Đà Nẵng chạy nước rút công trình hầm chui đón APEC

TPO - Còn chưa đầy 5 ngày nữa là đến thời hạn hoàn thành công trình hầm chui Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương (Đà Nẵng) để kịp ổn định giao thông đón sự kiện APEC. Những ngày này, công nhân trên công trường làm xuyên ngày đêm.

Ghi nhận tại công trường vào cuối chiều, nhiều xe múc, xe cẩu liên tục hoạt động, công nhân có mặt tại tất cả các vị trí trong công trình. Đường vào trong hầm phía  từ quận Liên Chiểu xuống trung tâm đã được tráng qua một lớp nhựa. Lối trên miệng hầm, công nhân tăng tốc  chuẩn bị cho việc đổ lớp chống thấm.

Công nhân Đỗ Thế Trung cho biết thời điểm nước rút này, các anh tăng ca làm xuyên ngày đêm. Ca làm của anh từ 6h sáng – 18h. Tuy nhiên khi khối lượng công việc quá nhiều vẫn có thể làm hơn. “Chúng tôi đang tập trung vào trải thảm nhựa lối vào hầm và thi công chống thấm ở mặt trên. Đây là hai hạng mục quan trọng. Việc trải thảm tiến hành trong đêm, nếu trời khô ráo thì sẽ không mất nhiều thời gian. Sau đó sẽ tiến hành xử lý hai bên”.

Hiện tại, người dân đã lưu thông được lối đi bên hông hầm, bớt ùn tắc như trước.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Lương Thạch Vỹ, BQL dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP. Đà Nẵng cho hay, toàn bộ công nhân, máy móc, phương tiện đang dốc hết sức cho công trình. Thời tiết khô ráo sẽ tạo thuận lợi cho tiến độ, còn nếu mưa kéo dài thì không nói trước được gì.

Trước đó, chiều 7/10, trong buổi kiểm tra các công trình phục vụ APEC, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã yêu cầu phải hoàn thành hầm chui Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương trước 29/10. Công trình này đã được gia hạn nhiều lần so với kế hoạch ban đầu.

Đà Nẵng chạy nước rút công trình hầm chui đón APEC ảnh 1 Mặt đường vào hầm đã được trải qua một lớp thảm. Nếu thời tiết khô ráo sẽ tiến hành đổ nhựa để hoàn thành. Ảnh: Thanh Trần.
Đà Nẵng chạy nước rút công trình hầm chui đón APEC ảnh 2 Công nhân tất bật làm việc. Ảnh: Thanh Trần.
Đà Nẵng chạy nước rút công trình hầm chui đón APEC ảnh 3 Hạng mục bên đường dẫn vào hầm vẫn đang rất ngổn ngang. Ảnh: Thanh Trần.
Đà Nẵng chạy nước rút công trình hầm chui đón APEC ảnh 4 Công nhân phải làm xuyên ngày đêm để kịp tiến độ trước APEC. Ảnh: Thanh Trần.
Đà Nẵng chạy nước rút công trình hầm chui đón APEC ảnh 5 Đoạn hầm từ phía trung tâm thành phố lên đang đợi trải thảm. Ảnh: Thanh Trần.
Đà Nẵng chạy nước rút công trình hầm chui đón APEC ảnh 6 Phương tiện đã đi được lối bên hông hầm. Ảnh: Thanh Trần.
Đà Nẵng chạy nước rút công trình hầm chui đón APEC ảnh 7 Công nhân liên tục vào ca, có mặt khắp các vị trí trong công trình. Ảnh: Thanh Trần.
Đà Nẵng chạy nước rút công trình hầm chui đón APEC ảnh 8 Toàn cảnh hầm chui vẫn còn rất ngổn ngang. Ảnh: Thanh Trần.
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.