Đà Nẵng:

Dân mời nhà máy về tận nhà coi bụi bông bám khắp nơi

Dân mời nhà máy về tận nhà coi bụi bông bám khắp nơi
TPO - Chiều 4/5, Sở TN&MT TP. Đà Nẵng cùng đại diện Tổng Công ty CP Dệt may Hòa Thọ đã có buổi đối thoại với các hộ dân phường Hòa Thọ Đông (quận Cẩm Lệ), xung quanh bức xúc về việc sống chung nhiều năm với bụi, mùi hôi từ nhà máy của Tổng công ty.

Theo các hộ dân, họ phải sống chung một thời gian dài với mùi hôi thối từ hồ xử lý nước thải của nhà máy. Nhất là mỗi lần rửa hồ chứa, bọt nước sục lên có mùi rất nồng nặc khiến bà con không thể nào chịu nổi.

Người dân bức xúc nói về bụi bông ảnh  hưởng đến cuộc sống của họ. Clip: Thanh Trần.

Bà Nguyễn Thị Hồng Vân (tổ 60) cho hay bà con còn chịu đựng bụi bông vải bay vào nhà, bám khắp mọi nơi và họ phải hít mỗi ngày. Một số người đã gom bụi bông này từ nhà mình đưa tới cuộc họp để nhà máy và các đơn vị chức năng kiểm chứng.

“Nếu được tui mời các anh về nhà tui để chứng kiến cái bông bụi như thế nào. Coi thực tế luôn chứ không thể nói không thế này được. Mấy cái bông to tui quét lại được, còn bông nhỏ li ti, các anh nghĩ tui, con cháu tui hít vào mỗi ngày thì sẽ ra sao? Tụi tui chỉ muốn sống trong bầu không khí trong lành chứ không đòi hỏi gì hơn!”, một người dân bức xúc. Ngoài ra, bà con cũng phản ảnh khói lò hơi từ nhà máy bay ra đe dọa tới môi trường không khí.

Dân mời nhà máy về tận nhà coi bụi bông bám khắp nơi ảnh 1 Bụi bông người dân gom từ nhà đưa tới buổi đối thoại. Ảnh: Thanh Trần. 

Ông Nguyễn Văn Hải, Phó TGĐ Tổng Công ty CP Dệt may Hòa Thọ thừa nhận đây không phải lần đầu công ty tiếp nhận những phản ánh về nhà máy đang hoạt  động. Khói lò hơi mà bà con phản ánh thực chất là  là hơi nước ngưng tụ trong quá trình nấu lò hơi và  hơi nước tinh khiết còn thừa trong quá trình ủi sản phẩm may mặc, không ảnh hưởng đến môi trường của khu dân cư. Hiện đơn vị đã thay mới một lò hơi gần nhà dân và dời lò hơi này vào bên trong, tới đây sẽ tiếp tục di dời thay mới 2 lò hơi còn lại.

Dân mời nhà máy về tận nhà coi bụi bông bám khắp nơi ảnh 2 Người dân cho hay một số hộ vì không chịu nổi mùi hôi, bụi bặm đã có ý định chuyển nhà đi.         Ảnh: Thanh Trần.

 Còn mùi hôi nước thải, ông Hải giải thích nhà máy trên địa bàn chỉ hoạt động may và sợi, không dùng hóa chất nhuộm vải nên nước thải như nước thải sinh hoạt bình thường, hệ thống thải đảm bảo hoạt động tốt vì có các đoàn đi kiểm tra định kỳ. “Đơn vị đang đầu tư hệ thống xử lý nước thải theo công nghệ mới, có khả năng hút mùi hôi. Nếu được cấp phép sẽ tiến hành ngay”, ông Hải cho biết.

Dân mời nhà máy về tận nhà coi bụi bông bám khắp nơi ảnh 3 Ông Nguyễn Văn Hải, Phó TGĐ Tổng Công ty CP Dệt may Hòa Thọ cho hay đơn vị đang tích cực tìm cách khắc phục những hạn chế mà bà con nêu. Ảnh: Thanh Trần.

Riêng bụi bông vải, ông thông tin nhà máy đã cho lắp thêm hệ thống cản bụi trước khi ra ngoài. Tuy nhiên trên thực tế tới nhà bà con vẫn phát hiện bông bụi và đã thu về để phân tích xem đó là bụi từ hoạt động may hay sợi. Công ty sẽ cố gắng tìm ra nguyên nhân để khắc phục. Ông Hải cũng cung cấp 2 số điện thoại đường dây nóng để người dân liên lạc, phản ánh khi có sự cố.

Tại cuộc họp, đại diện Sở TN&MT đề nghị công ty phải dẫn người dân vào tham quan xác thực hiện trạng nhà máy. Đồng thời thông báo lộ trình khắc phục cho bà con được biết.

MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.