguyễn Viết Vĩnh (sinh năm 1978, nguyên Trưởng phòng Quản lý đô thị, UBND TP Đà Nẵng, nay là Giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa, hiện trú tại phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) về tội: “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”, quy định tại Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Đồng thời, khởi tố bị cán, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Cán (sinh năm 1954, nguyên Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng, hiện trú tại phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng); ông Phan Xuân Ít (sinh năm 1954, nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng, hiện trú tại phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) về cùng tội danh “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”, quy định tại Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015.

MỚI - NÓNG