Hàng chục tấn rác xả xuống suối ở Hà Giang xử lý thế nào?

TPO - Ba ngày sau phản ánh, nộp đơn cầu cứu Bí thư tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh, chiều 23/7, một chiếc máy xúc được huy động tới thôn Vinh Quang để vớt rác đem chôn. Tuy nhiên, rác được chôn lấp tại chỗ cách sông Lô 50m, không có hóa chất khử trùng.
Hàng chục tấn rác xả xuống suối ở Hà Giang xử lý thế nào? ảnh 1 Chiều 23/7, người dân thôn Vinh Quang cho biết, một chiếc máy xúc đã được điều động tới hiện trường cào vớt số rác còn ứ đọng ven suối để tiến hành chôn lấp. 
Hàng chục tấn rác xả xuống suối ở Hà Giang xử lý thế nào? ảnh 2 Chiếc máy xúc được huy động cào rác từ ven suối lên bờ. Trước đó, ngày 20/7, người dân thông Vinh Quang, xã Tân Quang (Bắc Quang, Hà Giang) phát hiện người đàn ông điều khiển một chiếc máy xúc cào rác thải xuống suối khiến dòng nước đặc quánh phế liệu trong khi có sự xuất hiện của một cán bộ thuộc UBND xã Tân Quang ở trên bờ.
Hàng chục tấn rác xả xuống suối ở Hà Giang xử lý thế nào? ảnh 3 Bức xúc, nhiều người đã quay video, chụp lại hình ảnh phản ánh trên mạng xã hội, đồng thời gửi đơn cầu cứu tới Bí thư tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh.
Hàng chục tấn rác xả xuống suối ở Hà Giang xử lý thế nào? ảnh 4 Dù đã yêu cầu địa phương báo cáo tuy nhiên UBND tỉnh chưa nhận được bất cứ báo cáo nào về vụ việc này.
Hàng chục tấn rác xả xuống suối ở Hà Giang xử lý thế nào? ảnh 5 Theo phản ánh của người dân, sau khi vớt từ ven suối lên, rác được chôn tại chính giữa bãi rác cũ mà không có bất cứ chất khử trùng nào. "Mùi hôi thối vẫn nồng nặc sau khi chôn. Việc chôn lấp như vậy chưa đảm bảo và vẫn có nguy cơ ô nhiễm mỗi khi mưa lớn", một người dân chia sẻ.
Hàng chục tấn rác xả xuống suối ở Hà Giang xử lý thế nào? ảnh 6 Khung cảnh vị trí chôn lấp rác thải sau khi hoàn tất. Vị trí này chỉ các sông Lô 50m.
Hàng chục tấn rác xả xuống suối ở Hà Giang xử lý thế nào? ảnh 7 Nhiều người dân địa phương theo dõi quá trình này và tỏ ra quan ngại về nguy cơ gây ô nhiễm tại đây. 
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.